#Đoản
"Mẹ cho con xin hai mươi nghìn nộp tiền đề thi. Cả lớp nộp hết rồi, có mỗi con thôi đó."
"Suốt ngày tiền, tiền với tiền, mày cứ mở miệng ra là tiền, tao đâu phải máy ATM đâu. Không có, sao mày không xin bố mày đi, bố mày ngày nào mà chả có tiền mua thuốc lá với vé số."
Mẹ tôi cáu lên, chửi tôi như thể tôi phạm phải một tội tành trời. Tôi chỉ xin hai mươi nghìn thôi mà, trong khi đó, cả 3 tháng nay kể từ khi chuyển lên đây ở thì tôi đã không dám xin mẹ một đồng nào vì biết mẹ cũng đang cần tiền.
Năm nay tôi lớp chín.
"Ê, mày có tiền không, cho tao mượn hai chục đi, tao hết tiền rồi."
Nhà nó với tôi cách vài bước chân là đến nên ngày nào nó cũng qua rủ tôi đi học, vừa đi tôi vừa hỏi nó.
"Cái gì, mày vừa mượn tao mười nghìn còn chưa trả. Tiền tổ hôm bữa là mười bảy nghìn làm trải nghiệm sáng tạo văn mày cũng chưa trả."
Tôi cúi gầm mặt, không nói gì rồi lặng lẽ đi tiếp.
"Tao...tao...thì tao không có tiền, mẹ tao không cho, tao xin rồi nhưng mẹ chửi tao."
Đến lúc này, nó hết cách với tôi, đùng đùng lên quát.
"Mày cứ mượn tiền hết đứa này đến đứa khác là sao, rồi mượn xong còn chưa trả. Mày làm thế, bọn nó sau này không cho mày mượn tiền nữa đâu, còn bố mày mà, sao không xin bố?"
Bỗng giọng nó trầm xuống khi hỏi tôi.
"Bố tao là giáo viên chủ nhiệm, tiền bố cho tao mỗi khi tao xin đều là tiền của lớp bố, sao tao dám xin nữa."
"Gì kì vậy, mẹ mày kì ghê á."
Nói xong, nó đi trước bỏ lại tôi phía sau đang đi một cách chậm rãi để suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về những lần mình có tiền để rồi thấy tủi thân, cô độc mà không hề hay biết rằng tôi sắp muộn học.
"Tuần sau là thi giữa kì rồi đấy, các em lo học bài đi. Lưu ý, năm nay nhiều môn sẽ chỉ có một bài kiểm tra một tiết chứ không phải là nhiều bài như mọi năm đâu nha."
Giáo viên chủ nhiệm nói thì cứ nói, còn tôi thì đang ngắm nhìn những đám mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời.
Trời hôm nay đẹp quá! Ước gì cuộc đời của mình cũng đẹp như bầu trời bây giờ thì đâu đến nỗi này.
Năm học lớp chín, là năm cần tập trung cao độ vào việc học để chuẩn bị thi lên lớp mười.
"Giữa kì vật lí vừa rồi mày được bao nhiêu?"
Nó vui vẻ hỏi tôi. Tôi biết bài giữa kì nó được chín, đương nhiên rồi, một con nhỏ điểm kiểm tra nào cũng được chín mười như nó thì vui là đúng, có khi nó được chín văn mà còn than thở với tôi nữa là.
"Năm phẩy năm."
"Mày học hành kiểu gì mà bài kiểm tra nào cũng được năm là sao, lần trước cũng thế. Mày coi chừng không lên nổi học sinh khá chứ đừng nói đến học sinh giỏi."
"Kệ tao đi."
Làm sao có thể tập trung học trong khi cô và bạn bè hối thúc trả tiền chứ. Điều đó là không thể đối với tôi rồi.
Năm lớp chín, người ta thì bận học, còn tôi thì bận nghĩ cách làm sao để...kiếm tiền.
"A, ba, lại đây chị hỏi."
Tôi như rất vui mừng khi nghĩ ra một sáng kiến tạm thời trong lúc đang học bài vào ban đêm.
"Hôm bữa mi nói, lớp mi có một đứa bạn vừa mê ngôn tình, vừa mê cung hoàng đạo đúng không? Vừa hay, tao cũng có một quyến sách về tình yêu của cung hoàng đạo, mày thử hỏi nó xem có mua không, tao bán lại với giá rẻ hơn cho."
Đó là quyển sách tôi mua bằng chính ngày lương của tôi hồi tôi làm việc trên công an huyện, lúc hè chuẩn bị lên lớp chín.
"Đúng rồi, để mai em cầm sách lên hỏi nó."
Ngày hôm sau, như dự đoán của tôi thì tôi đã bán cuốn sách đó với giá bảy mươi, trong khi giá gốc của nó là một trăm nghìn.
"Nè, nó bảo em ra về sang nhà nó lấy tiền luôn."
Em tôi cầm trên tay một cục tiền lẻ và đủ bảy mươi nghìn đưa cho tôi.
"Trả tiền đề thi là hai chục.
Tiền của tổ là mười bảy nghìn.
Trả ba chục tiền linh tinh của lớp cho lớp trưởng.
Còn lại ba ngàn, trả cho nó, vậy còn thiếu nợ nó bảy ngàn nữa. Hazzz."
Tôi tính toàn chi li từng chút một rồi thở dài vì mới nhiêu đó đã tiêu hết rồi.
"Cái gì đây?"
Tiếng mẹ đang quát từ trong bếp, tôi liền chạy ra xem chuyện gì, vừa mới thấy tôi mẹ chửi.
"Mi học hành kiểu gì đây, sao toàn năm điểm thế này?"
Thì ra, đó là tin nhắn điểm của nhà trường gửi điểm của tôi vào số của mẹ. Tôi đứng lặng người, không nói, mẹ thì vẫn tiếp tục chửi.
"Tại con phải kiếm tiền để trả nợ, bọn nó cứ đòi con."
Bỗng tôi lên tiếng sau một hồi im lặng khiến mẹ tôi bất ngờ. Tôi gục xuống khóc nức nở, nghẹn ngào không nói nên lời.
Tại sao mẹ lại không thông cảm cho con chứ?