( Ngược ) Tôi yêu anh ấy hơn cả Sinh Mệnh
Tác giả: lavender
-" Hoàng à "_ tôi níu tay anh
Anh tỏ vẻ khó chịu , một tay đút túi quần điệu dáng lười biếng dựa vào tường , cọc cằn nói
-" Có chuyện gì "
Tôi cúi mặt hai mũi chân di vào nhau
-" Ở bên em một tháng được không "
-" Cầu xin anh , chỉ một tháng thôi ! Làm ơn "_ như đoán anh định từ chối tôi rũ ánh mắt bi thương lắc nhẹ cánh tay anh
Anh bối rối, con ngươi màu đen hiện tia phức tạp , định bụng từ chối nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi ,anh lại không nỡ từ chồi liền gật đầu
-" ừ "
-" anh yên tâm ,sau một tháng em sẽ tự động rời khỏi anh "_ tôi cười nhạt bổ sung
Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô
Cả sân trường vắng lặng yên tĩnh , chỉ có bóng hai người đang đứng yên nhìn nhau . Được lúc anh mở miệng phá tan bầu không khí này
-" Để tôi đưa em về "
Tôi hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cười tươi gật đầu , Nhìn tấm lưng vững chắc của anh ,tôi rất muốn chạy lên ôm anh ấy ,nhưng đôi chân chỉ lẳng lặng đi phía sau anh . hai bóng dáng của tôi và anh in đậm trên nắng ! tôi chỉ muốn thời gian mãi như vậy
Người đằng trước đột nhiên dừng lại ,tôi vẫn mải mê với suy nghĩ của mình liền đâm sầm vào lưng anh , khẽ xoa cái mũi đỏ tôi khó hiểu vì sao anh lại dừng lại
-" Đến nhà em rồi "_ Anh xoa nhẹ mái tóc tôi
tôi ngơ ngác nhìn ,đến rồi sao , nhanh vậy tôi thật không muốn chút nào , xụ mặt tôi lí nhí nói
-" Cảm ơn ! em vào nhà đây "
-" ừ ! mai tôi đợi em đi học cùng "_ anh nói rồi xoay người bước đi
Tôi đứng nhìn bóng anh xa khuất vào dòng người tấp nập rồi thở dài đi vào nhà !
Căn phòng thật quá u ám , tôi mệt mỏi nằm vật trên giường ,đưa mắt nhìn trần nhà
-" Một tháng bên anh em cũng hạnh phúc rồi "
nằm được 10' tôi bật dậy cầm tờ giấy khám bệnh ở hộc tử ra nhìn
Tên : Trần Anh Hà
giới tính : Nữ
Sinh ngày : 15- 1- 199x
Nơi ở : Số 16- đường xx
Tình trạng bệnh : Ung thư máu ( giai đoạn cuối )
Nhìn tờ giấy trên tay nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ , Sao tôi có thể ra đi khi chưa có được tình yêu của anh , sao tôi có thể bỏ mẹ già đang bệnh ở Quê , vì sao ông trời quá bất công với tôi vậy !!
Tôi ngồi bó gối trên giường mặt úp vào hai đầu gối mà thiếp đi ..
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức , cố lết vào nhà vệ sinh . Đứng trước gương là một khuôn mặt tái nhợt thiếu huyết sắc ,đôi mắt nâu giờ sưng híp lại , đôi môi khô khốc làn da trắng bệch ,thở dài tôi đi tắm cố ổn định tình thần , tôi nở nụ cười bước xuống nhà nơi anh đang bình thản đợi
-" Em xin lỗi ! em ngủ quên mất "
Anh không nói gì chỉ nhìn rồi lấy từ trong cặp ra một cái bánh mì và một hộp sữa , tôi đón nhận vui vẻ !
-" Anh chúng mình hẹn hò đi " _ tôi đề nghị
Dừng cước chân lại ,anh nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói
-" ừ "
-" Em muốn 30 ngày ở bên anh thật hạnh phúc "
Từ sau ngày tôi đề nghị anh đều đáp ứng theo
Ngày 1
Tôi với anh hẹn hò ở quán Hope ( hi vọng )
Ngày 2
Tôi cùng anh đi bộ theo con đường hồi xưa của bố mẹ tôi
Ngày 3
Anh chủ động đưa tôi đến nhà anh ý !
