Bản thân tôi là một người viết nên câu chuyện của cuộc sống,tô điểm thêm sắc màu cho đời người, tạo ra được màu hồng của hạnh phúc... Nhưng cuộc sống vốn là thứ là con người ta không đoán trước được,cho dù tôi có viết nên bao câu chuyện hay bao nhiêu nhân vật đi chăng nữa thì tôi cũng không viết ra được câu chuyện của đời mình...
Tôi vốn dĩ sinh ra trong một ra đình quyền lực,có thể nói là cuộc sống mơ ước của nhiều người nhưng mấy ai biết được mặt sau của tiền tài là sự thối nát của lương tâm,thối nát đến mức tôi ghê tởm nó, muốn thoát khỏi nó...Đến bây giờ,tôi làm được rồi thoát ra khỏi cái giá đình giả tạo ấy và sống cuộc đời mình hằng mong ước đó là tác giả của những cuốn tiểu thuyết dài tập.
Bước chân vào con đường là tiểu thuyết gia cậu như con nai vàng ngơ ngác lạc vào giữa khu rừng.Trước kia,câụ cứ nghĩ chỉ cần mình viết nên những cuốn tiểu thuyết hay sẽ được đọc giả đón nhận nhưng cậu nào biết rằng bởi trước kia cậu là thiếu gia là con trai của một tập đoàn cho dù sách cậu không bán chạy cũng có thể bán hết trong một khung giờ nhưng giờ thì khác cậu không còn là thiếu gia cậu chỉ là người bình thường thì thử nghĩ ai có thể giúp cậu bán đi những cuốn sách đó.
Cậu buồn bã bước vào phòng làm việc, cậu không nghĩ sách mình lại không bán được đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp này trong đầu cậu giờ đây chỉ nghĩ đến việc làm sao để bán được sách, làm sao để cậu sống nếu không có tiền. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi là lòng cậu lại tràn đầy buồn bã, bấy giờ tiếng gõ cửa vang lên’ cốc cốc cốc’ giậc mình làm cậu không biết nói gì, lúc sau một âm thanh trầm ấm thốt lên” Nhất Thiên, cậu có ở trong phòng không đấy, có thì hãy mở cửa cho tôi vào” nghe được âm thanh quen thuộc cậu bỗng tỉnh ra,đây chính là giọng nói của người mà cậu thầm yêu, và đây cũng là lý do mà cậu bỏ nhà ra đi......