Ai chắc cũng nghĩ truyện tình thanh xuân vườn trường thì cũng chỉ là truyện tình vu vơ bồng bột của tuổi học trò cùng lắm là tương tư mấy tháng rồi thôi nhưng với tôi lại không phải thế
Tôi gặp cậu vào đầu lớp mười lúc đấy tôi nhìn cậu cũng có chút thiện cảm đấy cũng cao dáo ưa nhìn đấy nhưng không ngờ rằng từ chút thiện cảm từ chút ưa nhìn đấy mà tôi tương tư cậu gần ba năm
Cái ngày đầu tiên vào lớp mười tôi tớ rụt rè bỡ ngỡ lắm đa phần là mặc cảm tự ti về ngoại hình cộng thêm cái tính cách tomboy khiến chẳng ai muốn dây dưa tình cảm gì với tớ hết . Nhưng những người đấy đối với tớ không quan trọng vì tớ cũng chẳng ưa những người như họ
Nhưng cậu có biết không dù cậu có giống họ có chê bai tớ đi chăng nữa tớ vẫn không thể ghét cậu được vẫn không thể quên cậu được
Khi đi nhận lớp tớ không thể nào tránh khỏi bàng hoàng vì trong lớp ...... có cậu , lúc đấy trong lòng tớ vui lắm vì nghĩ sẽ được học cùng lớp với cậu nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì vụt tắt .
-“Ê bọn mày nghe tin gì chưa nó có người yêu rồi đấy”
-“ thật á! Từ lúc nào vậy ? “
-“ cũng mới đây thôi , nghe nói nó yêu chị lớp trên đấy “
-“ thật á!! Vậy thì là lái máy bay rồi còn gì”
Cậu có biết không nghe xong tin này tim tớ đau lắm như thể bị vật gì đó đè lên vậy .
Tối đấy về nhà tớ như người mất hồn , không ăn , không uống gì cả . Tối đến đi ngủ thì nghĩ đến cậu lại nằm khóc vu vơ . Sáng dậy , phải đi học nhưng tớ không muốn tớ không muốn đến trường chút nào cả , đến lại phải nghe tin đồn của câu dính líu quan hệ yêu đương với một ai đó tớ không thể chịu nổi.
Nhưng cuối cùng tớ cũng phải đi dù phải nghe bao nhiêu tin đồn của cậu nữa tớ vẫn đi ..... vì tớ muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày .
Rồi thời gian cứ thế trôi đi tin đồn của cậu lại dịu xuống lúc đấy tớ cố gắng để gần cậu hơn nữa nhưng mà chưa kịp thực hiện thì ........ cậu lại dính tin đồn với một người khác.
Lần này thì tim tớ vỡ thật rồi . Tim tớ đau lắm cậu biết không nó ....... đang rỉ rất nhiều máu làm sao bây giờ ? Nhưng có nói thì cũng làm được gì chứ ? Vì tớ đã chấp nhận yêu đơn phương cậu nên dù tim có rỉ máu hay vỡ thành trăm mảnh thì có làm sao chứ ? Vì .... có ai quan tâm đâu.
Hôm đó tớ như con mất hồn vậy làm gì cũng hỏng cũng không chú ý vì trong đầu tớ toàn là về cậu và người đó . Cả ngày chỉ suy nghĩ vẩn vơ cố lừa rối bản thân là tin đồn của cậu và người đó không có thật đâu , để làm gì cậu biết không ?
ĐỂ GẮN TIM TỚ LẠI , ĐỂ ĐỢI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ CÓ LẼ..... CẬU HIỂU RA ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA TỚ CHĂNG???
Cứ thế trôi qua ngày tớ lừa dối bản thân để đợi cậu .Rồi một hôm tớ không thể giữ kín được nữa vì tớ đau lắm rồi .
Tớ ngu ngơ đi kể với bạn thì ..... nó nói với tớ rằng :
-“Mày bỏ đi nó là Fuckboy đó , nó với con friendzone của nó vừa yêu nhau rồi.”
-“ Tao không tin , máy nói đùa tao đúng không ? Làm gì có truyện đó.”
Tớ vừa nói , mắt ầng ậc nước.
-“ Bây giờ dù mày có không tin thì cũng chẳng làm được gì cả , hai bọn nó công khai rồi mà .Thôi mày nên bỏ đi nó không đáng đâu”
-“ Tao đau quá, mày ơi .... tao đau quá “
Lúc này tớ cũng chẳng biết nên làm gì cả,có lẽ tớ nên buông bỏ chăng ? Không,không thể được tớ đã cố gắng mấy năm trời cơ mà !? Sao nói buông là buông được? Mình phải tiếp tục đợi ,đợi cậu ấy quay đầu lại lúc đõ cậu ấy sẽ thấy mình.
Lúc này thì con bạn tôi đột nhiên nói :
-“ với tư cách là bạn thân của mày tao khuyên màu nên bỏ đi không đáng đâu ,nhìn mày thế này tao xót lắm.”
- “ Tao không thể bỏ được đã yêu rồi thì dù tim có bị đâm nát , rỉ máu , hay vỡ vụn như thế thì có sao chứ ?”