Ngày đó chính là một ngày đầy tuyết, cái se lạnh của mùa đông và hơi ấm từ thân thể em khiến lòng tôi đau đớn, khó chịu đến muốn chết đi...
Phải rồi em đẩy tôi đi và đối mặt với cái chết, lòng tôi sao có thể không đau? Làm sao có thể không khó chịu đến muốn chết đi?
Tôi là một khốn. Đúng! Một tên khốn! Sẽ không có từ nào hợp với tôi hơn đâu.
Nhìn lại 4 năm vừa qua xem, tôi không có ngày nào không khiến em rơi nước mắt. Vậy mà đến cuối cùng em lại là người đã chết thay tên khốn như tôi. Em chính là tên ngốc! Một tên đại ngốc!
Vì sao lại yêu tôi đến vậy, vì sao lại hi sinh vì tôi nhiều đến vậy, còn không tiếc cả mạng mình để tên khốn như tôi tiếp tục sống!
Tang lễ em... Tôi chỉ dám âm thầm xem từ phía xa. Không chỉ là tên khốn, giờ tôi còn là một tên nhát gan! Tôi sợ, sợ khi phải thấy em nằm trong tấm lót trắng tinh. Gương mặt thì chỉ còn lạnh lẽo, không còn ý cười nhàn nhạt như khi xưa...
Tang lễ của em cũng thật bình thường. Phải rồi, em lúc nào cũng bình thường như vậy, nên mới khiến một tên khốn như tôi chỉ vì 'mua vui' mà chú ý đến.
Hôm đó khi tôi sắp rời đi, em gái em đã phát hiện ra tôi. Em ấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp vô cùng, nhưng rồi em ấy cũng nói với tôi một câu:
"Anh... Anh lần cuối cũng không muốn nhìn thấy anh hai à?"
Ôi, một câu hỏi mà khiến lòng tôi vỡ vụn. Thậm chí, lòng tôi cũng đã không còn mảnh vụn nào để vỡ nữa.
Tôi không trả lời em gái em, tôi chỉ từ từ, từ từ khóc không thành tiếng, khóc đến không còn sức để rơi nước mắt, khóc đến...đến một mảnh tâm can cũng không còn....
Sau đó tôi lại bắt đầu chú ý đến em, bắt đầu tìm hiểu em từ đầu đến cuối. Vì tôi không hiểu! Tôi là cái thá gì, để em yêu thương đến vậy!
Tôi điều tra từ khi em còn nhỏ, đến khi em...em chết đi. Không có gì để thắc mắc cả, cũng chẳng có một lý do nào cả!
Từ nhỏ đến lớn, trừ 4 năm trước tình cờ gặp em ở khu cắm trại nọ thì hai ta cũng chẳng còn gặp gỡ nhau lần nào nữa.
Tôi không hiểu, thật sự không hiểu! Rốt cuộc là vừa gặp đã thương, hay trúng tiếng sét ái tình nhảm nhí nào đó! Hay căn bản em là một tên ngốc!?
Nửa tháng sau, khi điều tra hết mọi thứ về em. Một lần nữa em gái em đến và nói với tôi vài câu:
"Anh hai em có một ít thứ, khó mà để cho mẹ em biết được, nên thường để em giữ. Nhưng sau 2 tháng này em nghĩ, anh nên giữ lại thì hơn" Em gái em vẻ mặt vẫn trông khổ sở như 2 tháng trước, nhẹ nhàn đẩy một hộp đồ dày cho tôi
Tôi nhẹ nói lời cảm ơn với em ấy, sau đó thẫn thờ xem em gái em, cô đơn bước đi trên con đường đầy ánh đèn buổi chiều tối...
Không lâu sau tôi về nhà, đóng kín cửa rồi bật đèn bàn lên. Bắt đầu kiểm kê lại đồ trong chiếc hộp thô sơ kia.
Không có gì nhiều, chỉ có vài quyển tạp chí boylove thường thấy và một ít tiểu thuyết boylove hiện hành ngày nay mà thôi. Những thứ ít đến đáng thương này, vậy mà vẫn được em giữ đến cẩn thận như vậy, quả là đồ ngốc mà!
Hơi câu môi nở nụ cười nhạt, nhưng chính sau cái mỉm cười này. Tôi về sau cũng chẳng biết cười là ra sao nữa.
Trông lúc tôi còn lật qua lật lại, để kiểm nghiệm hết thảy. Một tờ giấy trông khá nhăn nhúm rơi ra. nó dù được vuốt thẳng thướm lại nhưng vẫn còn nét bị vò nát.
Tôi hiếu kì nhặt nó lên và theo ánh đèn bàn mà đọc. Kiểu chữ rất quen thuộc, nhưng tôi vẫn chưa nhận ra. Nội dung bên bên trong cũng hơi dài dòng, nó viết thế này:
"Bốn mùa xuân hạ thu đông, duy chỉ mùa đông là muốn có người ở bên nhất! 12 tháng chỉ có thể ở bên người 9 tháng! 365 ngày chỉ có thể ở bên người nhiều nhất là 270 ngày! Tuổi tôi nhỏ hơn anh tận 2, thế là tôi không thể cùng tồn tại với anh trông hơn 2 năm! Thật đáng để tiếc nuối!
.....
Thật ngại ngùng! Tôi thật sự cũng chỉ muốn nói ít điều nhỏ trong lòng mà thôi! Nhưng lại chiếm gần hết trang giấy rồi! Xin lỗi đã làm phiền anh với bức thư dài loàng ngoàng này! Nhưng tôi vẫn muốn nói điều này với anh!
.....
Tôi! Hạ Hạc Lâm! Rất Thích Phiên Hàn Nhà Anh Đấy!!!"
...Hạ Hạc Lâm đó là tên tôi mà?! Còn nữa Phiên Hàn không phải là em sao?!
Không Phải chứ? Không thể nào!!
.....A...Thì ra là thế, thì ra kí ức mơ hồ của tôi là từ em mà ra sao? Mảnh kí ức mơ hồ đó cũng là em mà thành sao?
Em vậy mà cũng từng từ chối tôi sao? Là tôi kéo em vào chuyện này sao? Ngay từ đầu chính tôi mới là tên khốn ngu ngốc đó sao?!! Em chính là chỉ vì bị tôi liên lụy sao?
Tôi là tên khốn ngu ngốc dùng một lần bị xe tông, đổi lấy em một lần thay tôi tìm chết sao? Tôi quả nhiên chính là một tên khốn...
Một ngày nào đó kể cả bóng dáng em tôi cũng chẳng có lại được...