Reng reng~~~
Tiếng đồng hồ báo thức kêu in ỏi. Một cô gái đang nằm cuộn tròn bên trong chiếc chăn ấm áp.
" Không sai! đó chính là tôi, Trần Lạc Phương.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lục lọi tìm điện thoại của mình, giọng cô chưa tỉnh ngủ bắt máy"Alo, ai vậy".
Đầu giây bên kia nói bằng một giọng đàn ông bực tức" Cô không muốn đi làm nữa à". Cô hốt hoảng tỉnh dậy"Tôi đi liền đây xin lỗi ông"
Cô bậc dậy làm vscn rồi ăn tạm một miếng bánh mì rồi đi làm.
Tôi tên"Trần Lạc Phương 20 tuổi. Sống một mình, hiện tại là một nhà kinh doanh, muốn dùng sức lực của mình để điều hành một công ty. "
" Việc dọn nhà ra sống riêng , không chỉ muốn chứng minh thực lực của mình mà còn muốn trốn hôn ước của hai bên gia đình nhà họ Trần và Nhất"
Trước mặt cô là một công ty nổi tiếng có tên"BWM".Ngày nào cũng như thế cô đi tới bàn làm việc của mình.
Nghe nói giám đốc sẽ đến đây, nghe nói người giám đốc này rất bí ẩn chưa một lần xuất hiện trước công chúng.
Cô cũng không quan tâm đến bởi vì cô cũng đã một lần vấp ngã trong tình yêu.
Lúc nảy đi vội quá cô chỉ kịp ăn một miếng bánh mì, bụng cô kêu in ỏi do chạy vội quá đụng chúng phải một người.
Thân hình anh cao, ngũ quan hài hòa, mặc bộ vest đen để lộ cặp chân dài thon.
Cô bất giác giật mình lạnh sống lưng"Tôi xin lỗi anh vì đi vội quá cho nên đụng phải anh"cô nói xong chạy một mặc. Để mặc ăn đứng đó khuôn mặt lạnh lùng nhết một lên cười.
Anh nói bằng một giọng lạnh lùng chỉ đủ để anh nghe "Lâu rồi không gặp TRẦN LẠC PHƯƠNG ".
Tác giả" đây là lần đầu mình viết truyện mong các bn góp ý"