Tình yêu dưới mái trường luôn là thứ tình cảm trong trẻo nhất. Chuyện tình cậu và anh cũng vậy, nó đơn giản chỉ là những cái nắm tay, những lời yêu thương hoặc cũng có thể là những món quà ngọt ngào.
Cũng như thường lệ cậu vác cái cặp của mình lê thê từng bước chân đến trường, đầu óc còn trong cơn say ngủ.
Đi thẳng một mạch vào cổng, cậu liền tìm đến căn tin mua cho mình một chút đồ ăn sáng thì đột nhiên có vài tiếng láo nháo vang lên
Gần như cả trường đều nhìn chằm chằm vào hàng ghế của lớp cậu mà xì xầm, do cậu có tính tò mò ăn sâu vào máu nên vội nhét thức ăn vào miệng rồi chạy ngay đến chỗ lũ bạn
- có chuyện gì mà chúng nó cứ ồn ào làm tao không còn hứng ăn nên phải chạy đến đây xem thử
- hình như thằng ngồi trên ghế đá kia là học sinh mới chuyển vào trường mình đấy, tao còn nghe nói là chắc vào lớp mình. Tướng tá cũng được mà càng nhìn càng thấy ngu
- học sinh mới? Ha ha! Nếu thật sự chuyển vào lớp mình thì tao sẽ chọc phá nó, coi như là giúp tao giải trí vậy đi
Mải lo bàn tán về người bạn mới mà tới giờ lên lớp lúc nào chả hay.
Cậu là tổ trưởng nên ngày nào cũng phải kiểm tra tập xem chúng nó có làm bài đầy đủ không, thường thì bạn chung với nhau không nên nó không làm bài thì cũng cố giấu giúp nó Đúng là cô sai lầm thật sự khi cho cậu làm tổ trưởng nhỉ
Đang đứng ngay bàn tám chuyện thì thằng học sinh mới bước vào. Nó đi đến đâu là mắt bọn con gái như muốn lòi ra đến đó còn cậu đẹp trai ngời ngời thì chúng nó lại lơ uổng hết cả một tài nguyên của đất nước. Nó dừng lại trước mặt cậu làm cậu hơi bối rối vì... Có hơi gần nhau quá không
Mái tóc của thằng đó giống mái tóc của những oppa hàn quốc hay để hoặc là giống soái ca bên trung quốc, đúng ko ta cậu cũng chẳng biết, nó cao hơn cậu cả cái đầu, khuôn mặt thì phải nói rất đẹp trai ấy chứ
- tôi ngồi ở đâu bây giờ?
- à... À thì, ngồi đại ở phía dưới kia đi chẳng phải vẫn còn trống một chỗ đó sao? không thấy à
Và cậu cũng không biết từ khi nào từ cảm giác ghét bỏ dần trở thành cảm giác mà chỉ khi yêu mới cảm nhận được
Cậu luôn cố trốn tránh rằng đó không phải sự thật nhưng sau nhiều lần thử nhìn thẳng vào mắt nó thì tim cứ như đánh trống, khi đi chơi với mấy thằng bạn thì cũng chẳng bao giờ có loại cảm xúc này
Ngày nào cũng cố gắng lảng vảng trước mặt nó, cố tình cho nó chú ý đến mình chính là một hình thức thả thính gần như công khai nhưng mà nó cứ lạnh lùng làm cho cậu rất khó chịu và muốn buông bỏ thực sự thì nó bất thình lình nhận lại lời thả thính của cậu
Nó ngày nào cũng theo bên cậu. Cậu hỏi nó thì chỉ bâng quơ trả lời rằng muốn theo đuổi cậu
Đâu có ai ngu đến nỗi crush của mình tỏ tình với mình mà từ chối đâu nên không do dự tôi gật đầu cái rụp. Từ đó hai đứa cứ như hình với bóng hễ có nó là có cậu còn có cậu thì chắc chắn là có nó
Anh và cậu yêu nhau thì cùng lắm chỉ nắm tay thôi vì sợ mọi người dị nghị. Yêu nhau trong sự lo lắng
Thời gian dần trôi qua cậu và anh đã lên cấp 2. Mỗi đứa một nơi nên cậu rất sợ sẽ không còn sâu đậm như trước
Anh luôn bên tôi an ủi và nói cậu sẽ mãi thích cậu mà đừng lo lắng nữa
Cậu cũng yên tâm nhưng dần dà chẳng còn những tin nhắn vào lúc 1,2 giờ sáng bắt nhau đi ngủ sớm
Những tin nhắn như cậu đang làm gì đấy.v...v. Linh cảm của cậu rất đúng vào một ngày mưa ảm đạm, cuộc trò chuyện đã lâu không dùng đến chợt nổi lên dòng chữ nhỏ nhưng cũng đủ làm cậu đứng hình vài giây
"Cậu có muốn chia tay không?"
vài giây trước tôi đã rất vui vì người nhắn là anh ấy nhưng ngay lập tức mọi thứ như sụp đổ
Cái biệt danh "honey" cậu đặt cho anh, màu sắc hồng của tình yêu cậu chọn và biểu tượng cảm xúc hình trái tim tôi để giờ đây chẳng còn ý nghĩa
Anh nói anh có người mới, vậy còn cậu thì sao. Mới mấy hôm trước còn nói lời yêu đương nhưng bây giờ thì sao? Anh chẳng giải thích rõ ràng mà đã vội buông lời chia tay, lúc anh nói ra câu đó có suy nghĩ không? Căn bản là tình yêu này chẳng đủ vững chắc. Vì lúc đầu anh chỉ nói thích, anh chỉ xưng hô cậu và tôi với cậutất cả là do cậu dựng nên bộ phim này để rồi phút cuối nhận ra mình chỉ là vai phụ ngoài lề lặng lẽ nhìn hoàng tử và công chúa yêu nhau