Trên đời này ai mà chẳng có một người cha đương nhiên cũng có người ngay hiện tại lúc này hay vừa mới chào đời không còn được gặp cha. Còn tôi thì may mắn hơn họ tôi có một người cha. Khi tôi còn bé mẹ từng kể với tôi mỗi lần bế tôi lên cha tôi, ông lại bảo một trăm đứa con gái chẳng bằng một thằng con trai.Đấy, thế đấy.Và khi tôi dần lớn tôi lại thấy ông yêu thương tôi hơn nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi.Có lần,trong bữa cơm chỉ có tôi, anh hai và cha còn mẹ tôi thì chưa về.Lúc ấy, trong đĩa chỉ còn một quả trứng rõ ràng ba biết tôi thích ăn nhưng lại gắp cho anh hai. Và lúc ấy, tôi như sắp vỡ òa cố dặn mình không được khóc. Bản thân tôi không bao giờ muốn ai thấy mình đang khíc.Tôi thích khóc một mình ở một nơi yên tĩnh tôi có thể òa lên khóc thật to mà chẳng ai nghe thấy.