......
Ngày thứ 20
chết tiệt bệnh tình tôi càng ngày càng xấu đi
-" Em không khoẻ sao "_ Anh lo lắng nhìn tôi hỏi
Tôi cố lắc đầu , bàn tay cấu chặt vào đùi mình để tỉnh táo , che đi bàn tay dính máu kia đi tôi trấn an anh
-" Không ! em ổn , "
Anh vẫn nghi ngờ ,nhưng không nói gì tay anh đan xem vào các ngón tay tôi nắm chặt !
-" anh " _ tôi bất ngờ lên tiếng
-" hử "
-" Sắp hết một tháng rồi ! anh định làm gì "_ Tôi giả vờ hỏi
Anh trầm ngâm một lát
-" Lan Lan sắp về , anh sẽ bù đắp cho cô ấy "
Nghe trả lời của anh lòng tôi trùng xuống, tim tôi khẽ nhói ! Tôi biết anh vẫn không hề rung động mới tôi ,anh chỉ là đang thương hại , trái tim anh vẫn hướng về cô ấy
-" Còn em ! "_ anh trầm giọng
hình như anh vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường
Tôi cố gắng bình ổn tâm trạng vui vẻ
-" Em sẽ đi du học "
Anh xoa nhẹ mái tóc vàng của tôi rồi kéo tay tôi vào cửa hàng thú bông
-" Thích sao "_ anh mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của tôi khi nhìn vào con gấu trắng nhỏ kia
-" vâng "_ tôi đáp
Anh khẽ cười , thả đồng xu vào trong bàn tay thon dài điêu luyện di chuyển ,tôi đứng bên cạnh nhìn theo cử chỉ của anh
-" Của em đây "_ đưa con gấu nhỏ cho tôi
Ôm lấy thân hình mềm của nó ,tôi khúc khích cười hai mắt híp lại
Sau ngày hôm đấy tôi không thấy anh liên lạc với tôi nữa , lòng bồn chồn tôi hết gọi lại nhắn tin nhưng anh không hồi âm lại
Tôi thử mạnh dạn đi lên lớp anh tìm thì bạn anh bảo anh nghỉ học hai hôm nay
Trong lòng tôi hiện nhiều câu hỏi
-" Sao anh lại nghỉ "
-" Anh bị bệnh sao ? sao anh ấy không nói cho mình biết "
Trên đường về nhà ,tôi vẫn quanh quẩn với một đống câu nghĩ , không biết vì sao tôi dừng chân lại tại quán đồ lưu niệm khi mở cửa bước vào tôi đứng sững lại mắt mở to nhìn anh và cô ấy đang cười nói vui vẻ
Như thể không nhận ra sự hiện diện của tôi , nhanh chân chạy đi tôi cố chạy thật nhanh đến nơi vắng vẻ rồi ngồi thụp xuống nước mắt hoà với máu từ mũi tôi ,đôi mắt nhoè đi ,máu từ mũi không ngừng tuôn xuống
Đôi mắt tôi lờ mờ nhìn ánh sáng đang tắt dần rồi từ từ khép lại cả người tôi đổ ập xuống nền đất lạnh
trước khi mất đi ý thức tôi vẫn nghe được tiếng gọi ở bên tai , tôi cứ nghĩ đó là anh nhưng không phải đó chỉ là một người lạ mà thôi
Khi anh đi qua con đường đó thấy mọi người đứng tụm lại khẽ tò mò anh cùng cô ấy bước lại hỏi
-" Chào cô ! vừa nãy có chuyện gì sao ạ "
Người qua đường thấy vậy liền nhanh nhảu trả lời
-" haizz tội nghiệp , vừa nãy có cô bé bị ngất ở ria đường , chậc không biết vì sao nhưng cô bé đó chảy nhiều máu lắm "
-" vậy giờ cô bé đó ở đâu ạ "_ một nỗi bất an ,anh gấp gáp hỏi
-" à ,cô bé đó được đưa đi cấp cứu rồi "
Trong lòng anh không ngừng cầu nguyện ,mong không phải là cô ấy .
liền nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn gọi ,đầu dây bên kia tút dài rồi lại ngắt , Sót ruột anh mất kiên nhân bỏ mặc Lan rồi chạy nhanh về phía con đường quen thuộc
Đứng trước cổng ,anh không ngừng ấn chuông nhưng đợi mãi không ai ra mở cửa , nhìn qua khe cửa anh chỉ nhìn thấy một màu đen bao trùm của căn nhà .
