Lễ đường Thành An
- Cô dâu, cô có đồng ý lấy chú rể không? Cô có đồng ý cùng anh ấy sinh lão bệnh tử không rời, tôn trọng, chia sẻ với anh ấy suốt đời không?
- Tôi đồng ý.
- Chú rể, anh có đồng ý lấy cô dâu không? Anh có đồng ý cùng cô ấy sinh lão bệnh tử không rời, tôn trọng, sẻ chia với cô ấy suốt đời không?
- Tôi dồng ý.
- Vậy, bây giờ hai người sẽ trao nhẫn cho nhau và trao nhau nụ hôn để khẳng định tình yêu vĩnh cửu này.
Trên bậc cao nhất của lễ đường, Linh mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc. Đối diện với cô là Khánh, anh mặc một bộ vest đen, có đeo hoa hồng ở ngực, khuôn mặt càng vui mừng. Hai người họ yêu nhau 9 năm, đã đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu lời đàm tiếu, cuối cùng lại có thể cùng nhau nắm tay bước đi đến trạm cuối của tình yêu là hôn nhân. Cả hai người họ đều đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi.
Linh đeo vào tay Khánh một chiếc nhẫn, Khánh vui vẻ cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn trong hộp ra, cẩn thận cầm tay Linh lên, nhưng chưa kịp đeo xong, anh ngất ra giữa sàn. Linh bị bất ngờ, cô không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo. Mọi người trong lễ đương đều hốt hoảng, rất nhanh sau đó đã có xe cấp cứu đến.
Chờ thêm 5 tiếng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, khuôn mặt hạnh phúc của Linh giờ chỉ còn là một gương mặt nhợt nhạt, đáy mắt không một tia sáng, bác sĩ cuối cùng cũng ra rồi.
- Bác sĩ, anh... anh ấy sao rồi?
- Rất tiếc phải nói với cô rằng anh ấy bị ung thư não giai đoạn cuối, chúng tôi thật sự hết cách rồi, khối u đã lan sâu, mong gia đình chuẩn bị sẵn tâm lí.
Bác sĩ lắc đầu rồi đi, Linh ngồi thụp xuống nền đất lạnh toát, bố gối khóc lớn. Tại sao hạnh phúc chưa kịp đến đã lại mất đi nhanh như vậy? Tại sao những thứ tốt đẹp của tình yêu đều không dành cho anh và cô? Rốt cuộc họ đã làm sai điều gì mà ông trời nhất định không thể để họ được viên mãn trong hạnh phúc? 9 năm, chúng ta đã phải khó khăn thế nào để đến được với nhau? Em đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy ảnh của anh, em lại không thể. Anh là người cho em sức mạnh, cho em chút hi vọng, ấm áp trong cuộc đời này, bây giờ, không có anh, em biết sống sao đây?
Sáng hôm sau...
- Bác sĩ, bệnh nhân phòng 1314 đã tỉnh lại rồi, anh ấy muốn gặp cô Linh.
- Anh ấy tỉnh rồi.
Linh như một kẻ lạc đường, nhìn thấy anh như ánh sáng nơi cuối con đường, cô đã phó mặc tất cả để chạy lại nơi ánh sáng đó, cho dù biết rằng sẽ mãi mãi không thể gặp lại. Anh đang nửa ngồi nửa nằm, cả khuôn mặt hốc hác, cô nhìn thấy xót xa. Cô vội ôm anh vào lòng, hôn lên mái tóc anh, hôn lên khuôn mặt anh. Nhưng anh lại im lặng đẩy cô ra:
- Anh sao vậy?
- Dù gì anh cũng chưa trao nhẫn cho em, chúng ta chưa phải vợ chồng, anh muốn tháo chiếc nhẫn này ra.
- Anh nói gì lạ vậy? Em không muốn, đừng mà anh.
Khánh bỏ mặc lời Linh nói, tháo chiếc nhẫn trên tay ra rồi ném ra ngoài cửa sổ. Anh nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút mệt mỏi:
- Xin em, tha thứ cho anh đã không thể cùng em đi đến cuối con đường, tha lỗi cho anh đã không thể tiếp tục đón chờ ngày chúng ta về một nhà. Em đi đi, hãy tìm và yêu một người đàn ông tốt hơn anh, để em được hạnh phúc.
Rồi, anh đổ một giọt lệ, sau đó nhắm mắt. Chiếc máy đo nhịp tim trên màn hình cũng chỉ còn một đường thẳng. Trái tim Linh vỡ vụn, cô chỉ ú ớ kêu lên những tiếng kêu vô vọng:
- Đừng... đừng mà, đừng mà.
Bác sĩ và cô y tá đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt, họ thực sự thấy tiếc thay cho cô và anh. Tình yêu là thứ duy nhất khiến người ta phải rơi nước mắt.
1 tháng sau...
Sau tang lễ của Khánh, Linh như một con người khác, cô không còn hay cười, bây giờ cô chỉ còn là một cái xác không hồn, không cười, không nói, suốt ngày chỉ ôm ảnh của anh nói chuyện. Cô cuối cùng cũng tìm được chiếc nhẫn anh đã ném đi, lau và cất cẩn thận bên cạnh chiếc nhẫn của mình. Rồi, chẳng một ai thấy Linh nữa, cô chỉ để lại một bức thư
“Anh ấy đi đâu, em sẽ đi theo đó, cho dù là chân trời góc bể, em biết anh ấy vẫn luôn ở bên em, chưa bao giờ rời đi. Anh ấy đã tìm em suốt 9 năm rồi, quãng đời còn lại, để em tìm anh ấy đi”.
Thời gian là liều thuốc đắng
Lúc nào cũng tự xưng
Kẻ xóa bỏ kí ức
Nhưng rồi thì sao
Vẫn chỉ là một kẻ dối lừa.
#Ca
P/s: bài viết lẫn trích đoạn bên dưới đều là của tác giả
Cre ảnh: Lam Sí