Ngày xưa, Adam và Eva cùng sống trong một túp lều tranh nhỏ ở phía cuối Thiên Đàng. Nhiệm vụ của họ là canh giữ vườn Địa Đàng cho Sáng thế chủ.
Adam là một chàng trai mắt to mày rậm.
Eva là một cậu trai mắt nhỏ mày ngài.
Sáng thế chủ tạo ra Adam, với hy vọng sức mạnh to lớn của gã sẽ bảo vệ được khu vườn của Ngài trước loại gậm nhắm. Còn Eva, ông truyền sự sống cho cậu là để phụ Adam canh gác lũ gậm nhắm lẻn vào.
Dù sao Sáng thế chủ ngài cũng chỉ là lão nông dân của Thiên giới, phụ trách trồng ra những loại quả tươi ngon phục vụ Thiên đình.
Khu vườn ngày càng phồn vinh dưới sự chăm sóc của Adam và Eva.
Một ngày nọ, Cupid, nữ thần ái tình đến vườn Địa đàng. Nàng là vị thần nhỏ tuổi nhất thiên giới, cũng là một cô bé ham ăn. Chủng loại trái cây mà Sáng thế chủ dâng lên Ngọc hoàng mỗi năm rất ngon miệng. Mà cái gì ngon thì sẽ hiếm. Với cái miệng tham ăn của cô, hiển nhiên một chút trái cây được ban tặng không thể thỏa mãn được.
Cupid quyết định trộm.
Nhưng trộm thế nào đây khi khu vườn có hai kẻ canh giữ đầy chuyên nghiệp? Thử hết cách vẫn tìm không ra giải pháp. Cupid liền nghĩ đến lối tắt.
Bắn một quả tên, và hai kẻ canh gác đáng ghét sẽ quyện vào nhau. Cupid vừa ban tình yêu cho khu vườn lạnh lẽo này, vừa có được giỏ trái cây ăn thỏa thích! Không chừng Ngọc hoàng biết cũng chẳng trừng phạt cô!
Bùm bùm chíu chíu. Dưới sức nặng của cung tên, Cupid bắn mũi tên xuyên qua hai quả tim đạng đập của hai bạn đang đứng trong vườn. Dòng ma pháp bắt đầu bao quanh bọn họ, khi dừng lại, hai mắt của Adam và Eva nhìn nhau đã không còn vô cảm như trước.
Bọn họ như hai con vật vừa bước vào động dục kỳ, bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về nhau.
Lúc này Thiên Nhãn, Thiên Tai ở trên cung đình, nghe tiếng rên, nhìn hình ảnh, không nên thấy, vội vẫy tất cả bụi tiên trong tay, tạo thành một vệt dài nhiều màu sắc, ngăn cách thiên đình và địa đàng.
Ngọc Hoàng biết chuyện rồi.
Sáng thế chủ cũng đã nghe tin.
Mồ hôi do tức giận và sợ hãi của hai người bọn họ biến thành những giọt ngọc rơi xuống trần thế. Mẫu hoàng thấy những giọt ngọc đó càng rơi càng lớn, biến trần thế thành sông thành biển, liền sai con rồng nhỏ bà nuôi xuống trần, với mệnh lệnh uống hết nước, giải cứu thế gian.
Cupid hoảng sợ hóa thành tượng đá, muốn giả vờ 'ta đã chết' hòng tránh thoát tội.
Adam và Eva vẫn chẳng hay biết gì, dưới cơn mưa như trút nước, họ cũng quấn nhau như muốn trút hết nước vào người.
Tức mình, Ngọc hoàng đẩy họ cùng vườn địa đàng xuống thế gian, rồi hạ lệnb nghiêm cấm họ vĩnh thế không được bước vào thiên giới.
Dưới thế gian, một cái làng nổi bồng bềnh trên mặt đất, mà sau này nhân loại gọi là lục địa nguyên thủy xuất hiện. Đúng là vườn địa đàng.
Sau khi bị đầy xuống trần một thời gian, Adam và Eva bắt đầu xây dựng bộ tộc của mình cùng muôn thú. Họ bắt đầu dựng nhà, dựng làng, dựng thế giới của riêng họ. Tuy nhiên, thế giới họ tạo ra vẫn chưa có sự sống, do không có thần phép của Đấng sáng thế. Adam và Eva rất rầu rĩ, sự ham mê vui thú khiến họ ao ước có càng nhiều giống loài đến vui cùng.
Mẫu hoàng từ trên thiên giới luôn quan sát bé rồng của ngài, thấy chiếc bụng phình to do uống nhiều nước của bé, ngài không đành lòng bèn ra lệnh dừng lại. Lại phát hiện, bởi vì bụng quá to, rồng không thể về trời được nữa. Ngài là người thiên giới, không thể xuống chăm sóc bé rồng. Nhìn thấy Adam và Eva, liền ra lệnh họ nuôi dưỡng bé.
Nhân cơ hội, Adam và Eva xin ngài ban cho nhiều nhân loại nữa.
Tạo nhân loại rất phiền toái, nghĩ nghĩ, Mẫu hoàng đã nghĩ ra cách mới, ban cho khả năng sinh dục. Ngài nhìn về phía Adam và Eva, bĩu môi, không có không gian tạo trứng được. Lại nhìn sang Cupid, mẫu hoàng gật đầu hài lòng. Một phép thuật được thực thi, Cupid bị tách ra thành hai, một bé nam và một bé nữ. Bà ban cho bé nữ khả năng sinh sản, ban cho bé trai khả năng sinh dưỡng. Chỉ cần bọn họ kết hợp, liền có thể tạo ra con người.
Adam và Eva vui mừng rồi, liền đặt hai bé là Nam và Nữ. Từ đó Nam, Nữ trở thành đứa con chung của họ. Và Adam và Eva thành cha và mẹ nhân loại.
Ít lâu sau, chút nước Rồng uống còn chừa lại không đủ để nuôi dưỡng đất đai ngày một nhiều hơn ở nhân gian. Thế là Adam lệnh cho Rồng nhả ra một ít nước. Mà muốn đất mọi nơi đều có nước, bạn rồng phải bay lên trời, đến từng nơi, hắt xì hơi mỗi nơi một cái. Thế là truyền thuyết Long vương tạo mưa ra đời.
Tấm vải lụa nhiều màu hai vị thần Nhãn, Tai văng ra tới giờ vẫn còn, chỉ là bị mây che khuất. Đợi sau khi mưa, mây tản ra một ít, dưới trần mới nhìn thấy. Bởi vì nó có bảy màu, lại nhìn từ xa như chiếc cầu trên cao, nên gọi là cầu vồng.
...........
Hết.