mùa đông năm ấy chúng ta gặp nhau và yêu nhau , nhưng vì nhiệm vụ tôi đành phải xa em , sau 2 năm tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về thì hay tin em đã lấy chồng
nhớ em thật sự nhớ em....
ngày đám cưới của em tôi đã đến chúc mừng nhưng thật chắc tôi chẳng hề vui như bề ngoài của mình , là một quân nhân tôi không cho phép mình khóc
tôi giờ đây đã là thiếu tướng , còn yêu thì là phu nhân của một công ty , chúng ta từ ngày hôm đó không hề gặp nhau cũng như chưa từng quen biết , phải làm sao đây tôi nhớ em Thẫm Anh
" thiếu tướng cô có người đến tìm cô " một nữ quân nhân cuối đầu lễ phép nói
" là ai " Vũ Quân trả lời lạnh lùng
" hình như là Dương phu nhân thì phải "
Dương phu nhân?? chẳng lẽ là em ấy , em ấy đến đây làm gì?? chẳng lẽ em ấy gặp chuyện gì sao
" cho cô ấy vào đây " tôi nói chuyện trong khi không hề nhìn mặt cấp dưới của tôi
Trần Mạc vâng một tiếng liền đi ra ngoài , khoản 5' sau tôi nghe có tiếng mở cửa nhưng tôi không quan tâm cho lắm vẫn tiếp tục làm việc , cho đến khi một tiếng nói vang lên
" Quân , em có chuyện muốn nói với chị " Thẫm Anh giọng nói nghe cứ như đang khóc vậy , nhưng khi tôi nhìn lên lại chẳng thấy cô ấy khóc , có lẽ là khóc trước đó thì phải
Vũ Quân bỏ bút xuống , đứng dậy đi lại bàn rồi ngồi xuống , Thẫm Anh vẫn đứng đó , cho đến khi được cô mời ngồi thì Thẫm Anh mới ngồi xuống đối diện cô
Vũ Quân nhìn Thẫm Anh thật lâu , em ấy hình như gầy đi còn có quần thăm nữa hình như đã nhiều ngày không ngủ , có lẽ là chuyện gia đình làm cho em ấy lo lắng thì phải
nhưng mà lỡ như là tên Dương Hữu đó làm gì nàng thì phải làm sao , nếu để cô biết hắn làm gì tổn hại nàng thì cô sẽ......sẽ.....sẽ làm gì bây giờ?? , cô bây giờ đâu có tư cách để xen vào chuyện của Thẫm Anh!!
" Dương phu nhân tìm tôi có chuyện gì sao " tôi cố gắn nói với chắc giọng như mình không quan tâm lắm hỏi
" Quân....chị giúp em ly hôn với Dương Hữu có được không " giọng Thẫm Anh khàn khàn nói
" tại sao!! "
nhắc tới đây bỗng nhiên nàng không kìm được liền khóc , cô nhìn thấy Thẫm Anh khóc liền lo lắng đứng lên đi qua bên cạnh nàng ngồi xuống ôm nàng vào lòng mà dỗ dành
" đừng khóc...tại sao em phải khóc , nín đi chị thương " tôi vừa nói vừa vỗ vỗ lưng để cho nàng không khóc nữa
" hắn....hắn đánh em , mỗi ngày hắn ta điều nhậu say xỉn , say xỉn thì liền đánh em , hắn thậm chí còn dẫn người phụ nữ khác về nhà ngủ "
" tên khốn đó hắn giám đánh em , em muốn ly hôn được chị giúp em , còn hiện tại em đừng về nhà nữa , em đến....đến nhà chị ở tạm đi "
" cảm ơn chị Quân " Thẫm Anh ôm chặt lấy người cô , thật ra từ đầu đến cuối người nàng yêu là cô , nhưng do gia đình nàng phá sản cần rất nhiều tiền , cho nên ba mẹ nàng liền đem nàng gả cho Dương Hữu
Vũ Quân lấy xe đưa Thẫm Anh và nhà của mình , một căn nhà không nhỏ cũng không to nằm ở thành phố nơi cô đang sống , về tới nhà cô đưa nàng vào nhà dẫn nàng lên phòng lấy đồ cho nàng tắm rửa
trong lúc đợi nàng tắm , cô đi xuống bếp làm đồ ăn để tý hai người cùng ăn , nói sao cô cũng là quân nhân từng phải làm nhiệm vụ trong rừng cho nên việc làm đồ ăn đối với cô không khó
cô làm 2-3 món ăn đơn giản nhưng mà cô biết đó là món nàng thích , cô dọn đồ ăn ra bàn xong , đi lên phòng xem nàng đã tắm xong chưa , đứng trước cửa phòng cô định mở cửa đi vào những suy nghĩ lại cô vẫn nên gõ cửa thì hơn
" Thẫm Anh , em tắm xong chưa " cô đừng gõ cửa mấy lần đều không nghe trả lời , nên đành đứng ở đây nói vọng vào trong vậy
nàng mở cửa ra nhìn cô rồi cười , cô nhìn nàng đến ngẳn người , Thẫm Anh mặc một chắc váy ngủ , không hở hang hay gì cả , nhưng khi nàng mặc nó lên người thì nhìn trong thật quyến rũ một cách lạ thường
Vũ Quân mắt 5' để hoàn hồn lại , sao khi trở về thực tại cô cũng không nói gì , chỉ bảo nàng xuống ăn cơm mà thôi , nàng đồng ý rồi hai người cùng đi xuống bếp ăn cơm
sau khi ăn cơm xong hai người cùng nhau ra phòng khách ngồi xem tivi , đang xem vui vẻ thì bỗng điện thoại của Thẫm Anh vang lên
nàng nhìn vào màng hình điện thoại mà không giám bắt máy , là anh ta , anh ta gọi cho mình , có phải là muốn bắt mình về như không.... trong đầu Thẫm Anh bây giờ vô cùng lo sợ
Vũ quân thấy nàng nhìn điện thoại mà tay run run , liền giựt lấy điện thoại của nàng bắt máy lên nghe
đầu dây bên kia có tiếng của một người đàn ông vô cùng giận dữ nói " con khốn mày đâu rồi , má nó mày muốn trốn khỏi tao hả , mau về nhà ngay cho tao "
" Dương tổng , anh nói truyện không được văn minh cho lắm nhỉ "
" mày là đứa nào , Thẫm Anh cô ta đâu , mày là nhân tình của cô ta " Dương Hữu tức giận lớn tiếng nói vào trong điện thoại
" Dương tổng chuẩn bị tinh thần bị khởi tố vì tội bạo hành gia đình đi " Vũ Quân nói rồi tắt máy
" em đừng lo , hắn không làm được gì em đâu , có chị ở đây rồi "
" dạ em biết rồi " sao câu nói đó Thẫm Anh đi về phòng của mình không ở đây nữa
từ ngày hôm đó trở đi tới hôm nay cũng đã 3 tháng rồi , sau khi ly hôn xong Thẫm Anh muốn qua Mỹ sinh sống cho nên tôi cũng không ngăn cản
sao khi qua tới Mỹ Thẫm Anh đã gọi cho tôi một cuộc , nói gần em đã qua tới Mỹ bảo tôi đứng lo , em biết không ngày em đi tôi đã rất đau khổ nhưng tôi lại không muốn em biết , thứ tôi muốn là em luôn hạnh phúc và mĩm cười
END1