Hôm nay tôi đang trên đường về cùng với nhỏ bạn, thì bất ngờ nó đứng yên. Chắc là nó hơi bất ngờ về gì đó thôi. Tôi lay người nó nhưng nó cứng như đá vậy. Rồi tôi nhìn vào đồng hồ, nó cũng đang dừng lại. Ngước mắt lên trời cao, mây không bay, chim cũng dừng lại.
Không, tôi không đùa, thật đấy. Chúng tôi tan học lúc 5 giờ chiều mà giờ cũng đã trễ nên tôi phải về nhà. Tôi chạy, xung quanh tôi là những mảng màu xanh ngọc với rất nhiều chiếc đồng hồ quay như chong chóng. Tôi càng chạy càng mệt, chân tay bủn rũn như người mất hồn rồi dừng lại. Thứ đó biến mất và tôi nhận ra rằng tôi vẫn đang đứng yên. Người tôi lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch. Bỗng tôi nhớ lại một lời nói, đó không phải của người thân tôi hay của tôi, nó ở trong giấc mơ. Rồi đột nhiên, con đường trở nên chiếc cầu thang dài ngoằn dường như không có hồi kết. Tiếng nói đó lại vang lên, âm thanh nghe chói tai. Hai tay tôi bịt tai lại, nó thét lên rồi lại gào như con chó sói khi tới đêm. Không khí lạnh lên và tôi thì sợ hãi. Giọng nói đó vang lên, nhưng lần này thì khác. Nó van xin tôi, mong tôi có thể giúp nó. Nó nói tôi là người được chọn và cũng là người duy nhất có thể cứu rỗi mọi người. Một cơn gió thổi nhẹ làm chiếc bản đồ bằng giấy bay tới chỗ tôi. Tôi cầm lấy. Đó là thứ minh họa cho nơi đây. Tôi lại bị cơn gió đó đẩy đi, một lát sau là hối hả.
Đây rồi. Đó là một chiếc đồng hồ khổng lồ đang bị đóng băng vào mùa đông. Thảo nào tôi lại cảm thấy lạnh. Tôi cố gắng tìm cách leo lên nhưng hình như cách này không ổn mấy. Nhanh lên, làm ơn. Cái giọng đó vang vọng trong tai tôi và có lẽ nó sắp bị đóng băng như những cái kim đồng hồ kia. H... Hãy cứu thế giới này, khô... không nó sẽ đóng băng đấy. Một tia hi vọng tràn trong tâm trí tôi. Tôi sốt rồi, trán tôi nóng như lò than. Chắc tôi không sống lâu nữa đâu. Tôi dùng hơi nóng người mình tỏa ra mà làm tan chảy nó. Chiếc đồng hồ chạy. Tôi mỉm cười mãn nguyện. Lúc này, một cô bé đi lại phía chỗ tôi và đắp chiếc chăn ấm lên người tôi cùng câu "Chúc ngủ ngon, chị nhé."
The end.