Phàm là con người đều khó tránh khỏi những tâm tư tầm thường của trần đời. Hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục, khi thượng đế tạo ra và ban phát chúng đều đã có mục đích của riêng ngài, đó chính là tạo ra một nhân loại muôn hình vạn trạng. Nếu cuộc đời là một viên kẹo ngọt, có lẽ sẽ rất mau khiến bản thân cảm thấy chán ngán. Nếu cuộc đời là một khúc hát, có lẽ sẽ rất mau khiến bản thân chìm đắm mãi đến quên đi những hiện thực phũ phàng.
Tô Lịch Khâm chính là một viên kẹo ngọt, từ lúc lọt lòng mẹ đến khi y lớn lên trở thành một thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất, uy uy dũng dũng như thế trong tay vẫn chưa lúc nào không có giữ theo một viên kẹo.
Tống Thiệu Uy chính là một khúc hát, không cháy bỏng cũng không đượm buồn, lúc nào cũng êm đềm du dương đủ ngọt khiến người ta không cảm thấy ngán, đủ hay khiến người ta không cảm thấy phiền. Những tưởng là viên mãn nhưng hóa ra cũng đầy thống khổ.
Hoàn cảnh gặp gỡ của Tống Thiệu Uy và Tô Lịch Khâm khá trúc trắc nhưng cũng là ấn tượng mạnh mẽ, một là kẹo ngọt một là khúc hát, như là thiên ý chi mệnh vô tình lôi kéo hai con người mang hai thái cực và thế giới hoàn toàn khác nhau đi qua cuộc đời nhau. Một kẻ mang bộ dạng chính nhân quân tử, một kẻ bị người người chỉ tay năm ngón gọi là thiên đọa, là quỷ. Vô tình đến trùng hợp, chính nhân quân tử lại đem lòng yêu thích thiên đọa.
Năm đó Tô Lịch Khâm bị người người sỉ vả, ròng rã 10 năm trời đeo trên mình cái mác sát nhân. Giết cha, giết mẹ, giết anh, giết chị, giết cả ái nhân ngày ngày đầu ấp tay gối, cái loại đầu đội trời chân đạp đất chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân đầu đường xó chợ bị người ta thóa mạ xa lánh như một vận xui. Bị quân triều đình điên cuồng đeo bắt, chẳng biết là phúc hay họa một lần bắt đã rơi vào tay Tống Thiệu Uy.
Tống Thiệu Uy lần đầu gặp nam nhân đó là trong nhà giam. Mình mẩy dơ bẩn, y phục rách rưới, còn bị đánh rất nặng, duy chỉ ánh mắt lúc nào cũng sáng trong. Y từ lúc đó đặc biệt yêu thích ánh mắt kia, giống như bản thân đang thưởng thức một viên kẹo ngọt ngào nhất trần đời.
Tống Thiệu Uy đem khúc hát của mình xoa diệu cho những tổn thất của Tô Lịch Khâm, nhưng đã quên nghĩ đến hay nhớ đến mình cũng có bao nhiêu tổn thất. Bản thân lúc sanh ra đã không phải là hài tử của dòng dõi hoàng tộc, cũng là lớn lên nơi đầu đường xó chợ, sau đó mới được nhận nuôi trong một gia đình nghèo vừa mất đi một nam hài tử. Y hạnh phúc được tròn 2 năm thì phụ mẫu bị người ta hãm hại, bản thân bị đưa đẩy đến hết các miền đất xa xôi, rồi chẳng biết duyên cớ gì lại vào được hoàng cung, được cho một thân phận, được có một địa vị, và quan trọng là có một nam nhân để yêu thương chăm sóc. Xong đến cùng, có vẻ như tổn thất mà y phải chịu chẳng muốn kết thúc và chấm dứt mãi mãi ở quá khứ, người mà y muốn yêu thương kia, thế nào đã thành ra ngược đãi.
"Ta cứ nghĩ ngươi là thực tâm thực ý, ai biết được là bao năm lăn lộn giang hồ trước ngươi cũng hóa thành kẻ ngốc."
[còn]
p/s: cắt ra cho nó hay hơn và cũng vì viết đến đây có hơi mỏi tay rồi :(((