Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng chải qua một cuộc tình, từng thích một ai đó nhưng nó dần cũng héo tàn thôi.
Tôi đã từng yêu một chàng trai người đó lạnh lùng ít nói nhưng trông cũng khá đáng yêu.Tôi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tôi gặp anh ấy là một chiều cuối thu trời mưa to, khi tôi đứng trú mưa trước một cửa tạp hoá đã đóng cửa tôi thấy một chàng trai thư sinh sơ mi trắng và quần đen lướt qua. Khi đó tôi rất tò mò tại sao anh lại đi mưa như vậy không ô không nón anh cứ cúi đầu lẳng lặng đi trong mưa.Tôi đứng đó nhìn theo bóng anh trong đầu không ngừng thắc mắc. Và cũng từ đó tôi bắt đầu để ý đến anh chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của anh. Anh ít nói không hay cười, anh thích bóng rổ, thích nghe nhạc buồn. Tôi cứ dõi theo anh làm một cái bóng nhỏ chỉ có thể đứng từ xa ngắm anh. 3 năm trôi qua tôi vẫn là cái bóng ấy theo anh đi tới những nơi anh hay lui tới nhưng tôi vẫn chỉ dám đứng từ xa. Một ngày nọ tôi thấy anh đứng giữa cơn mưa tôi không biết anh đang khóc hay là những hạt mưa đang chảy nhẹ trên khuôn mặt anh. Tôi vội cầm chiếc ô lại che cho anh,anh nhìn tôi không nói gì. Tôi vội lấy hết can đảm chỉ để nói ba chữ với anh 'em yêu anh' giây phút đó tôi cảm thấy rất lo sợ nếu anh từ chối tôi thì sao đây. Rồi anh nói:
Em còn nhỏ sau khi học hết đại học anh sẽ làm chồng em có được không.
Lúc đó nghe được câu nói của anh tôi không biết anh nói thật không nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui.
Nhưng anh còn nói là tôi không được đi theo anh ấy nữa anh nói anh đau khi thấy tôi nắng mưa cứ lẽo đẽo theo anh. Tôi hứa với anh. Từ đó tôi không theo anh nữa nhưng tôi vẫn luôn chờ tới ngày tốt nghiệp
2 năm sau tôi tốt nghiệp có một chàng trai với bó hoa hồng lớn bước tới chỗ tôi hẳn mọi người nghĩ rằng tôi đã có được hạnh phúc rồi đúng không nhưng chàng trai đó không phải anh. Cậu ta đến bên cạnh tôi nói bó hoa này là của anh muốn đem tặng tôi và trong đó còn có một lá thư. Tuy anh không đến nhưng tôi vẫn vui vì anh còn giữ lời hứa nhưng khi mở lá thư chỉ có ba chữ
ANH YÊU EM
người đem bó hoa đến nói cho tôi biết lá thư này anh viết từ một năm trước. "trước lúc anh ấy mất anh gửi đến em cái này vào ngày tốt nghiệp anh ấy đã mất rồi"
Năm năm tôi chờ anh ấy tôi đã tốt nghiệp rồi nhưng anh lại không giữ lời hứa sao anh bỏ tôi lại.
Vài ngày sau đó tôi đến thăm mộ anh tôi ngồi bên mộ rất lâu rồi cơn mưa chợt đến tôi gục đầu bên bia mộ anh mà khóc giờ tôi mới hiểu vì sao anh thích mưa vì khi bạn đang đứng trong cơn mưa người ta chỉ thấy bạn đang cười chứ không thấy nước mắt bạn đang rơi. THANH XUÂN ẤY CẬU LẤY Đi NỤ CƯỜI CỦA TÔI !