Nỗi lo lắng anh đã tăng nên , dù anh có gọi hay nhắn tin cô đều không hồi âm
-" Chết tiệt ! Anh Hà em đang ở đâu? "_ khẽ chửi thề anh tức giận đấm mạnh vào tường .
trên giường bệnh trắng tinh ,tôi khó chịu mơ màng mở mắt nhìn xung quanh , đây rõ ràng không phải phòng tôi ..đây là bệnh viện , nhưng mà ai đưa tôi vào đây
Gượng dậy tôi chống tay xuống giường rồi nâng mình dựa vào thành giường ,không được tôi phải về ,anh hiện tại đang rất lo cho tôi
Nghĩ rồi tôi rút mạnh kim từ tay ra ,nhanh chóng xuống giường ,cố cắn răng chịu đau tôi mặc kệ bàn tay đang chảy máu kia một mực về nhà
Tôi lạc quan nghĩ chắc anh đang đợi mình ở nhà , nhanh chân về đến nhà không như tôi mong đợi căn nhà vẫn vắng tanh không có bất cứ ai ở đây .. Chả phải anh bảo sẽ ở cùng tôi hết một tháng sao , sao lại thất hứa
hốc mắt tôi đỏ ửng vài giọt nước mắt rơi xuống , một con ho sặc sụa từ tôi cổ họng tôi truyền đến vị tanh nồng của máu , đưa tay che miệng tôi cố kìm nén cơn ho lại ..
Được lúc cơn ho dừng lại tôi mệt mỏi buông tay ra , một vệt đỏ thẫm in trên lòng bàn tay phải tôi ,cổ họng đau rát vẫn còn vương chút tanh nồng
Cắn chặt môi ,tôi ngồi bệt xuống đất đôi mắt vô hồn nhìn vào bàn tay
Hết ..hết thật rồi !
Còn anh sau khi không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của cô thì cũng dần quên ,
Ngày 12 tháng 1 năm 201x , tức là ngày thứ 27 của hợp đồng giữ cô và anh
-" Hoàng , anh nhìn xem cái này thật đáng yêu "_ cô ấy cười nhẹ , giọng nói dịu dàng nũng nịu bên anh
Anh vẫn khuôn mặt đấy vẫn giọng nói đấy ,nhưng nó rất ôn nhu ngọt ngào , tiếc thật nó không dành cho tôi mà dành cho người con gái kia
tách ..tách ..tách từng giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ,tôi che miệng cố ngăn tiếng khóc của mình
mặc dù biết mình không thể cạnh anh nhưng tôi vẫn muốn được ở bên anh dù chỉ một giây thôi cũng được
Anh cảm giác như có ai đang nhìn mình liền quay lại , đập vào mắt anh là khuôn mặt thiếu sức sống đầy nước mắt của tôi , ánh mắt anh dao động
-" anh không thể giữ lời hứa sao "_ tôi khó khăn nói
Anh chỉ đứng im không trả lời , cô ấy bên cạnh không hiểu gì chỉ lắc nhẹ cánh tay anh hỏi
-" Hoàng ,đây là ai vậy "
Anh mím môi nhỏ giọng nói
-" Một người bạn thôi "
-" bạn sao ..haha "_ tôi cười lớn , nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn .bàn tay tôi nắm chặt móng tay gim sâu vào da thịt đau tấy nhưng tôi lại không có cảm giác gì
Anh rất muốn lên an ủi tôi nhưng chân vẫn bất động .
-" Giờ em mới hiểu em không hề quan trọng với anh "
-" Hà , anh xin lỗi "_ Anh nói nhỏ
-" Nguyễn Hoàng anh im đi , anh có hiểu cái cảm giác yêu một người mà chỉ có thể đứng đằng sau người ta nó đau đến nhường nào không !" _ tôi mỉm cười chua chát
-" anh .."
