#TìnhNhânKiếpTrước
"Này, tôi yêu cậu đấy!"
Ngày hôm đó Tiêu Bá Kỳ một lời thật lòng nói ra, thật sự đó là cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Giống như...hắn thực sự đã từng không thể hoàn thành.
Đã từng bỏ lỡ----
-------Cúi người, Chúc Tiếu Hải hoàn thành một luyện kiếm của ngày hôm nay. Thiếu niên cường tráng tạm biệt lão sư của mình rồi thật nhanh chóng thay y phục.
Những người hầu đi ngang qua đều cười trộm, thiếu gia nhà bọn họ lại mải mê đến chơi cờ cùng công tử Tiêu gia rồi.
Chúc Tiếu Hải chẳng biết bỏ cuộc là gì cả, trời sinh cứng đấu. Một tháng trước đấu cờ thua Tiêu Bá Kỳ thanh danh lừng lẫy, chính là mong muốn phục thù.
Mà tại Tiêu gia, Tiêu công tử - Tiêu Bá Kỳ thật thản nhiên ngồi hưởng trà. Bàn cờ bên cạnh hắn đã được sắp xếp đầy đủ, giống như chỉ là chờ có người đến cùng hắn chơi vậy.
"Kỳ huynh! Ta đến rồi a."
Không có chút phép tắc nào mà cứ đi vào, như vậy mới là Chúc Tiếu Hải chứ. Người ta gọi là thiếu niên vì năng động trẻ trung nhưng cũng đã 22 rồi. Chúc gia còn lo lắng không lấy được vợ cho hắn đó.
"Hải đệ, ngươi nôn nóng như vậy làm gì. Vẫn còn một chút nữa mới đến giờ a."
Mà Tiêu Bá Kỳ chính là một thân trầm ổn, nhan sắc tuấn tú lại tinh thông văn chương. Nếu để so với Chúc Tiếu Hải thì đúng là hai nửa đối lập.
"Càng sớm càng có nhiều thời gian, Kỳ huynh hôm nay ta nhất định thắng huynh!"
Cứ như vậy một buổi chiều lại kết thúc bằng tiếng kêu 'Không thể nào' của Tiếu Hải. Các người hầu đều chắc chắn, Chúc thiếu gia lại thua rồi.
_____
"Kỳ huynh!"
Chúc Tiếu Hải bước vội đuổi theo người phía trước, tay nhanh chóng nắm được người kia. Một thân cao lớn đem Tiêu Bá Kỳ ép vào tường.
"Chúc thiếu gia, ngươi thật không lễ phép."
Chúc Tiếu Hải nhíu mày, giả bộ cái gì? Nếu là vô tâm vì sao trong mắt huynh ấy chính là giao động.
"Kỳ huynh, hôn sự lần này vì sao phải gấp gáp như vậy?"
Hắn hỏi, đầy kiên định nhìn người kia. Lúc này Tiêu Bá Kỳ quay đầu, giống như thật khó khăn hắn trả lời.
"Không liên quan đến ngươi."
Giọng nói vô lực thật miễn cưỡng, Chúc Tiếu Hải đau lòng lại càng tức giận. Hắn nói:
"Vì sao huynh không chịu thừa nhận? Huynh nói đi, huynh có phải cũng thích ta?. Tại sao đột ngột lại thay đổi, huynh..."
Bàn tay thon dài che lại miệng lớn đang mất kiểm soát. Hôm đó, những lời Tiêu Bá Kỳ nói như đâm sâu vào trong lòng Chúc Tiếu Hải.
Hắn thật oán hận!
Hắn oán hận trách nhiệm.
Hắn oán phận gia tộc.
Vì sao?
Sinh ra là người của gia tộc, liền gánh vác trách nhiệm của gia tộc.
A!
Nực cười!
Nực cười lắm mà!
..
...
Tiêu Bá Kỳ thành hôn với Trần Trang, trở thành tộc trưởng mới của Tiêu gia. Người ta đều nói, tương lai của Tiêu gia nhất định là sáng ngời. Có sự dẫn dắt của Tiêu Bá Kỳ, sự chống lưng của Trần gia mà còn sợ không thể vang danh sao.
Khắp kinh thành hôm đó mở tiệc thật lớn, Trần gia là quan lớn, là hàng nhị phẩm. Tiêu Bá Kỳ cũng đã được khen thưởng.
Hôm đó là đại hỉ.
Mà trong đằng xa, nhìn Tiêu Bá Kỳ mặc lên mình hỉ phục thật tuấn tú. Hắn cười nhẹ cùng tân nương bái kiến tổ tiên, nên duyên vợ chồng.
Chúc Tiếu Hải nhắm mắt quay đầu.
Hắn không sợ nhìn thấy huynh ấy thành thân với người khác. Hắn sợ huynh ấy nắm lấy tay người ta mà trong mắt là một mảng âm u.
Bởi vì...
...có một lời hứa.
.
.
.
"Tiếu Hải, ta xin lỗi. Ta không thể, một chút cũng không thể nói ra dù là ba chữ đơn giản nhất. Ngươi tốt lắm, ngươi ngốc lắm, cũng cứng đầu lắm. Ngươi muốn nhất chính là tự do, Chúc gia có thể cho ngươi tự do. Nhưng Tiêu gia lại không thể cho ta tự do, không thể để ta hạnh phúc. Vì ngươi sinh ra là trưởng tử của gia tộc, cho nên ngươi phải có trách nhiệm với gia tộc.
Tiếu Hải, nếu có kiếp sau. Ta nguyện là người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Không phải thế gia vọng tộc. Không cần có trách nhiệm nặng nề. Lúc đó ấy, nếu gặp lại. Nhất định ta sẽ nắm thật chặt tay ngươi. Nhé!"
Từng lời thủ thỉ của người nọ cứ lặp lại, Chúc Tiếu Hải nhắm mắt.
Hắn chờ.
_________
----"Tôi yêu cậu đấy!"
Chúc Vũ Hải mỉm cười, thật nhanh ôm lấy người kia. Hắn không biết, vì sao cảm xúc lại muốn vỡ òa. Hắn không biết, vì sao lại vô cùng hạnh phúc.
Giống như đã chờ rất lâu rồi, để được nghe đến câu nói này.
Đời này lại được bên nhau.
Thật tự do.
Thật thoải mái.
Nhất định, đầu bạc răng long.