Tôi và anh là thanh mai trúc mã, tính ra thì tôi quen anh cũng đã 26 năm rồi. Chúng tôi luôn là một đôi bạn cùng tiến từ thuở niên thiếu cho đến tận khi trưởng thành.
Phải, tôi thích anh nhưng còn anh thì sao? Anh chưa bao giờ thích tôi cả!
Năm tôi 16 tuổi, cái độ tuổi còn non nớt, tôi đã mạnh dạn tỏ tình với anh. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, khi đó anh nói tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện yêu đương, tôi lại đợi.
Năm tôi 18 tuổi, cái độ tuổi xuân thì xinh đẹp của cuộc đời tôi lại tỏ tình với anh. Lúc này tôi cảm thấy tôi đã đủ lớn, đủ trưởng thành để có được tình yêu từ anh thì lại nhận được câu nói thật chua chát:
- Anh có bạn gái rồi.
-.....
- Xin lỗi anh chỉ coi em là em gái thôi!
Trái tim của tôi như bị câu nói của anh xé toạc ra, đau buốt đến tê dại. Tôi mỉm cười nhìn anh. Tôi muốn đáp lại với anh một cách thật bình tĩnh rằng không sao đâu, tôi sẽ chúc phúc cho hạnh phúc của anh. Nhưng cớ sao những giọt nước mắt cứ đua nhau tràn ra khỏi hốc mắt. Tôi của khi đó không biết phải đối mặt với anh như thế nào cho phải. Anh nhìn tôi đang oà khóc, không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Anh là vậy đó, luôn đối xử với tôi một cách dịu dàng như đối xử với một đứa “em gái”. Anh đạp đổ hy vọng của tôi và cũng là người trao lại cho tôi hy vọng. Còn tôi của cái năm 18 ấy, vì câu nói của anh mà rơi lệ tuyệt vọng, vì cái ôm của anh mà lại tiếp tục hy vọng.
Hai năm sau anh và cô ấy chia tay nhau. Tôi cảm thấy anh của khi đó và anh của mọi khi hoàn toàn là hai con người khác. Cả khuôn mặt anh tràn đầy sự buồn bã, tuyệt vọng xen lẫn bất lực. Anh nói với tôi rằng cô ấy bỏ anh vì anh không có đủ điều kiện để lo cho cô ấy. Tôi nhìn vào đôi mắt anh, tôi hiểu được anh đang đau khổ đến nhường nào. Tôi thương anh rất nhiều cũng thương cho chính mình.
Phải mất mấy tháng sau đó anh mới bình tĩnh lại. Anh lao đầu vào công việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Tôi hiểu anh làm vậy để làm gì và cũng thầm ghen tị với cô ấy. Tại sao cô ấy đối xử với anh như vậy nhưng anh vẫn yêu cô ấy nhiều đến thế?
Bốn năm sau đó anh cũng đã thành công bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Anh đúng là một con người tài giỏi hơn bất cứ người nào mà tôi từng quen biết. Chỉ có điều bốn năm trôi qua, dường như đâu đó trong trái tim anh vẫn chứa đựng hình ảnh của cô gái ấy.
Phải, tôi đã tỏ tình với anh thêm lần nữa, và lần này anh đã đồng ý bên tôi. Tôi hiểu tình cảm của anh là gì và tôi cũng không muốn đòi hỏi gì thêm. Đối với tôi chỉ cần có thể yêu anh đã là điều hạnh phúc biết bao. Tôi không cần trong tim anh phải có tôi, chỉ cần anh chịu chấp nhận tình yêu của tôi là quá đủ rồi.
Thời gian sau đó tôi cùng anh hai người rất vui vẻ bên nhau. Những tưởng điều đó sẽ là mãi mãi nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy? Một ngày của hai năm sau đó anh nói với tôi rằng:
- Mình chia tay đi!
- Tại sao?
- ....
Anh im lặng nhìn tôi hồi lâu, anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi nhìn vào đôi mắt anh, một đôi mắt tràn đầy vẻ áy náy mà bình thản nói:
- Vì cô ấy trở về tìm anh phải không?
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, tôi lại nói:
- Thật ra em đã biết khi cô ấy vừa tìm anh vào 3 tháng trước. Em biết rồi sẽ có một lúc nào đó anh sẽ nói chia tay, nhưng em không ngờ lại nhanh đến vậy.
- Anh...Anh xin lỗi!
Lời nói anh vừa thốt ra, cả anh và tôi đều im lặng trong giây lát. Tôi ngước mắt nhìn anh, nở ra nụ cười tiêu chuẩn mà tôi vẫn thường làm
- Vậy thì chia tay thôi, em cũng mong anh và cô ấy hạnh phúc.
Không đợi anh nói gì thêm nữa, tôi liền quay ngoắt đi. Tôi sợ nếu tôi ở lại thêm một chút nữa sẽ lại thêm hy vọng. Tôi của bây giờ 26 tuổi lựa chọn cách dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời của anh.
Tôi không trách anh quá phụ bạc, chỉ trách bản thân mình quá bất hạnh. Tôi quen anh khi còn là một cô bé, không biết từ khi nào đã bắt đầu có tình cảm với anh. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn đợi chờ một ngày anh cũng thích tôi. Nhưng ánh mắt của anh chưa bao giờ nhìn tôi như cái cách anh nhìn cô ấy cả, chưa bao giờ!
Vài giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên đôi gò má. Tôi ngước mặt lên trời, nuốt hết mọi đau thương tiếc nuối của cuộc đời. Tôi soạn cho anh tin nhắn cuối cùng. Bầu trời cũng bắt đầu có những giọt mưa, mưa cứ thế nặng dần. Tôi nhẹ nhàng bước ra đường lớn nơi có một chiếc ô tô chạy đến. Rầm! Thế giới trước mắt bỗng dưng tối sầm lại.
Trong ý thức còn sót lại của mình, tôi thấy anh chạy đến ôm tôi vào lòng như cái cách anh vẫn thường làm trước đó, hình như anh đã khóc!