Không gian mờ ảo bao trùm lấy cô, tờ mờ mở mắt. Những vết bầm loang khắp cơ thể, đau rát tột độ. Dường như sợi dây lại thiếc chặt cô. Môi lại chảy máu, cô nuốt máu vào trong.
Gã: Này Y/n em đồng ý lấy anh chứ.?
Y/n: Tất nhiên là em đồng ý.
Gã vội trao chiếc nhẫn cho cô, hạnh phúc thật. Là một tiểu thư giàu có, tiền tài danh vọng có đủ nhưng ba mẹ cô sắp đặt cô cho một gia đình danh giá hơn gia tộc cô. Cô không thích tình yêu sắp đặt đó, phản đối kịch liệt cuối cùng cô ra khỏi nhà. Cuộc sống tự lập như những bão táp đổ vào cô. Gã vốn dĩ là chủ tịch của công ty mà cô đang làm thực tập, hai người họ hiểu nhau về mọi thứ, quan tâm nhau. Từ tình yêu mãnh liệt của họ, tiến tới hôn nhân cũng là điều không quá xạ. Ba cô cũng chấp nhận hai người. Nhưng tất cả chẳng như cô nghĩ, gã là con người khát máu, tàn bạo. Từ khi kết hôn, gã ngày nào cũng đánh đập cô, những sợi dây xích dính đầy máu cô. Đến hôm nay, hắn nhốt cô vào căn phòng tăm tối. Cô ngồi ở ghế, dây xích bao trùm thân thể mỏng manh của cô, hơi thở dần dần ngắn đi. Tiếng giày gã lại bước tới rồi, cô nhắm mắt.
Gã: Tôi biết cô giả vờ, tỉnh nhanh!
Y/n: A.!
Gã lại đánh cô, vết máu hôm trước lành hôm nay rách màng, cơ thể đau xót thịt nặng nề, cô lớn tiếng.
Y/n: Tại sao anh đối xử với tôi như vậy, tại sao anh quen tôi, tạo quan hệ quen thuộc rồi hành hạ tôi, tại sao?
Gã: Cô ngốc thật! Trước khi tôi quen cô, cô cũng phải suy nghĩ chứ, cô giả vờ không biết hay cô ngốc ?
Y/n: Biết? Chuyện gì chứ.!
Gã: Lát cô sẽ được chứng kiến.
Ba Y/n: Có gì mà con gọi ba đến vậy con rễ? Y/n, mày làm gì nó.?
Ba cô xông vào phòng, gã tiến gần kề sát con dao vào cô. Ba cô đưa hai tay lên mà đứng im, giọng ông điềm tĩnh.
Ba Y/n: Mày muốn gì?
Gã: Ông chẳng phải là con cáo già hay sao? Nực cười haha.
Ba Y/n: Mày nói gì?
Gã: Người phụ nữ từng bị ông cưỡng hiếp và giết chết mà ông giả vờ không nhớ?
Ba Y/n: Mày là..
Nhắc đến kí ức gã ta thật đau khổ, ba gã ta mất sớm, mẹ gã đi làm nội trợ ở nhà Y/n. Lúc ấy Y/n chỉ 2 tuổi còn gã 7 tuổi. Tình cờ vì sắc đẹp của mẹ gã mà ba Y/n đã cưỡng hiếp bà ấy đồng thời giết bà ấy vì không muốn ai biết thông tin, thực ra gã đã chứng kiến được tất cả nhưng lúc ấy gã rất sợ sệt, nên cậu đã chạy thoát.
Gã: Ông biết không? Sau khi ông giết mẹ tôi ở nhà kho, tôi đã chạy. Nhưng hôm nay, tôi quyết sống chết với ông.!
Y/n: Chuyện này là sự thật ?
Ba Y/n: Là tại ba, ba xin lỗi con giờ ba sẽ chịu trách nhiệm, hãy thả con tôi ra.!
Gã: Ông biết điều đấy.!
