Lục Dương Bình anh thật tàn nhẫn hại mẹ tôi... Nhưng tôi còn sức đâu để đấu lại anh đây hả Lục Dương Bình?
~3 năm trước~
Thiên Hà là một nhân viên nhỏ tại quán café “Mèo Mun”. Hôm nay lại là 1 ngày như thường lệ cậu mang những gói quà tặng cho nhưng khách hàng, đang qua đường cậu vừa đi vừa thẫn thờ bước qua không biết cậu đang nghĩ gì nhìn cậu ấy thật mệt mỏi *bíp bíp* một tiếng còi kêu lên đánh thức cậu. Cậu quay sang với bộ mặt hoảng hốt nhìn đối diện về phía xe.”Này cậu kia có nhìn đường không hả, đèn xanh đó!” tài xế quát thẳng vào mặt cậu. Cậu đứng nhìn tài xế một lúc rồi vội vã cúi đầu chạy đi. Trong xe tài xế quay ra nói “Bình Tổng à.. lần này chúng ta muộn thật rồi...” với một giọng lo sợ. Bình tổng quay ra nói anh tài xế “ MỖI THẾ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC!!?” giọng to,giận dữ khiến mọi người bên ngoài nghe thấy, anh tài xế cũng vì thế mà hoảng sợ. Cùng lúc đó, tại chỗ Thiên Hà “trời ạ.. xấu hổ thật thế mà mình còn qua đường không nhìn nữa đống người nhìn mình huhu hôm nay thảm quá..” giọng nhỏ và thất vọng. Giao xong hàng cậu lại chạy nhanh về quán để giao những hàng tiếp theo vì mẹ đang bệnh cậu phải chạy vặt đến đêm khuya mới về, cậu luôn manh vẻ mặt chán nản và mệt mỏi, nhưng thật sự tiền đóng viện cho mẹ cậu thật sự rất đắt
Đến tối~
“ Về rồi~ nhớ cái giường của tôi quá! Hehe”
*Reng Reng*
“Ểh? Alo ai vậy ạ?”
“Em nè Phúc đây, xa nhau có mấy hôm mà quên em luôn hả?!”
“Ơ không không... anh không có dạo này bên đấy vui không?”
Bỗng tiếng bát, đĩa rơi tiếng đánh đập vang lên trong căn phòng kín tiếng chuyền trong điện vang rõ từng âm khiến cậu rơi vào trầm tư một lần nữa...
__________________________________________
Không biết một đứa ngu văn như mình viết có hay không? Nhớ cho mình cảm nhận ạ!!.