Ngọc lam- một cô gái bình thường , nhan sắc bình thường, học vấn bình thường, tài năng bình thường,....tất cả đều bình thường.
Hải Băng - một nam thần hiếm có, đẹp trai, học giỏi, hát hay, đánh piano,..... tất cả mội thứ đều ở tầm xuất sắc
Sau khi bước chân vào cấp ba Ngọc lam được xếp học chung lớp với Hải Băng. Ban đầu do dịch bệnh tất cả đi học đều phải mang khẩu trang ngay từ đầu tiên Băng đã rất đẹp cho dù đeo khẩu trang cũng cuốn hút mê lòng người .Ngọc lam vì muốn làm quen ngay từ đầu nên đã nhắn tin làm quen trước, hai người trò chuyện vui vẻ và quan tâm nhau như những người yêu nhau nhưng mọi thứ đều thay đổi cho đến khi Hải Băng chuyển chỗ ngồi cạnh Ngọc lam.
Chính vì hồi đầu Băng và Lam ngồi khá xa nhau nên ít khi nói chuyện trên lớp chủ yếu là về nhà nhắn tin với nhau qua mạng nhưng khi ngồi cạnh nhau cả hai bắt đầu khó nói chuyện hơn và rồi không còn nhắn tin với nhau nữa. Trên lớp họ có thể trò chuyện những vấn đề trong lớp rất vui vẻ nhưng cứ hễ về nhà là lại không nhắn tin nói chuyện với nhau. Chính vì vậy nên lâu ngày Lam mới nhận ra là mình thích Băng.
Một thời gian sau Khi Lam đơn phương Băng thì Băng bất ngờ công khai người yêu, điều đó làm Lam rất đau đớn .Cô không biết làm gì ngoài ngồi khóc và buồn bã, cô nghỉ học nhiều ngày, và khi tâm thế đã sẵn sàng cô quyết định đến trường như mọi việc đều ko có gì xảy ra . Trước khi bước chân ra khỏi nhà cô đã tự nghĩ trong đầu "cô vốn không phải người băng cần mà vốn chỉ là người ở cạnh đều bầu bạn với băng cho đến khi người đồng điệu hơn với cậu ấy xuất hiện" cô mang theo nụ cười che giấu niềm đau đến trường nhưng mọi việc đều không như cô nghĩ, Băng vẫn trong tim cô chỉ là trong tim cậu ấy chứa người khác, các bạn bè của cô đều biết cô thích Băng , họ đến ôm cô trò chuyện với cô cho cô vơi đi nỗi buồn nhưng nỗi buồn vốn không thể vơi đi dễ dàng như vậy, cô vẫn ko thể quên đi Băng và mỗi đến vẫn đau vì Băng đang ở bên người khác .chính vì vậy cô quyết định âm thần đứng sau tiếp tục đơn phương Băng đù cô biết đó là điều ngu xuẩn nhất của một con người.
Cô bắt đầu chờ đợi băng trong cô đơn .cô đang sống trong một ảo tưởng mà cô không thể nào thoát ra được. Cô ảo tưởng rằng sẽ có một ngày Băng sẽ nhìn thấy cô đứng sau cậu ấy và đem lòng đi chấp nhận cô nhưng cô lại không hiểu rằng cô đang tự thương hại chính mình. Hằng ngày cô nhìn thấy Băng đứng kế người yêu ôm người yêu vậy mà cô vẫn nén lại quyết định chờ . Mỗi ngày cô chỉ tự hỏi nên làm thế nào để Băng thích mình để Băng từ bỏ người yêu để quay đến bên mình( sự ảo tưởng đến thương hại). Cho đến một ngày cô thật sự bức bối đến không thể chịu được nữa cô quyết định nói ra , nhưng câu trả lời cô nhận lại chỉ là bốn chữ "tôi không thích bạn" . Và cho đến lúc ấy cô mới nhận ra rằng sự chờ đợi của bản thân chỉ là vô nghĩa cho dù cô đã sớm biết nó đã vô nghĩa ngày từ khi cô bắt đầu. Cô cảm thấy bản thân thật đáng thương và đáng trách. Nếu như cô quyết định từ bỏ ngay sau khi cô biết Băng có người yêu thì cô đã không tốn thời gian chờ đợi và sống trong ảo tưởng vô nghĩa của bản thân. Cô cũng nhận ra" tưởng là nữ chính ngôn tình nhưng thực chất chỉ là nữ phụ trong giây lát" " tưởng bản thân là bến đỗ nhưng hoá ra chỉ là chốn dừng chân tạm thời" . Cô nhận ra mình đã sống trong ảo tưởng đủ lâu và phải chấp nhận thực tại ngay bản thân đã lún quá sâu vào nỗi đau không thể chấp nhận. Trở về thực tại , cô quyết định cố gắng hơn để có một cuộc sống tốt hơn mà không phải chờ đợi ai hết. Cô tích cực học tập hơn, giao lưu với nhiều bạn bè hơn, và cũng cố gắng vì ước mơ của mình hơn. Cô nhận ra rằng:
"Hãy yêu bản thân mình trước
Thì hãy yêu người khác"