Nó rồi hắn gỡ xích trói cho cô, cô vẫn ngồi đó. Cô hỏi gã:
Y/n: Anh có yêu tôi không ?
Gã: Đến giờ này cô còn bắt tôi trả lời nhưng câu hỏi đó sao haha, tôi hỏi ông tại sao con gái ông lại ngốc đến vậy.!
Y/n: Tôi hỏi anh thật sự (giọng cô hét lớn)
Gã: Cô là công cụ để thực hiện kế hoạch, hiểu chứ.!
Y/n: Một chút rung động
Gã: Không có.
Y/n: Tình yêu
Gã: Càng không.
Y/n: Mật mã tình yêu cũng là giả sao ?
Đến đây không gian im lặng bao trùm, cổ họng hắn nghẹn lại, giọng trở lên lạc lạnh.
Gã: Đều là giả
Y/n: Tôi là người không biết điều sao?
Nói rồi cô lấy con dao hắn đang cầm, đâm vào bụng mình, gã ôm trầm lấy cô, gã xé cổ tay áo sơ mi để chặn máu không cho tuân ra, bế cô đi nhưng..
Y/n: Không kịp đâu! Em chỉ cần hỏi anh 1 câu.!
Gã: Không được nói, máu sẽ tuôn, Y/n đi nào.!
Y/n: Anh đợi em chứ ?
Nước mắt trên mí gã rơi không ngừng khiến áo cô lẫn máu và nước mắt. Cô nhẹ nhàng lấy máu chấm ở đầu ngón tay viết dưới nền nhà lạnh lẽo các con số 737420.
Gã: Y/n em không được rời xa anh, anh không cho phép.Y/n!
Y/n: Hy vọng anh sẽ đợi em!
Nói rồi cô nhắm mắt, hơi thở ngừng đi, tay ôm lấy gã buông xuôi. Tiếng la thất thanh của gã làm tan không khí nơi u ám này, vòng tay gã ôm chặt cô, nước mắt tuôn ra nhễ nhoại. Nhìn xuống nền nhà, anh thấm thía nhìn lại cô mà nghẹn cổ họng.
Bố Y/n: Mày biết được ý đồ của tao ? nhóc con hay lắm.
Gã chẳng nói lời nào, thực ra đây không phải là bố của Y/n mà là em của ba Y/n. Vì muốn chiếm lấy hết tài sản khổng lồ mà cha mẹ để lại nên ông giết ba mẹ của Y/n. Cảnh sát cũng không tìm ra manh mối chỉ có 1 cậu bé chứng kiến tất cả. Y/n lúc đó là người chiếm tài sản này, vì quá nguy hiểm nên cảnh sát đưa cô sống ở nơi an toàn đến lúc cô 18 thì được tự do. Lúc này người được gọi là ba thứ hai có cơ hội giết chết cô để giành số tài sản kia.
Gã: Nợ người tôi biết ơn, nợ người tình của tôi, ông nghĩ tôi sẽ tha cho ông?
Nói rồi gã lấy con dao phóng vào người ông ta, con dao xuyên qua lưng, ông ta nằm bất động trên nền nhà.
Gã: Y/n anh nợ em quá nhiều rồi nhỉ, nào nín đi, anh đã trả thù cho ba mẹ em và mẹ anh rồi. Tâm tư tàn nhẫn em kể với anh vẫn chưa hết! Nào tỉnh dậy đi Y/n.
Có lẽ giờ đã quá muộn màng, khuôn mặt đầy vết bầm kia trở nên hồng hào tựa cô đang cười mỉm. Thân thể mỏng manh, bầm thế kia chẳng chút tái, thể như cô đã mãn nguyện tâm tư, trả thù được cho ba mẹ và cũng hiểu được người mình yêu.Nói rồi gã lấy con dao dính đầy máu kia, đâm dứt khoát vào tim . Cận kề nằm bên cô, nở nụ cười mãn nguyện.
.....One Three One Four!