"Thái tử vương triều thứ XX là một tên háo sắc ,tàn nhẫn ,không có tình người .Hắn ta là Âu dương phong .Thái tử nước Nam .Vừa ý tiểu thư nhà họ Lý (Lý Mai) một mỹ nữ xinh đẹp ,tao nhã , cầm kỳ thi hoạ đủ mùi ca ngâm .Nàng mê hoặc biết bao nam nhân bởi nhan sắc và tài năng vốn có "
"Nhưng lạ thay nàng lại vừa ý 1 tiểu hoà thượng sống ở đỉnh núi phía Bắc .Vì quyết tâm cùng tiểu hoà thượng nên duyên vợ chồng rời khỏi kinh phật mà nàng đã gói ghén đồi đạc bỏ đi chỉ sau 1 đêm."
"Lý gia vì không chịu nổi cú sốc cũng như vì lo sợ rằng chuyện truyền đến tai Hoàng thượng thì coi như cả nhà bạt mạt .Bấy giờ ,Lý Tử Kỳ vốn từ bé đã có dung nhan không kém chi nữ nhân .Tuy hắn không được tài vẹn như chị nhưng vẫn khiến người ta mê đắm lòng người"
"Lý phu nhân vội vã đến gõ cửa "
Kỳ nhi ,mau mở cửa !
Lý tử kỳ :Mẫu thân ,người kiếm con có chắc phải có chuyện gì quan trọng.
Lý phu nhân :Lý mai bỏ đi rồi. !
Lý tử kỳ :Mẫu thân nói sao ,Tỷ tỷ vậy mà bỏ đi rồi vậy còn hôn ước với Thái tử!
Lý phu nhân :Giờ cj con đã bỏ đi đâu không biết con có thể gả thay cho nó được không xem như mẫu tha xin con không thì cha con ,ông ấy sẽ mất mạng.
Lý tử kỳ :"Mẫu thân nói gì vậy , con là nam nhân làm sao có thể gạ thay cho tỷ tỷ đc "
Lý phu nhân :"Con với Lý mai khá giống nhau ,chỉ cần con có thể che dấu thân phận mà làm thê tử cho Thái tử thì xem ra cha con mới giữ được mạng ."
"Lý Tử kỳ trằn trọc cả đêm không ngủ cuối cùng ngày đại hôn cũng đến "
"Lý tử kỳ dù đã ngồi sẵn trong xe rước kiệu nhưng vẫn không khỏi lo lắng , bồn chồn ."
"Các thủ tục cưới khỏi đã xong giờ là lúc động phòng "
"Tiếng bước chân dần dần đi đến ~
[Vén khăn lên hắn thốt lên một câu ]
Âu dương phong :"Nếu không nhìn kĩ ta cũng tưởng rằng ngươi là nữ nhân "
"Nghe hắn nói vậy y giật mình "
Âu dương phong:"Không sao ta sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu ".
Vừa dứt lời hắn bức ra khỏi phòng đóng sập cửa lại rồi bỏ đi
Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng .
Một thời gian sau đó ,hôm nay là lễ mừng thọ thái hậu .hắn đến rước y đi .
Trong lễ mừng thọ vương gia đã để mắt tới cậu, hắn tiến lại gần .sau một lúc cậu và vương gia đã thân thiết hơn .
Buổi mừng thọ kết thúc :
Hắn hỏi cậu :Ngươi và vương gia đã nói nhưng gì ?
Lý tử kỳ :"Chỉ là một số chuyện lặt vặt thôi ,"nghe vậy hắn liền tức giận nắm tay cậu vào phòng ."
Âu dương phong : Đừng tưởng ngươi là nam nhân ,thì ta sẽ không làm gì ngươi .
"Sau màn mặn nồng của hai người thì âu dương phong thật sự đã thích cậu .
Cậu được sủng ái chi đến khi một sự hiểu lầm lớn đã xảy ra khiến hắn tránh né cậu
cậu buồn bã ,vào lúc đó ,vương gia là người lun bên cạnh động viên bày trò vui cho cậu hết buồn
Chuyện truyền đến tai Thái tử hắn ta vô cùng tức giận giam cậu vào ngục tối .
Thật ra cậu không biết rằng mục đích của vương gia là muốn dùng cậu để cướp ngôi vị thái tử cử Âu Dương phong .
Trong ngục tối cậu nghe lén được thuộc hạ của Vương gia sẽ đốt cháy tẩm cung của thái tử .
Cậu tìm cách lẻn ra ngoài .
Vì cứu Thái tử cậu đã bị một thanh gỗ lớn đập vào đầu trước lúc chết
Vương gia thổ lộ sự thật và không hề có ý muốn giết cậu chỉ là bất đắc dĩ nên mới lợi dụng cậu
Còn thái tử vẫn lạnh lùng cho đến khi Lý tử kỳ nói ra câu
Lý tử kỳ :"Nếu có kiếp sau, ta và ngươi sẽ ko quen biết ,ta hận ngươi "
Lý tử kỳ :"Vì ngươi mà cả gia đình ta phải chết ,tất cả là tại ngươi "
Vương gia:"Ngươi điên rồi sao ,từ trước đến giờ Hắn vẫn chưa từng phản bội ngươi vậy và trước lúc chết ngươi còn bỏ mặc hắn .
Thái tử:Chạy đến ôm chằm lấy Cậu khóc trong đau đớn một cảnh tượng hết sức bi thương .
"Chuyển kiếp sau của cậu là một nhân viên văn phòng .Còn y là một tổng tài máu lạnh nhưng y thích thầm cậu mà cậu chẳng hay "
truyện đến đây là hết phần 1.
Cảm ơn đã đọc