#TìnhNhânKiếpTrước
"Ưm." Đôi môi lạnh lẽo của anh hôn lên làn da nóng ran của cậu.
Chuyện, chuyện gì thế này.
Vân Hi muốn giãy dụa nhưng toàn thân vô lực không có sức, chỉ có thể cố gắng mà mở to mắt. Cậu giật mình mà nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc ở trước mắt, không ai khác anh chính là Mộ Hàn, là người bạn thanh mai trúc mã của cậu ở kiếp trước, nhưng vì lí do nào đó mà anh phải ra nước ngoài, từ đó về sau cậu không còn gặp lại anh nữa, nhưng cậu không hiểu vì nguyên nhân gì mà anh lại xuất hiện ở đây.
Kiếp trước ở thời điểm này, cậu bị người ta hạ thuốc, mọi chuyện xảy ra sau đó thì cậu không còn nhớ gì nữa, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy mình ở bệnh viện và tất cả tiền viện phí đã được ai đó thanh toán, cậu không biết người đó là ai nên không thể trả tiền lại được.
Chẳng lẽ.
Cậu không xác định mà hỏi:"Hàn....Hàn là anh sao?"
Giọng của anh run run nhưng vẫn nói:"Là anh."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh nước mắt cậu không nhịn được mà chảy xuống, người phía trên giống như cảm nhận được gì mà luống cuống lau giọt nước mắt trên mắt cậu.
"Em, em đừng khóc."
"Em đừng khóc có được không?"
Giọng nói anh khàn khàn mang theo dục vọng nhưng anh vẫn cố kiềm nén, anh không muốn làm cậu bị thương dù chỉ một chút.
"Để...để anh...anh đưa em đi bệnh viện."
Anh đang định buông cậu ra, thì tay cậu bỗng nhiên ôm lấy cổ anh không cho anh đi, anh ngạc nhiên thì nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu:"Hàn...Hàn...anh đừng...đừng đi....em...em nóng."
Hơi thở rơi trên sườn mặt anh tuấn mê hoặc của anh, không lúc nào là không dụ dỗ. Giọng nói ái muội như vậy bất cứ ai cũng không thể nào chịu nỗi sự dụ hoặc này.
"Đây là em tự tìm lấy, đừng trách anh."
Anh cúi xuống hôn cậu.
~~~~
Ánh sáng chiếu vào trong phòng làm xua tan đi bầu không khí ái muội, cậu từ trên giường chậm rãi mở mắt ra. Cảm thấy cả người đau đớn không còn sức lực như đang nhắc nhở cậu mọi chuyện hôm qua không phải là mơ.
Mộ Hàn mở cửa bước vào, đi đến gần đem cậu ôm vào trong lòng giọng nói mềm mại ôn nhu nói:"Em tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?"
Cậu lắc đầu, rồi nhìn anh, anh không nhịn được mà xoa xoa đầu cậu.
"Em có đói không, anh có làm chút đồ ăn em có muốn ăn không?"
Cậu gật đầu, rồi bỗng nhớ ra việc gì rồi nói:"Mộ Hàn, cảm ơn anh." Vân Hi ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực anh.
"Em...em biết sai rồi, anh...anh đừng đi nữa được không?"
Mộ Hàn ngạc nhiên, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, xen lẫn trong đó là có chút vui mừng:"Em...em không ghét anh nữa sao?"
"Ừm" Cậu gật đầu.
Mộ Hàn kích động mà hôn lên môi cậu, đầu lưỡi triều miên mà gắt gao như muốn hòa cậu thành làm một với mình, em chỉ có thể là của một mình anh thôi, không ai có thể cướp em khỏi anh.
"Ưm."
Một lát sau, nụ hôn mới kết thúc, anh buông cậu ra, Vân Hi không còn sức lực mà dựa vào anh thở dốc.
Ọc ọc
Vân Hi ngượng ngùng mà che lại bụng mình, nhìn anh với ánh mắt long lanh ngập nước nói:"Em đói."
Dục vọng của anh bỗng nhiên dâng trào, nhưng vẫn cố khắc chế dục vọng của mình, giọng anh khàn khàn nói:"Để anh bế em đi."
Vân Hi muốn cự tuyệt nhưng lại cảm thấy cả người không còn sức lực nên cậu mới ngoan ngoãn để anh bế.
Mộ Hàn cẩn thận mà bế cậu đặt trên ghế, động tác ôn nhu mà dịu dàng.
Vân Hi nhìn một bàn thức ăn, toàn là món mà cậu thích. Không ngờ anh ấy lại để ý tới mình như vậy.
"Em đang nghĩ gì vậy."
Giọng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu rất nhanh bĩnh tĩnh lại rồi nói:"Không có gì đâu, anh mau ăn đi."
Vân Hi gắp cho anh một miếng thịt, Mộ Hàn thấy vậy đôi mắt sáng lên và chỉ vào miệng mình, cậu bất đắc dĩ mà lắc đầu đem miếng thịt đó bỏ vào miệng anh, đôi môi gợi cảm mà liếm liếm khóe môi.
Cậu có cảm giác miệng khô lưỡi khô rồi với tay lấy một cốc nước uống vào.
Mộ Hàn nhìn thấy vậy thì hốt hoảng: "Em uống từ từ thôi coi chừng bị sậc." Vừa dứt lời thì
Khụ khụ
Anh tiến lại gần vỗ vỗ sau lưng cậu.
"Anh đã nói rồi mà."
Nhưng rất nhanh đã xong, Mộ Hàn đem cậu bế lên ôm về phòng, anh xoa xoa tóc cậu rồi nói:"Anh đi làm đây, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho anh."
"Ừm, anh đi thong thả." Trước khi đi, anh hôn lên trán cậu một cái, rồi đi mất.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cậu sẽ sống lại và gặp được anh, người mà cậu yêu nhất. Kiếp trước cậu dùng tất cả mọi cách để tìm anh nhưng lại không có một chút hi vọng nào, kiếp này cậu không bao giờ để mất anh một lần nào nữa.