"Tôi là Du Hạ Ân , tôi có chơi thân với một cậu bạn ."
Cậu ta cũng không có gì đáng ngưỡng mộ ngoài việc học giỏi và được mắt mọi người hơn tôi .Cứ như một trò đùa lúc nào chúng tôi cũng bị đêm ra so sánh ."Cậu ta Nhất Trạch ..." đúng kiểu hình tượng con nhà người ta .
Hồi bé nhà cậu ta đã gần nhà tôi từ bao lâu cũng không biết nữa , hồi ấy thằng nhóc luôn bị tôi trêu ghẹo nay lại trêu ngược lại tôi . Trong lũ trẻ tôi cũng có chơi với một bạn nữ nữa cô ấy là Thất Nguyệt , hiền lành , thùy mị ....đặc điểm của một cô gái hoàn hảo .
Du Hạ Ân tôi đây , nữ không ra nữ nam không ra nam cũng chả định hình nổi bản thân như là chưa hiểu cảm giác ngại ngùng hay rung động bất chợt khi đến gần một bạn nam nào đó hay vu vơ suy nghĩ sẽ nữ tính , trưởng thành hơn .
Sáng hôm nào cũng cùng một chiếc xe đạp , Nhất Trạch ngồi trước tôi ngồi sau thế là chúng tôi đến trường , cứ như 2 thằng con trai .Mẹ tôi thì tin tưởng Nhất Trạch đến nổi không thèm quan tâm hay hỏi sự chấp thuận của tôi mà giao toàn quyền cho Nhất Trạch khiến cậu ta nắm thót cả bản thân tôi.
Vẻ bề ngoài khá nổi bật cùng với cái thành tích đồ sộ mà cậu ta nhận thì đã là ước mơ của bao người . Vừa lại có fan vừa có anti hay đối thủ [ Hài hước thật ] .
- Nè nhanh lên kẻo trễ giờ !! - Nhất Trạch thúc giục mãi làm tôi tức tối .
- Biết rồi _ Đợi chút không được à ?
Tôi thẳng thừng trả lời cậu ta vừa trống không vừa cục súc mà không để ý mẹ đã đến phía sau từ khi nào . Thế là vừa bị cốc đầu vừa bị chửi ....
- Nào nào , sao cậu không nói cho tớ biết ? - Tôi nhẹ nhàng nói mặc dù mẹ đã đi nhưng vẫn còn chút sợ sệt.
- Vì cậu ngốc ...
Thế là tôi rượt cậu ta một vòng lớn .
Trên đường đi vào lớp thì đụng phải một đàn anh , hình như là sao đỏ của lớp nào đó tận lớp 12 [ Toang rồiii dè de ]
- Dạ thành thật xin lỗi ạ - Tôi gặp đầu mãi vì ngại ngùng mặt đỏ ửng cả lên
- Không sao đâu , vào lớp đi .
- Dạ em cảm ơn ạ .
Nhìn cũng không rõ mấy nhưng anh ấy thực sự đẹp hình như tên là Dương .
- Này , Thất Nguyệt khối 12 có anh nào tên Dương không ?
- Không biết nữa... Tớ cũng không rành - Kể cả Thất Nguyệt mà cũng bó tay à [ Sao nhọ zị ta ]
Thế là Du Hạ Ân tôi lại phải mặt dày đi hỏi cái tên chọc tức mình ban sáng.
- Cậu có biết đàn anh nào tên Dương trong đội sao đỏ không ?
- Nguôi giận rồi à ?
- Trả lời nhanh ...
Phải cố gắng nhân nhượng với cậu ta mới được nếu không có mục đích thì tôi đã múc cậu lâu rồi đấy nhé Nhất Trạch .
- Oh biết , Giang Lục Dương
- Ờ cảm ơn, hôm nào tớ bao nước .
Đây cũng tính là lần rung động đầu tiên của tôi, dường như giây phút chạm mặt đàn anh mang lại nhiều cảm xúc thật khó nghĩ tới . - Ây da tui biết rung động rồi í