Hôm nay em là cô dâu trong bộ đồ màu trắng, anh đứng đó nhìn em, em cười tươi hơn bao giờ hết. Mọi người nhìn em, anh cũng nhìn em, nhìn từng bước em bước vào lẽ đường, tim anh dường như trĩu lại, từng kí ức chợp hiện về từng nhịp theo từng bước chân của em.
Năm 5 tuổi, chúng ta gặp nhau, anh với em là hàng xóm của nhau, hồi đấy chúng ta thật ngây thơ.
Ta chơi với nhau đến năm ta 10 tuổi em chuyển nhà, chúng ta xa cách nhau.
Năm 12 em chuyển đến lớp của anh, ta gặp lại.
Năm 14 tuổi,sau một khoảng thời gian dài gặp lại,ta lại một lần nữa trở thành... bạn. Phải lúc đấy em chỉ coi anh là bạn bè,còn anh thì khác, anh coi em là .... bạn thân.
Đến năm 16, em nói với anh em đã có người yêu, không hiểu sao lúc ấy trong tim anh lại có một sự gì đấy nhức nhối.
Năm 18 tuổi, người yêu em và em chia tay do xích mích, hôm đó em đã khóc, còn anh không biết vì sao trong lòng anh có một sự thoải mái như được trút bỏ xuống một gánh nặng.
Tiếp đó 1 năm.... 2 năm ....3 năm....rồi 4 năm, chúng ta đã cũng nhau trải qua vô số kỉ niệm đẹp.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm nay là năm em 25 tuổi, nay cũng là đám cưới của em, có lẽ sau hôm nay chúng ta sẽ không còn được như ngày xưa nữa rồi!
Bỗng "Bốp"( tiếng cốc đầu), em nói:
- Nay là đám cưới của em với anh! Sao anh cứ đứng ngẩn ngơ ở đây. Đi thôi,anh và em chúng ta cùng bước vào lễ đường nào!
Nói rồi em nắm chặt tay anh chúng ta cùng nhau tiến bước.
Anh và em hôm đó tay trong tay bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người. Đúng vậy, nay là đám cưới của em,à không đúng, là đám cưới của đôi ta. Sau hôm nay đôi ta sẽ là vợ chồng!
________THE END ________