Tôi là thanh mai tiểu Đồng Đồng, tiểu trúc mã là tiểu Hạo Hạo. Chúng tôi ở chung một khu chung cư, lớn lên bên nhau, sớm chiều tối bên nhau. Năm nay á, chúng tôi đã là học sinh phổ thông rồi. Hì~
"Tiểu Hạo Hạo, cậu giúp tớ đi mà~"
"Sao lại kêu tớ giúp chứ, cậu đi mà tự làm. "
"Tiểu Hạo Hạo~~"
"Không giúp."
"Thật là đáng ghét mà. Hứ! "
_______________________
"Nào nào, các em tập trung đi. Kỳ thi đầu vào này là để kiểm tra học lực của các em, dựa theo đó mà xếp thứ tự chỗ ngồi. "
Giáo viên trên bục hoàn thành chức trách giải thích rõ tầm quan trọng của kỳ thi đầu. Còn tiểu Đồng Đồng ngồi ở dưới thì lại lăn ra ngủ đến trời đất cũng không biết, tiểu Hạo ngồi bên cạnh cũng chỉ đành thở dài tận lực che đi ánh nắng át vào mặt cô nàng.
Chuông reo thông báo giải lao, lúc này tiểu Đồng Đồng mới từ mộng đẹp thức giấc, cô ngẩn đầu lên đầu tiên là tìm kiếm thân ảnh giáo viên...
"Giáo viên đã đi từ lâu rồi, nhìn nhìn cái gì chứ. "
"Đi rồi sao, ừm ừm. "
"Cậu có thể lên lớp nghiêm túc học một chút không, đừng cả ngày cứ ngủ mãi. "
"Tớ biết rồi, ngày mai tớ sẽ chăm học hơn được không. Hứa đấy! "
"Haizz, cậu nghĩ tớ sẽ tin lời hứa của cậu sao."
"Thật mà, tin tớ đi. Nếu tớ thất hứa thì.. Ừm.. Cậu cứ lấy hết đồ ăn vặt của tớ đi. "
"Hừm.. Không cần như vậy đâu. Kỳ thi đầu này nếu cậu không đạt, vậy tớ sẽ không để ý cậu nữa. "
"Ác như vậy!!! "
"Đúng vậy, phải làm vậy cho cậu chừa. "
"Tớ mới không kém như vậy đâu, cậu cứ chờ đấy. "
Theo lời nói hùng hổ vừa thốt ra, ngay sau đó cô liên hối hận. Thật ra thì, thành tích của cô cũng không tốt gì, cả ngày không ăn thì cũng ngủ.
Nếu không đạt thì tiểu Hạo Hạo thật sự sẽ không để ý tới mình nữa sao. Không thể để như vậy được, từ ngày mai mình nhất định sẽ tập trung học.....
......................
Ngày hôm sau trên lớp, tiểu Hạo ngồi bên cạnh nhìn cô vẫn chứng nào tật nấy thầm thở dài.
Đúng là không tin được cậu ta mà, lần này nhất định phải làm thật nếu không cậu ta sẽ không sợ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã đến kỳ thi đầu vào. Thật ra cũng chỉ có vài ngày để ôn lại, nhưng dù sao cũng là kiến thức cũ vài ngày cũng đủ rồi. Nhưng với cô nàng chỉ biết ăn với ngủ tiểu Đồng Đồng mà nói thì thời gian quá nhanh.
Và tất nhiên, rõ ràng là cô đã không đậu rồi.
"Hạo Hạo, cậu đừng giận mà ha. Thời gian trôi nhanh như vậy, chỉ vì tớ ôn không kịp nên mới vậy. "
"Tiểu Hạo Hạo, cậu nói chuyện với tớ đi à. "
Cô nằm trên bàn, hướng về anh mè nheo.
"Bạn học tiểu Đồng, mình hiện giờ đang học cậu có thể đừng gây ồn không. "
"Tiểu Hạo Hạo, cậu làm thật sao. Đừng mà, tớ xin lỗi lần sau tớ nhất định sẽ không như vậy. "
"Bạn học tiểu Đồng, đã hứa thì phải làm được. Hôm trước đã sắp lại chỗ ngồi, bây giờ chỗ này là của người khác. "
"Hạo Hạo, cậu thật sự làm thật sao, tớ xin lỗi mà. "
"Bạn học này, chỗ này hình như là của tớ rồi. "Một cô bé dễ thương đi đến bên người tiểu Đồng, nhẹ nhàng nói.
"A, tớ xin lỗi. "Tiểu Đồng ngại ngùng đứng lên nhường lại chỗ. Cô đứng một bên nhìn anh, nhưng anh một cái liếc mắt cũng không nhìn, cô cũng chỉ có thể trở về chỗ của mình.
Chỗ của cô bây giờ ở dãy giữa, còn anh ngồi ở phía bên cửa sổ, ngồi phía sau anh cách một dãy. Cô có thể từ chỗ mình nhìn tới anh, nhưng anh có thể sẽ chẳng chịu quay xuống nhìn cô nữa.
Cô buồn bã ngục đầu xuống bàn, chực chờ muốn khóc. Lần này cô tin là anh làm thật rồi, lần sau kiểm tra nhất định phải làm bài thật tốt để làm lành. Cô thầm kiên định.
Tiểu Hạo thật ra cũng chẳng nỡ đâu, nhưng để cô học tốt hơn chỉ có thể làm như vậy. Nếu cô mà giống hồi nhỏ khóc nháo lên thì có lẽ anh đã mềm lòng...haizzz, mềm lòng quá cũng không tốt, nhưng anh cũng chỉ mềm với cô.
____________________
Lần này, dưới sự kiên trì thật sự tiểu Đồng Đồng đã làm rất tốt bài kiểm tra. Cô đã thành công ngồi lại bên cạnh anh.
"Tiểu Hạo Hạo, cậu mau nhìn xem tớ đã làm bài kiểm tra rất tốt đó. "
"Tớ đã thấy. "
"Cậu không vui sao, tớ đã rất cố gắng đấy. "
"Tớ vui mà. "
"Nhìn không giống chút nào. Cậu xem, nhìn mắt tớ này, tối hôm qua vì sợ điểm không tốt không trở lại ngồi bên cạnh cậu được, tớ đã khóc rất nhiều đấy. "
"Haizzz, tớ biết chứ. "
"Cậu biết sao, sao lại biết được chứ. "
Tất nhiên là tớ biết rồi, ở bên cậu từ nhỏ đến lớn, tính cách cậu như nào tớ làm sao sẽ không biết. Đồ ngốc, dù cậu như thế nào cậu nghĩ tớ sẽ ghét cậu được sao.
"Không nói chuyện này nữa, tiểu Hạo Hạo tớ đói rồi. "
"Đói rồi. "
"Ừm, đói rồi. "
"Được, vậy tan trường tớ dẫn cậu đi ăn nhé. "
"Được! "
~~~~~KẾT~~~~~