đó là một ngày vào tháng tư hoa anh đào nở rộ trên những hàng cây một cô bé tầm 19 tuổi bước đi giữa hàng cây đó nhưng mà gương mặt cứ như chứa đựng một nỗi buồn bã sâu trong tâm hồn cô những giọt nước mắt lăn trên má đã chứng minh điều đó và tại sao, vì sao cô lại buồn có phải chăng cô đang nhớ những dòng kí ức đã được chôn sâu vào tiềm thức của mình..
câu chuyện người kể về một chàng trai và một cô gái từ rất xưa trước đây hai người được coi như là trai tài gái sắc yêu thương nhau một người khi khôi ngô tuấn tú văn võ song toàn còn cô gái gái xinh đẹp yêu kiều cầm kỳ thi họa đầy đủ hết nhưng trái ngang thay chàng ta lại làm người bình thường gia cảnh chả có gì là đặc biệt còn nàng, nàng là một tiểu thư danh giá của một gia tộc lớn được định sẵn với được vào cung để để làm vợ cho vua không làm hoàng hậu thì cũng quý phi không thể nào ngờ ờ truyền thống bao đời nay lại bị phá vỡ khi nào đem lòng yêu hắn...
năm đấy nàng đủ 17 tuổi khi đã đến tuổi cập kê rồi nhỉ??
trước đó 2 năm thì nàng gặp hắn lúc đấy nàng chỉ mới 15 tuổi, còn hắn đã 17 tuổi rồi hai người gặp nhau lúc nàng bị bọn bắt cóc, bắt đi hắn đã liều mạng xong ra để cứu nàng lúc đó nàng đã thề rằng sẽ yêu hắn suốt cuộc đời này nhưng mà có lẽ số phận trêu đùa họ người có duyên không phận năm nàng 17 tuổi giặc ngoại xâm ,xâm lấn đất nước hắn được cử đi lính buồn cười thay hắn lại chết trên chiến trường một nơi đầy mùi máu tanh xác người la liệt, chết trên chiến trường cô quạnh làm sao
có lẽ khi nàng nhận được tin thì cũng hơn một năm rồi nàng nhận tin dữ nhưng lại không thể nào chấp nhận được hắn đã chết
sau khi biết được tin đã rất sốc và nàng đã không ăn mấy ngày liền nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài sau khi cha nàng trở về mang lại chiến công cho đất nước cha được thăng chức nàng là phải vào cung để gả cho hoàng thượng hậu cung tranh đấu nghiệt ngã là nàng không chịu được cái số phận nghiệt ngã này của mình không thể bên người mình yêu thương mà lại phải gả cho một người khác nó đau lắm, rất đau nàng quyết định kết liễu cuộc đời mình để được bên hắn nhưng ông trời thật không có mắt sau khi nàng chết đi và đầu thai thì nàng đã quên hắn mất rồi không bao giờ gặp lại hắn cho dù có gặp hắn có lẽ nàng cũng chả nhớ ra hắn là ai? hay là chẳng nhớ hắn là người mình đã từng yêu kiếp trước, vì hắn có kiếp này và kiếp trước hoàn toàn khác nhau vẫn là nụ cười đó ánh mắt đó nhưng tình yêu của hắn đã không dành cho nàng nữa rồi....