-" Hà nghe anh nói , Lan Lan cô ấy rất cần anh ! cô ấy đang bị bệnh "_ anh khó xử
Thì ra là vậy , tôi nhỏ giọng bi thương
-" Em cũng cần anh mà ?"
tôi lững thững xoay người bước đi , bỏ mặc anh đằng sau .. , lần này tôi không khóc nữa nước mắt tôi cạn rồi , đôi chân trần bước đi trên nền đất lạnh .
suốt ba ngày tôi chỉ nhốt mình trong nhà , ngày cuối cùng tôi đã gọi cho anh ý
-" hà , em đang đâu "_ giọng anh vẫn ấm áp như ngày nào
-" em có nghe thấy anh nói gì không "
-" anh ! em muốn nghe giọng lần cuối "_ tôi run run nói
- " em đang khóc sao "_ anh ở đầu dây bên kia nói
- " em làm sao vậy "
Nghĩ có chuyện chẳng lành ,anh nhanh chóng vớ vội cái áo rồi đi thật nhanh đến nhà cô
Cơn đau bắt đầu dày vò tôi , cổ họng trào trực mùi tanh tưởi,máu từ khoé miệng tôi chảy ra ,ánh mắt tôi dần khép lại ,trên môi tôi vẫn giữ nự cười .
Đám tang lễ của cô rất ít người đến , cô không người bạn thân thích chỉ có người mẹ đau thương mắt ướt đẫm lệ nhoà ôm di ảnh người con gái có mái tóc vàng khuôn mặt xinh xắn vơi nụ cười như tia nắng
Anh cũng có mặt ở tang lễ cô , đôi mắt anh đau khổ nhìn người con gái đang yên tĩnh nằm trong linh cữu !
Cô sao lại bỏ anh mà đi vậy , không lời từ biệt nào ?
Cầm quyển sổ nhỏ trên tay ,anh lật từng trang một đọc
ngày tháng năm
- hôm nay tôi lại đi đằng sau anh , vẫn bộ dáng nhút nhát ! tôi thật ghét bản thân
- tôi dạo này cảm thấy rất mệt mỏi , lại còn hay chảy máu mũi nữa .không biết có làm sao không .
-" Hôm nay tôi ngất ở đường ,có một chị tốt bụng đã đưa tôi vào viện , bác sĩ đã chuẩn đoán tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối
tôi hiện tại không biết làm thế nào nữa , những cơn đau vẫn đang hành hạ thể xác tôi ?
- Hôm nay tôi sẽ tỏ tình với anh
- anh ấy đồng ý rồi , nhưng tôi chỉ dám nói một tháng thôi . như thế tôi cũng hạnh phúc rồi
+ sao lại bị đau giờ này ,hôm nay tôi đi chơi với anh nhưng không may cơn đau lại ập đến , khó khăn lắm mới bình thường lại được
-" ý ngày thứ 20 ,anh ấy tặng tôi một con gấu bông xinh xinh "
-" Tôi thấy anh ấy đi với một cô gái ,nhìn hai người họ rất hạnh phúc ,trái tim tôi rất đau ,tôi cố chạy thật nhanh tránh xa nơi ấy càng tốt ..
tôi lại thấy mình tỉnh lại ở trong bệnh viện , nhưng tôi không hi vọng rằng anh sẽ đến thăm mình ..
-" Tôi gặp anh đi cùng cô ấy , anh bảo tôi chỉ là bạn
anh nói cô ấy cần anh , vì cô ấy bệnh thế còn tôi ! tôi cũng bị bệnh mà , tôi cũng cần anh mà , sao anh không hiểu cho tôi ..
Ngày 15 tháng 1
hôm nay là sinh nhật tôi ,không bạn bè không có người thân ở bên cạnh , anh ấy cũng không biết , tôi cảm thấy cô đơn .
