- Mưa rồi...
Cô nâng khoé mắt nhìn lên bầu trời xám xịt lạnh lẽo. Những giọt nước đang làm không khí lạnh thêm một phần.
- Em lại nhớ?
- Vâng....
Cô trả lời, vẫn đăm đăm nhìn cảnh mưa mà không để ý đến người đàn ông hoàn mỹ bên cạnh mình.
Lòng cô thoáng run lên.
Ngày cô gặp hắn - là một ngày mưa.
Ngày cô và hắn tay trong tay - là một ngày mưa.
Ngày hắn tát cô vì một người đàn bà khác - cũng là một ngày mưa.
Ngày cô và hắn đường ai nấy đi - cuối cùng vẫn là trời mưa....
Cảm giác được có một dòng nước ấm chảy xuống gò má của mình...
Cô đưa tay lên.
Gì đây?
Khóc?
Cô là đang khóc vì một kẻ vô tình hay sao?
Nhìn từng giọt nước mắt tụ lại ở lòng bàn tay trắng nõn của mình, cô thơ thẩn.
- Đừng khóc....Tôi sẽ đau lòng.
Cuối cùng cô cũng dời tầm mắt nhìn anh.
Hết nhìn anh, cô lại nhìn đến bàn tay nhỏ bé của mình đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của người đàn ông kia....
- Tại sao....anh lại đối xử với tôi tốt như vậy?
- Vì tôi yêu em.
Nghe thấy câu trả lời, tâm tình nhu mì mọi ngày hôm nay ít khi lộ ra vẻ bất ngờ.
Chưa kịp để cô lên tiếng, anh đã hỏi:
- Em có yêu tôi không?
- Tô...Tôi....
Thật là không biết phải giải thích sao cho phải lẽ!
Nhận ra sự bối rối của cô, anh kiên định nói:
- Tôi biết là em vẫn còn ám ảnh chuyện của tên khốn kia nhưng xin em hãy tin tôi. Tôi hứa sẽ bảo vệ em, cho em một cuộc sống yên bình không lo lắng và sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Nước mắt cô lại rơi nhiều hơn...
Đây là lần đầu tiên....cô cảm thấy yên bình đến vậy....
Cô mỉm cười trả lời anh:
- Dạ.
- Cảm ơn em vì đã tin tưởng tôi.
Ông trời dường như muốn chúc phúc cho cô. Bầu trời cứ thế mưa nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Cô ngạc nhiên nhìn lên bầu trời....
Là cầu vòng!
****
Sau cơn mưa, bầu trời sẽ lại sáng vì thế đừng nên vì một chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng tới trái tim của mình. Hãy học cách tiếp nhận để rồi bạn sẽ được nhìn thấy thứ kì diệu ấy - Cầu vòng.