Vừa rồi lướt thấy sự kiện nên cũng muốn làm. Chủ yếu là làm theo cảm nghĩ nên chắc sẽ không hay. Vẫn chưa định được là one hay two shot.
______________________
- Thiên Ân...kiếp này...ta làm khổ chúng sinh...đáng bị như thế...ngươi...đừng hối hận..về việc này..
Bạch Uông tay sờ gương mặt đang đầy nước mắt của Thiên Ân, lòng lại càng đau thêm, gạt nhẹ đi nước mắt của cậu, y nắm lấy bàn tay nhỏ kia sờ vào vết thương ngay bụng mình, nói nhỏ:
- Thiên Ân...ta nợ ngươi...kiếp sau..nhất..ta nhất định sẽ trả..trả cho ngươi...
Lời chưa nói xong thì Bạch Uông đã khép đôi mi, một dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, bàn tay đã buông lỏng...y đã đi rồi, đi thật xa...
Thiên Ân khóc đến thương tâm, gào đến khô cả họng, gọi mãi tên người thương. Hôm ấy trời đổ mưa, mưa rất nhiều. Thiên Ân vẫn ở đấy, vẫn ôm cơ thể đã lạnh đi của Bạch Uông, chẳng biết trên mặt cậu...là mưa hay là nước mắt...
Hai trăm năm sau đó, Thiên Ân nhốt mình trong Thiếu Lâm Tự, không đặt chân ra ngoài.
Nhân giới được giải thoát, ma giới mất đi chủ nhân liền lập tức rối bời, cứ như vậy hai trăm năm, dần dần người của ma giới bị giết đến gần hết. Thanh kiếm Ma Long được phong ấn.
Hôm nay, Thiếu Lâm Tự có khách đến, là một đại phu trẻ tuổi, đại phu vì đi đường mệt nên ghé vào nghĩ ngơi, trụ trì không ngại liền mời vào.
- Thành thật xin lỗi sư trụ, ta chỉ nghỉ một lát sẽ rời đi ngay.
Đại phu khẽ cuối đầu, cứ nhắc đi nhắc lại hai từ xin lỗi.
- Vị đại phu này không cần cứ phải xin lỗi đâu, Thiếu Lâm Tự ta cũng đã rất lâu rồi mới có người ghé ngang, chung quy vẫn rất vui.
Sư trụ trì cùng tiểu hoà thượng bưng trà ra, ngồi đối diện đại phu.
- Chẳng phải Thiếu Lâm Tự nghe đồn rất linh sao? Sao lại rất lâu mới có người ghé?
Đại phu ngạc nhiên hỏi.
- Phải, Thiếu Lâm Tự lúc trước có rất nhiều người đến đây. Một phần xin duyên, một phần xin lành. Nhưng sau khi ma tôn Bạch Uông chết khi vừa lên ngôi ba năm, không còn ai đến đây nữa.
Sư trụ trì lắc đầu nói
- Ma tôn chết thì đáng lẽ mọi người phải vui mà lên tạ ơn phật chứ, sao lại không còn ai ghé?
- Tiểu tử Hoàng Thiên Ân ở Thiếu Lâm Tự của ta lại yêu phải ma tôn đó, tin này sau khi bị truyền ra liền có rất nhiều người dị nghị, họ liền không ai đến đây, Thiên Ân cũng không bước chân ra khỏi Thiếu Lâm Tự.
Sư trụ trì nói, mời đại phu một ngụm trà. Nói tiếp:
- Mà trông thí chủ rất quen, có thể ta đã gặp nhau ở đâu rồi.
Sư trụ trì cố gắng nhớ lại khuôn mặt của vị đại phu kia.
- Haha, làm sao có thể, ta lúc trước chỉ toàn ở dưới núi, nay lên tìm thảo dược nên mới ghé ngang đây.
*Xoảng*
- Có chuyện gì vậy?
Cả hai giật mình.
- Là phòng của Thiên Ân.
Sư trụ trì nói, vội cầm gậy bước vào.
- Sư phụ, có chuyện gì vậy?
Một đệ tử chạy đến, hỏi sư trụ trì.
- Ta không biết...
*Rầm*
Thiên Ân chạy ngay ra ngoài, ôm lấy vị đại phu kia.
- Bạch Uông, ta rất nhớ ngươi, ngươi cuối cùng cũng trở lại, ta rất nhớ ngươi!
Thiên Ân ôm chầm lấy vị đại phu, khoé mắt đỏ như sắp khóc.
- Vị...vị sư phụ này...liệu có nhầm lẫn không, ta..ta không phải ma tôn Bạch Uông...
Đại phu đẩy đẩy người Thiên Ân ra nhưng không thành, lắp bắp nói.
- Không thể, ngươi chính là Bạch Uông của ta, không thể nào ta có thể quên được gương mặt của ngươi!
Thiên Ân vẫn cứ khăng khăng ôm chằm lấy đại phu.
- Thật sự là ma tôn Bạch Uông sao?
Sư trụ trì cầm gậy bước ra.
- Sư trụ trì à, ta thật sư không phải mà.. Sao đến cả ngài cũng như vậy chứ?
Đại phu vẫn khăng khăng cãi.
- Vậy thì..
Thiên Ân nói, vạch áo Bạch Uông ra xem.
- Nếu ngươi không phải Bạch Uông, ngươi sẽ không thể có vết sẹo này ở bụng!
- Ta...thật sự ta không phải ma tôn mà...
Đại phu bất lực, ủ rũ lắc đầu.
- Ngươi chính là trùng sinh lại kiếp sau!
Thiên Ân khẳng định chắc nịch.
- Hoà thượng...Ta bất lực rồi, muốn làm gì thì làm đi...
Đại phu..à không, Bạch Uông đen mặt lỡ dại nói ra, đột nhiên cảm thấy chột dạ...
Thiên Ân liền vác người trên vai, quay lại nói với sư trụ trì:
- Tạm biệt sư phụ, đồ nhi xuất sơn đây!
Nói xong ôm người chạy đi.
Tối đó, tại khách điếm nhỏ ở kinh thành:
- ..A..ngươi...nhẹ..nhẹ chút...đau...
_____________________________________
Ahihi, đăng ở đây hay ở khu truyện sáng tác vậy? tag ở đâu vậy? Mới chơi nên không biết 😊
#Tìnhnhânkiếptrước