Cơn đau nó lại hành tôi rồi ,nhưng lần này tôi không thấy đau , tôi đã dừng chút sức lực cuối cùng để gọi cho anh , nghe giọng anh tôi rất hạnh phúc
máu trào từ khoang miệng tôi , tôi biết ! Tạm biệt
Anh run rẩy cầm chặt sổ nhật kí , phải anh khóc từng giọt mặn chát lăn dài xuống má anh ,
Người ta bảo người đàn ông chỉ đổ máu ,nhưng khi họ khóc thì chính tỏ là người đàn ông ý yêu đến đau khổ..
Một lá thư rơi từ quyển sổ , anh cầm lên xem .
Gửi Vợ tương lai của Nguyễn Hoàng
- tôi Trần Anh Hà rất ghen tị với cô vì đã cướp anh ấy từ tay tôi ,nhưng tôi rất hạnh phúc khi anh ấy tìm được người yêu mình bằng cả tấm lòng ..
tôi không mong cô sẽ thương anh ấy thật lòng tôi chỉ mong cô hãy chăm sóc anh ấy hộ tôi suốt quãng đời còn lại !
tôi chỉ có ước nguyện thế !
Anh đau đớn gào thét tuyệt vọng
tại sao anh lúc ấy lại vô tâm với cô ,tại sao anh không lắng nghe cô nói gì , sao anh không chăm sóc cô ..
cô bị bệnh mà anh vẫn đi với người con gái khác , anh thật đáng chết ..
Tại sao ông trời lại cướp cô gái của anh , tại sao lại cho cô gánh vác nỗi đau ý
Anh hận ông trời ,anh cũng hận chính bản thân anh ??
Ngày giỗ của cô ,anh cầm bó hoa Lavender để trên mô cô ,ngồi cuống bãi cỏ xanh ,anh buồn lòng tâm sự
-" Anh biết em thích nhất hoa Lavender ,nên hôm nay anh mang đến cho em đây "
-" em biết không anh đã đậu vào movie theater school rồi "
-" ngày mai sẽ là vai diễn đầu tiên của anh ,em có thấy anh giỏi không "_ vừa nói anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô trên bia đá
Cô đã từng nói với anh rằng bản thân rất thích loài hoa Lavender
vì cô đã giải thích cho anh vì sao bản thân lại yêu loài hoa này vậy ! Đơn giản
(“màu tím thuỷ chung”, do vậy oải hương với màu tím đặc trưng đã trở thành biểu tượng của sự chung thuỷ trong tình yêu. Lavender còn được biết với cái tên “Thảo dược tình yêu” (Herb of love). Nó tượng trưng cho tình yêu bền bỉ, sắc son, bên nhau đến khi “đầu bạc răng long”, mãi không chia lìa., các cặp đôi thường tặng nhau những món quà có biểu tượng hoa lavender.
Lavender còn tượng trưng cho sự tinh tế, nhẹ nhàng của người con gái. Những bông hoa oải hương với sắc tím đằm thắm, nhẹ nhàng và thanh cao mang đến cho cuộc sống sự yên bình và dễ chịu hơn.
Ngoài ra, hoa lavender còn là biểu tượng cho sự may mắn nữa. Chính vì vậy loài hoa thảo mộc này thường được dùng như bùa hộ mệnh để cầu may mắn.
" An nhiên sống hết một kiếp người
Hà cớ tương tư mãi bóng hình
Kiều nguyệt đã tỏ năm xưa ấy
Hình bóng vương vấn biết bao phai "
MỘT KIẾP SI TÌNH KHÔNG LỐI THOÁT
VẠN BƯỚC ĐAU THƯƠNG KHÔNG NỐI VỀ
VẤN VƯƠNG CHỜ ĐỢI MÃI KHÔNG DỨT
TRĂM NGÀN NỖI NHỚ ĐẶT TRONG TIM
GIÓ ĐÔNG ĐÃ NỔI QUYỆN SẮC HƯƠNG
CỐ NHÂN ĐÃ KHUẤT LÒNG SẦU VƯƠNG
THIÊN THU VỌNG CỔ TIẾT ÂM SẮC
TÂM TĨNH, LÒNG ĐỘNG VƯƠNG CHÚT THƯƠNG ..
__ Một lần gặp gỡ , vạn lần nhớ thương
Một lần dang dở , trọn đời mất nhau __