"Á... cứu... cứu với... cứu..."
Một bé gái 5 tuổi đang hụp lặng dưới nước, chân tay huơ loạn xạ cố gắng tròi lên kêu cứu.
Một vòng tay ôm lấy eo Tô Miên, kéo cô bé từ dưới hồ lên bờ.
Cả hai đều thở dốc như chưa từng được thở.
Lúc này Tô Miên mới nhìn rõ gương mặt của ng cứu mình, là một người con trai tầm 7 tuổi.
Tô Miên đứng dậy, thấp đầu cất giọng run run vì còn sợ: " cảm...cảm ơn anh"
" Không có gì " người con trai vừa thở mạnh vừa nói.
Cả hai im lặng nằm trên bãi cỏ xanh.
" Anh tên gì vậy?" Phá vỡ sự tĩnh lặng đó là Tô Miên.
Cậu ta im lặng vài giây rồi đáp: " Đông Phong"
" Tiểu Miên, con làm sao vậy, sao lại ướt như vậy?" Một người phụ nữ trung niên chạy tới ôm Tô Miên hỏi tới tấp.
Tô Miên dụi mặt vào người mẹ mình nói : " con bị rơi xuống hồ, nhờ có anh ấy cứu con nếu ko còn đã..."
Nghe vậy mẹ của Tô Miên trấn an cô.
Quay sang cảm ơn, hỏi thăm này nọ rồi dẫn cả hai về nhà ăn cơm.
Cũng từ đó Đông Phong và Tô Miên thân thiết với nhau hơn.
Năm cô 12 tuổi, anh 14 tuổi....
" Miên Miên, anh thích em "
" Vâng, em cũng thế.
Cả hai cùng đứng dưới gốc cây anh đào nở rộ tỏ bày tình cảm, trong sáng thuần khiết.
Năm cô 16 tuổi, anh 18 tuổi...
" Miên Miên, sau này Miên Miên chỉ được làm vợ của anh thôi, không được trăng hoa ông bướm đâu"
" Vâng" Tô Miên cười đáp.
" Nhưng nếu người ong bướm là anh thì sao đây ta?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu!"
Cả hai một lần nữa nguyện thề dưới gốc cây đào năm xưa.
Hôm nay là sinh nhật Tô Miên vừa tròn 22 tuổi, cô cố gắng làm việc thật nhanh để về nhà truớc 5 giờ vì muốn ăn sinh nhật cùng với anh ấy.
Nhưng cái gì đây? Tô Miên đứng trước cửa phòng ngủ của Đông Phong người cô yêu và Lệ Lý bạn thân cô đang hoan ái vui vẻ.
" Bộp "
Chiếc bánh kem trên tây cô rơi xuống làm cả hai người đang trên mây bỗng giật mình.
Gương mặt Tô Miên lúc này gương mặt cô trắng bệnh, khoé mắt ửng đỏ, cánh môi run run nói
" Đông Phong, Ly Ly hai người....Tại sao?...tại sao vậy?..."
Dòng nước mắt nặng trĩu cuối cùng cũng trào ra, cô quay đầu chạy ra khỏi đó. Cô muốn rời khỏi nơi diêm dúa này nơi bẩn thỉu này.
Đau, cô đau lắm. Không đau sao được, chứng kiến món quà đặc biệt của người cô yêu và bạn thân...haha món quà này đặc biệt đến nỗi cô không dám nhận.
Cô vừa chạy vừa khóc, chạy về nơi ấm cúng nhất trong tim cô.
Không nói câu nào cô đã lao thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Tô Miên ngồi sụp xuống đất khóc thút thít
- Tại sao lại như vậy?
- Tại sao lại phản bội tôi?
- Lời hứa trước kia anh quên rồi sao?
- Hay là do anh ko yêu em nữa...?
- Tại sao lại là cô ấy ?
- Tại sao chứ?
Trong đầu Tô Miên hiện lên hằng trăm câu hỏi khiến tim cô như bị bóp nghẹn
Mỗi lần cô nhắm mắt, lại nhìn thấy hình ảnh ghê tởm của bọn họ. Mà mở mắt ra thì nước mắt không ngừng tuông.
Bóng tối bao trùm lấy ánh sáng
Khoé mắt tuông huyết lệ
Đau đớn sao bằng con tim
- - - - - - - - - - - - - - -