tôi đang bị trầm cảm. Tôi tên Vũ Gia linh năm nay lớp 7, tôi đang trong một cuộc sống bị gò bó bởi áp lực từ cha mẹ và học tập. Nhiều lúc muốn tự tử lắm nhưng lại không có cái gan đó.
Khi tôi vào lớp 6 tôi đã phải làm quen với ngôi trường mới nhưng tôi rất sợ, tôi sợ phải tiếp xúc với người khác trước đây ngoài gia đình tôi ra tôi rất ít nói chuyện với ai ngoài gia đình và bạn bè. Nhà tôi vừa chuyển đến đây lên tôi không quen biết ai lên tôi không hay tiếp xúc với hàng xóm cho lắm. Tôi
bình thường chỉ ở trong nhà không bao giờ nói chuyện hay đi chơi với bạn cùng xóm, ở nhà cũng vậy, cha mẹ tôi họ gần như chỉ quan tâm đứa em gái nghịch ngợm của tôi,họ đã quên mất họ còn có tôi là con gái họ tình cảm họ dành cho tôi gần như là con số 0, tôi bình thường còn tự tưởng tượng rằng mình có một người chị quan tâm mình để bớt cô đơn.
Nhưng trên lớp tôi vẫn có bạn bè, tôi đã có 1 nhóm bạn rất thân nhưng chỉ mình tôi là con gái tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ để chơi với họ để có thể hiểu họ hơn tất cả mọi chuyện tôi đều kể với họ dù là chuyện nhỏ nhất, mặc dù nói là thế nhưng tôi vẫn học hành đầy đủ nhưng mọi chuyện vẫn chưa là gì cho đến khi tôi học lớp 7.
Em gái tôi nghịch ngợm hơn trước năm lớp 1 đã không chuyên tâm học lên điểm thi không tốt năm nay lên lớp 2 thì cha mẹ càng quan tâm em hơn, năm lớp 7 tôi đã có sự đột phá lớn tôi đã học giỏi hơn và đã được thầy cô khen nhưng cha mẹ tôi.... họ chưa từng để ý tôi dù chỉ một lần, em gái tôi khiến họ tức giận nhưng người gánh chịu luôn là tôi, hôm tôi được 8 điểm lý cha tôi nói là chỉ được mỗi 8 điểm thôi à, tim tôi nó nhói lắm bị người cha mình chê bai không hề được một lời khen nào cả tôi luôn tự nhủ rằng mình đã quen rồi lên không sao, mỗi lần như thế tôi sẽ lên phòng mình một là viết hết vào nhật kí hai là tự cào vào tay mình mỗi lần làm thế tôi thật sự sẽ thấy nhẹ nhõm, không biết từ bao giờ trong nhật kí của tôi đã có rất nhiều chữ "tôi muốn chết" rồi, tôi cảm giác như mình không phải người nhà của họ tôi luôn bị họ tách biệt, đi chơi, đi ăn lúc nào cũng chỉ có họ đi với nhau họ đã quên tôi
Tệ hơn nữa là nhóm bạn của tôi đã thật sự nát bét rồi, tôi không biết là làm bạn thân khác giới khó tới vậy, ba người họ làm con trai lên khá dễ nói chuyện còn tôi thì lại không từ khi lên lớp 7 họ đã có chút xa cách với tôi, tôi sợ lắm tôi sợ mất đi tình bạn này tôi đang rất cô độc họ là người duy nhất tôi tin tưởng tôi sợ tôi sẽ mất chỗ dựa duy nhất của mình
Cuộc sống của tôi bây giờ quá cô độc tôi gần như rất thích bóng tối nó khiến tôi dễ chịu hơn, tôi thích màu đen vì nó khiến tôi thoải mái tôi thích ở một mình vì khi tôi ở một mình sẽ không còn bị làm phiền sẽ không còn tiếng ồn nào làm tôi mệt mỏi nữa, tôi thật sự rất áp lực nhưng tôi không thể nói ra không biết tại sao tôi lúc nào cũng cười, lúc nào trước mặt mọi người tôi cũng cười nhưng khi một mình tôi có thể bộc lộ cảm xúc thật, tôi có hàng trăm lớp mặt nạ dù tự nhủ mình phải mạnh mẽ nhưng tôi không làm được, tôi luôn có những lời khuyên cho bạn bè rất tốt nhưng tôi lại là người không làm được việc đó. Tôi rất mệt mỏi
Đây là câu chuyện của mình có thật 100% ai tin thì tin không tin cũng không sao