Trình Tranh x Ảnh Quân
Với tư cách một Quân Vương phải làm tròn nghĩa vụ với đất nước của mình, nhưng hắn lại dâm loạn, đất nước vì thế mà loạn lạc. Không ai khác là Ảnh Quân !..
Hương Lâu Xanh phản phất mùi hương đậm mùi nồng của các nữ nhân, đàn ca nhảy múa thâu đêm suốt sáng. Ngón tay thon dài xinh đẹp đang gảy đàn, người ngồi trên bục, vẻ đẹp bí ẩn đằng sau bức màn mỏng khiến bao kẻ đứng ngồi không yên. Người bên trong đeo khăn che mặt, trang phục làm bằng lụa màu sắc nhã nhặn, đôi lông mày liễu rũ cùng làn da trắng trẻo. Không ai nghĩ đó lại là một nam nhân, hắn ta trời sinh dung mạo đẹp hơn cả nữ giới, tên là Trình Tranh. Ảnh Quân ngồi bên dưới say mê chàng ta mà quên mất lối về, nhâm nhi bình rượu, cả người nóng ran. Hắn là vua, là một vị Quân Vương, việc gì phải tốn thời gian xem chàng biểu diễn. Trực tiếp bước lên bục, vén chiếc màng mỏng trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Hắn thô bạo nâng cằm của chàng ta lên, rồi lại nhíu mày :
“ Nam nhân ?”
Trình Tranh sợ hãi hất tay hắn ra “Ngươi dám tuỳ tiện xong vào đây, không sợ chết ư ??”
“ Chết ? Chết hay không là ta phải hỏi ngươi mới đúng, đây là cách ngươi nói với bổn Vương đấy à ?”
Hắn nhếch mép cười ma mị.
“ Vương ? Chẳng lẽ ngươi là..........” Trịnh Tranh ngạc nhiên.
“ Hừm !” Ảnh Quân không nói nhiều, trực tiếp dùng một tay khống chế chàng.
“ Bệ hạ Mỹ nhân nhiều vô kể, việc gì phải làm bẩn mình với tiểu thần đây ?” Chàng hoảng hốt bảo.
“ Ai bảo ngươi xinh đẹp đến thế kia mà !”
Hắn không biết xấu hổ, còn khoa trương nói lớn.
“ Bệ hạ, thái hậu bảo ngươi lập tức hồi cung !”
Một thị vệ hoảng hốt quỳ xuống, bẩm báo với hắn.
“ Xì ! Thật mất hứng, về !!”
Hắn tỏ vẻ không vui, buông tha cho Trịnh Tranh, trở về. Hắn vậy mà lại tay không trở về, lần sau chắc chắn sẽ đem tiểu tiện nam kia theo.
Hắn thầm nghĩ, một ý nghĩ điên loạn vô cùng.
.........
“ Mẫu hậu !”
“ CHÁT !!!!!!!”
Ảnh Quân ngạc nhiên khi nhận được một cái tát như trời giáng từ chính mẫu hậu của mình.
“ Nghiệt súc, ngươi cả ngày chỉ ăn chơi, không lo việc nước, ngươi muốn lão già này tức chết sao ??”
“ Mẫu hậu !” Hắn tức giận cằn nhằn.
“ Đi đi, đừng để ta thấy mặt ngươi nữa !”
Bị đuổi, Ảnh Quân cả người tức giận không nguôi, tại sao hắn lại bị mắng ? Chẳng phải hắn là con ruột của bà ta sao ?
Một lần nữa hắn vào Hương Lâu Xanh, lần này hắn đi tìm chàng ta, muốn chàng tiếp mình.
“ Bệ hạ, ngươi khẩu vị thật mặn !” Trình Tranh tức giận mắng.
“ Ngươi hãy mau về cùng ta đi, ta hứa sẽ cho ngươi vàng bạc châu báu !”
“ Ngươi nghĩ ta là kẻ tham tiền lắm à, cút về mà chơi với mỹ nhân của ngươi đi !!!”
Lần này Trình Tranh đã thật sự giận dữ, quát hắn một câu. Không ngờ đã chọc phải Ảnh Quân.
“ Tiện nam, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không ? Tưởng mình cao sáng lắm à ??”
Một cú tát của hắn đã làm chàng ta choáng váng mặt mày, ngã xuống đất, sau đó hắn dùng đủ kiểu để tra tấn Trình Tranh. Khiến cho chàng thừa sống thiếu chết, cả người đầy vết thương.
Cứ mấy ngày liên tục, đã thỏa mãn, hắn mặc lại đồ, rời đi. Còn không quên mắng một câu :
“ Tưởng sạch sẽ lắm ư, hoá ra chỉ là đồ mà người khác đã dùng !”
Trình Tranh nằm thoi thóp, mặt mũi sưng vù vì những vết đánh của hắn. Không nghĩ là Ảnh Quân hắn lại có thể ra tay ác độc với chàng như vậy !
Sau khi hồi phủ, Ảnh Quân hắn lại bắt đầu ngẫm nghĩ, không phải là hắn đã mạnh tay quá với chàng rồi không. Rồi lại bắt đầu hối hận với những gì mà mình vừa làm, liền trở lại Hương Lâu Xanh.
“ Tú bà, người lần trước đâu mất rồi ?”
“ Người mà bệ hạ muốn nói là ai vậy ?”
“ Là một gã nam nhân dung mạo xinh đẹp tuyệt Trần !”
“ Hắn vừa mới chết hôm qua, nghe nói là bị hành hạ bởi vị khách nào đó, hậu huyệt rách toát, bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín mà chết, nghĩ ra cũng tội cho cậu thiếu niên này !”
Tú bà vừa nói gương mặt lại có chút hối tiếc.
“ Thiếu niên ??” Hắn ngạc nhiên.
“ Phải, Trình Tranh chỉ mới 17 tuổi, cha hắn bán hắn đi để trả nợ, hoàn cảnh rất khó khăn, tội nghiệp thật !”
“ Thi thể của cậu ta đâu !!?”
“ Vứt ra biển rồi !”
Hắn bắt đầu hối hận, trong lòng đau khổ tột cùng, chạy đến bờ biển, nhìn ra xa, là hắn đã hại đợi một cậu thiếu niên trong trắng. Hắn là một kẻ giết người đồi bại, đáng chết !
Nước mặt lăn dài trên má hắn, lần đầu tiên hắn lại cảm thấy chua xót như vậy, chỉ mới gặp vài lần, hắn chỉ nghĩ Trình Tranh chàng chỉ là người qua đường. Nhưng giờ nghĩ mới biết, hắn đã yêu chàng mất rồi !
Và.....chính hắn cũng đã giết Trình Tranh chàng !...