Nhìn từ phía sau anh...
Bóng lưng ấy gần tới mức có thể với tay đến nhưng đâu ai giám đặt bàn tay mình lên đó chỉ để khiến anh ngoảnh lại nhìn...
Anh. Người đàn anh khóa trên, cũng là người hàng xóm thân từ hồi còn bé. Mẹ anh thấy tôi hay sang chơi với anh nên cứ hay trêu tôi và gọi là "con dâu". Lúc ấy, tôi chối bay chối biến nhưng thật lòng thì vui lắm.
Lớn lên thêm chút, tôi học cùng trường cấp 3, cũng là ngôi trường anh đang theo học. Anh học giỏi mọi môn, từ văn học ,toán học cho đến thể dục thể thao..
tôi ngưỡng mộ anh lắm.
Cứ nghĩ anh sẽ mãi học cùng trường và ở cạnh nhà tôi, luôn chơi với tôi như thế đến hết đời nhưng không! Anh về khoe với tôi một cách tỉnh bơ ( vô tâm hết sức😔😔😔) :
-Hiền này, anh có bạn gái rồi ,xinh không?
-Anh nói bằng cái giọng vui chưa từng thấy, giơ cái ảnh trong điện thoại ra cho tôi xem.
Truyện này chẳng khác nào sét nổ bên tai. Anh có người yêu, người yêu anh là cô hoa khôi của trường. Cô ấy gần như giỏi hơn tôi , cô ấy toàn diện gần như anh, cô ấy được yêu mến như anh và cô ấy là người được anh yêu chứ không phải tôi.
Từ ngày hôm ấy, tôi nhận ra tôi đang từ từ thay đổi. Tôi nhìn trộm anh từ đằng sau, tôi học make up, nấu ăn, mua nhiều quần áo hợp với trend hơn và phong cách ăn mặc ra dáng thiếu nữ hơn. Anh cũng nhận ra điều đó, nhưng anh không phát hiện ra sự thay đổi đó bắt nguồn từ sự ghen tị giữa tôi và cô hoa khôi đó. Anh hỏi vài câu làm tôi tưởng anh đã để ý đến tôi hơn nhưng điều đó không sảy ra. Anh chỉ ngạc nhiên đoạn đầu rồi sau đó quen luôn với điều đó.
Anh càng quen tôi càng phải cố nghĩ điều gì sẽ khiến anh phải chú ý. Tôi quyết định phải giỏi như cô gái kia. Dịp 20/11 này trường có tổ chức một buổi văn nghệ, sau 2 tuần suy nghĩ thì tôi quyết định đăng ký dự thi. Tôi tập luyện không ngừng nghỉ, mong anh sẽ liếc tôi, dù chỉ một cái thôi cũng được.
Mọi thứ mình không mong muốn thì sẽ đến và ngược lại. Cô bạn gái anh bị tai nạn khi đang trên đường đi tới trường. Anh bỏ học chạy vô viện với cô ấy. Lúc dự thi, ngó nhìn từ cánh gà ra không thấy anh, tôi rất thất vọng. Mấy ngày sau, anh cũng không về, xin nghỉ ở lại với cô nàng kia ở trong bệnh viên. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi, tôi đã cố gắng hơn cô ấy, làm việc cố gắng chăm chỉ hơn, cố chải chuốt hơn....vậy mà...đến một cái ngoảnh lại anh không thể cho tôi...tại sao thế?...tôi không hiểu sao anh lại cứ mê muội vì cô ta mà lỡ bao nhiêu bài vở, bỏ mặc tôi và quên luôn cả mọi thứ xung quanh anh luôn thế?
Anh đi học lại. Tôi mừng lắm. Tôi đợi ngày này đã là 3 tháng rồi. Nghe nói cô ngàng kia phải nằm viện 9 tháng nữa vì gãy xương nhiều nơi rồi còn phải bó bột, cả quãng thời gian ấy chỉ có tôi với anh mà thôi, cô ta sẽ không xen vào hay gì cả.
Tôi từ từ quan sát và tiếp cận.Anh cũng cởi mở hơn với tôi. Tôi đã thấy anh cười nhiều hơn, nhất là với tôi và không mấy khi vào thăm cô nàng kia. Vui thật! nếu cứ mãi như thế này thì vui biết mấy, anh mãi bên tôi còn tôi thì sẽ được đứng cạnh anh. Cô ta( bạn gái anh ) sẽ không xuất hiện khá lâu và tình cảm kia cũng sẽ tàn phai thôi nhỉ? >~<.
Anh không hay rủ tôi đi chơi như trước nữa nên tôi quyết định rủ anh đi xem phim. Mục đích thật sự là để nói với anh về tình cảm của mình. Cái tình cảm mà tôi đã cất giấu bao lâu nay, gói gọn và giấu chẹm trong tim ngày hôm đó sẽ được bày tỏ. Tò mò và cũng hồi hộp, hơi hấp dẫn và vui quá đi mất♡. Anh đồng ý lời mời ấy. Anh đồng ý với tôi khi đang trên đường đi học về. Tôi định cười thật tươi với anh một cái nhưng anh ngay tức khắc đã quay lại về đằng trước. Tôi định giơ bàn tay mình ra để gọi anh nhưng rụt lại, không đủ can đảm.
Bây giờ tôi mới để ý, anh chưa bao giờ đợi tôi đi cùng, toàn là anh đi trước, luôn luôn là tôi chạy phía sau. Tôi không bao giờ phàn nàn về việc anh đi quá nhanh hay quản lí giờ giấc của anh(ví dụ như bảo anh đi ngủ sớm). Liệu sự quan tâm của tôi giành cho anh đã qua ít rồi không? Liệu đó có phải là lí do anh thích cô nàng kia không? Liệu có phải đó chính là lí do anh không hay đi cùng tôi vào mọi lúc không?
Lúc ấy bóng lưng anh đã đi nhanh tới mức nhìn nhỏ bé và đang ở tít đằng xa kia, tôi đã đi chậm lại hơn anh biết bao lâu mà anh vẫn chưa nhận ra. Anh không ngoảnh lại gọi hay bắt chuyện với tôi nên không phát hiện ra. Nếu như lúc ấy đủ dũng cảm với tay tới , nắm lấy tay anh thì anh có đi xa tới mức đó không?
Bòng hình anh đã xa tới nỗi không thể nhìn thấy, tôi vẫn đứng ở đó, nhìn theo hướng anh đi...và quyết định sẽ ủng hộ anh và đi theo hướng ngược lại......