"Hẹn kiếp sau gặp lại, ta nguyện cùng muội vào sinh ra tử, mãi không chia lìa. Kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được muội... "
1000 năm sau, Vương Ninh Lan đầu thai vào làm con của một gia đình bất hạnh, cuộc sống chẳng mấy hạnh phúc.
Ninh Lan hiện đang làm nhân viên văn phòng ở một tập đoàn khá lớn.
Vào một ngày, cô được giao mang bản kế hoạch lên phòng của phó tổng. Khi bước chân vào, cô nhận ra người đó rất quen thuộc...
(1000 năm trước) Ninh Lan là một công chúa tài sắc vẹn toàn, cô lại là công chúa duy nhất của hoàng đế nên từ bé đã quen được chiều chuộng.
Một ngày nọ, khi mải miết dạo chơi trong ngự hoa viên, cô chợt thấy có một nha hoàn đang chăm chú tập kiếm pháp.
Thấy tò mò, cô lén lút lại gần. Đó là một trong những nha hoàn của Hoàng hậu, Tiêu Nguyên.
Ninh Lan từ đó ngày nào cũng đến lén xem Tiêu Nguyên luyện kiếm rồi dâng cũng u mê cô ấy.
Một ngày kia, cô bất ngờ bị Tiêu Nguyên phát hiện. Cô công chúa chỉ biết e ngại mà hỏi :
- Nhà ngươi tên gì?
- Nô tỳ là Tiêu Nguyên.
- Phận là nữ nhi, sao ngươi lại luyện kiếm pháp vậy?
- Cái đó...
- Đừng sợ, ta rất thích những nữ nhi biết kiếm pháp. Ngươi là nha hoàn của ai, nói để ta xin ngươi về làm nô tỳ.
- Nô tỳ là người hầu hạ hoàng hậu.
- Mẫu thân ta sao? Vậy được, ngươi thu dọn đồ đạc sang cung của bổn công chúa đi.
- Đa tạ công chúa.
Từ đó, Tiêu Nguyên ở lại cung của Ninh Lan. Hai người họ rất thân thiết va quan tâm nhau.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Ninh Lan lấy can đảm tỏ tình với Tiêu Nguyên.
Cô ấy ban đầu đã tìm cách từ chối, nhưng khi Ninh Lan dùng tính mạng của mình ra để bày tỏ, Tiêu Nguyên không nỡ nên chấp nhận tình cảm của Ninh Lan.
Hai người trở ngày một trở nên sâu đậm, Ninh Lan và Tiêu Nguyên đã hẹn ước dưới trăng nguyên mãi mãi không xa.
Nhưng khi mà đậm sâu càng nhiều, Hoàng Đế lại biết được chuyện này.
Tức giận, ngài sai người nhốt Tiêu Nguyên vào nhà lao, giam cầm Ninh Lan trong phòng ngủ.
Nhờ kiếm pháp đã luyện được, Tiêu Nguyên thoát được ra ngoài rồi đến cứu Ninh Lan ra khỏi thành trong đêm bão.
Ra khỏi thành, họ trú chân tại một cái hang động nhỏ. Thấy y phục của Ninh Lan ướt, Tiêu Nguyên bỏ chiếc áo choàng trên người ra khoác vào cho cô.
Gần sáng, khi nghe thấy tiếng ngựa, Tiêu Nguyên vội vàng đưa Ninh Lan ra khỏi rừng.
Họ bị truy đuôi suốt nhiều ngày. Rồi khi chạy đến vực thẳm, Tiêu Nguyên nắm tay Ninh Lan rồi nói :
- Muội hãy ở lại đi.
- Còn tỷ?
- Ta trước sau gì cũng phải chết. Còn muội là công chúa duy nhất, hoàng thượng sẽ không giết muội đâu.
- Nhưng mà...
Không để Ninh Lan nói hết, Tiêu Nguyên ôm cô vào lòng rồi nói :
- Có duyên ta ắt gặp lại. Lan Nhi à, nghe ta, ở lại.
- Nguyên tỷ!
- ...Kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được muội. Đừng buồn.
Đúng lúc đám lính đuổi đến. Tiêu Nguyên đẩy Ninh Lan lùi vào tron còn mình thì nhày xuống dưới vực sâu.
Ninh Lan gào khóc muốn nhảy cùng Tiêu Nguyên nhưng đám lính đã ngăn lại.
Cô trở về cung trong buồn bã. Không ăn, không uống, không ngủ, cô lúc nào cũng chỉ chết lặng ở ngự hoa viên.
Trong cung ai nấy đều lo lắng. Một ngày, khi cung nữ đến ngự hoa viên tìm Ninh Lan phát hiện cô đã tự vẫn, nước mắt vẫn tuôn trào.
(1000 năm sau) Nhìn thấy phó tổng, những ký ức kiếp trước hiện về.
Đưa bản kế hoạch chi phó tổng, cô sững sờ không nói được gì, mộ giọt lệ khẽ rơi.
- Nhày mai cô xin nghỉ đi. Không cần phải đi làm nữa.
Ninh Lan chợt tỉnh táo lại. Nghe phó tổng nói vậy, cô sợ hãi.
- Sao vậy phó tổng, kế hoạch không ổn sao ạ?
- Không, nó ổn. Nhưng cô không cần đi làm nữa.
- Tại sao vậy ạ?
Phó tổng đứng dậy, đi đến trước mặt Ninh Lan rồi lạnh lùng nói :
- Chẳng lẽ cô không nhớ ra tôi sao?
Đến lúc này, cô mới nhận ra người trước mặt mình là ai. Ôm chầm lấy phó tổng, cô mừng rỡ nói :
- Tiêu Nguyên, sao giờ tỷ mới chịu xuất hiện vậy?
- Xin lỗi vì đã để muội chờ, Lan Nhi.
Từ đó, Ninh Lan và Tiêu Nguyên cùng nhau sống hạnh phúc đến hết cuộc đời.
By Eunmi.