Ta và y biết nhau đã hơn 10 năm.Ngay từ lần đầu gặp gỡ,ta biết mình đã yêu y và đã nguyện ý theo y suốt cả cuộc đời.Nhưng trớ trêu thay y lại là hoàng đế cao cao tại thượng còn ta chỉ là một kẻ thị vệ hèn mọn không đáng để y ngó đến.
Có một hôm,y đến phòng ta để cùng uống rượu giải sầu.Nào ngờ vì uống quá say nên chúng ta đã làm những chuyện chúng ta vốn không nên làm.Cũng nhờ vậy,hôm ấy là lần đầu tiên ta nghe y nói với ta:"Ta yêu ngươi Đông Quân"
Sáng hôm sau khi y thức dậy,vì quá sốc đã đá ta xuống khỏi giường.Ta vì đau nên tỉnh dậy,vừa mở mắt ta thấy y chĩa kiếm vào ta cùng với lời cảnh cáo:
-Cấm ngươi lan truyền tin đồn ra bên ngoài.Rõ chưa!!!
Nói rồi y thay y phục và bỏ đi.Ta ngồi cười ngây ngốc cho là bản thân ngốc nghếch,tự mình đa tình,không ngăn y lại nên như thế này là đáng.
Một lần khác y đột ngột đến chỗ ta,lúc ấy mặt y trông thật mệt mỏi.Ta thấy vậy mới ngỏ ý giúp y giải toả.Tối ấy y lại uống say nhưng ta đã né y rồi,sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra làm y bực mình.Sáng ta dậy sớm hơn y,vừa vào phòng để lấy gươm thì nghe y nửa mơ nửa tỉnh nói với ta:
-Đông Quân,ta yêu ngươi,đừng rời bỏ ta được không...
Lần thứ 2 nghe chữ "yêu" phát ra từ miệng y,ta dù thấy vui nhưng vẫn là do y say quá nên mới nói hàm hồ như vậy.Hôm ấy không biết từ đâu ra tin y chỉ gần với nam sắc,không muốn đụng tới các phi tần trong cung.Tin ấy cũng được truyền tới tai y.Y mặt mày phẫn nộ tìm ta.Y cho người trói ta và đánh đập ta 1 cách không thương tiếc vì y nghĩ ta là người nói điều đó.Y còn không cho ta ăn uống để ta cảm nhận nỗi đau khi đã không nghe y.Mỗi lần y bận việc triều chính,tỉ tỉ ta-vị phi tần y yêu quý nhất tìm đến chỗ ta để an ủi ta,cho ta ăn để có thể sống sót.Một lần nọ vô tình bị y phát hiện,y đã cấm tỉ tỉ ta phải ở trong cung tỉ ấy 1 tháng,còn ta y cho người đánh đập mạnh bạo hơn,bẻ gãy 2 tay ta,hàng ngày cho ta ăn đồ ăn ôi thiu chỉ cần ói ra là sẽ bị đâm một nhát.Mỗi tối y đè ta ra dày vò xác thịt ta để thoả mãn dục vọng của y kèm nó là lời mắng nhiếc không thương tiếc.Ta tuyệt vọng buông xuôi vì biết mình sắp chết.Nào ngờ tỉ tỉ ta lại lén sai nô tì tới thả ta đi,khi đó 2 chân ta dường như đã phế nhưng vẫn gượng dậy,chạy đi xa khỏi hoàng cung đầy đau đớn kia.
Hôm ấy là tuyết đầu mùa,ta chạy trên nền tuyết trắng xoá với vết thương chi chít trên người,chân cũng không chạy nhanh được vì đã là nửa năm từ khi ta được ra khỏi căn phòng đó.Vết thương trên người ta vốn đã chưa lành,chạy ra trời đầy tuyết khiến vết thương rách ra thêm và máu chảy đầy nền tuyết trắng.Ta ngã khụy xuống vì mất sức.Dưới nền tuyết trắng,ta thấy y cưỡi ngựa phóng tới chỗ ta với khuôn mặt lo âu,ta nghĩ chắc do mình yêu y đến điên rồi y làm gì đến đây tìm ta.Bỗng ta nghe y gọi tên ta:"Đông Quân,Đông Quân".Ta chỉ kịp nhìn y cười nhẹ một cái rồi ngã xuống nền tuyết trắng.Ta nghe tiếng y gần hơn,rồi ta cảm nhận được 1 cơ thể ấm nóng đang ôm ta.Y nắm chặt tay ta đặt lên khuôn mặt lạnh của y.Ta nhìn y cười:"Dù ngài có làm gì ta.... hành hạ ta ra sao...ta vẫn sẽ yêu ngài.... tới hết cuộc đời".Lần đầu tiên ta nhìn thấy y khóc,từng giọt lệ lăn trên khuôn mặt y,ta muốn an ủi y nhưng không mở miệng nổi.Mắt ta bắt đầu mỏi,ta nhắm mắt lại cùng lúc đó nghe câu:"Ta yêu ngươi nhất thế gian này nên Đông Quân đừng ngủ,tuyệt đối đừng ngủ".Muốn khóc nhưng không thể khóc,ta đành cười nhẹ rồi trút hơi thở cuối cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm ấy,có 1 chàng trai ôm người mình yêu gào lên trong đau đớn.Tiếng gào như xé nát tâm can,tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng.Từ đó trở đi chàng trai ấy đã không còn gần nữ sắc nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày X tháng XX năm XXX
Hoàng đế chiếu viết,
Sắc phong Hoàng Hậu Đông Quân,cả đời chỉ có mình Hoàng Hậu,không có thê thiếp.
Khâm thử.