Từ nhỏ khi sinh ra !
Đến khi lớn tôi cũng chẳng biết mình là ai ?
Ngay cả một cái tên cũng chẳng có ...
Vì tôi là một đứa mồ côi thấp hèn và bẩn thỉu luôn bị mọi người ghét bỏ và xa lánh phải sống chui rúc vào xó ăn thức ăn thừa bị thiu và sống ở một những nơi dành cho những kẻ như tôi
Hằng ngày tôi luôn bị ức hiếp và khinh bỉ nhưng tôi vẫn không khuất phục không từ bỏ
Khi đi lang thang trên những con hiểm đầy rác bẩn và chuột ở khắp mọi nơi tôi thấy có một tờ giấy thông báo tìm người làm việc tôi liền đi đến đó khi bước đến cửa chưa kịp bước vào thì bảo vệ liền bước ra liền đuổi tôi ra và quát vào mặt tôi "Đồ bẩn thỉu mau biến đi " nhưng vì tôi đang rất đói và cần tiền nên tôi đã xin bảo vệ cho tôi vào vì tôi cần công việc đó và lúc đó bảo vệ liền cười khinh bỉ và nói :"đồ bẩn thỉu hôi hám và xấu xí như cô thì chẳng ai cho cô làm đâu ngược lại họ sẽ con đánh và đuổi cô đi thì có nên cô mau biến đi " lúc đó cả người tôi như cứng lại và nước mắt cứ rơi liên tục ngay lúc đó tuyết bắt đầu rơi và từng cơn gió lạnh ùa về tôi nhìn xung quanh mọi người đều vui vẻ trẻ con thì hào hứng vì tuyết bắt đầu rơi còn tôi thì ...Tối hôm đó tôi đi lang thang một mình ngoài trời đông giá buốt tôi lạnh tới mức co cứng lại và nhìn vào những căn nhà đầy ánh đèn mọi người vui vẻ nô đùa với nhau không khí thật ấm cúng và hạnh phúc còn tôi thì chẳng có lấy một ngôi nhà để về vì tôi chỉ là một kẻ mồ côi và bị mọi người khinh thường
Khi màng đêm buông xuống dần và trời đông bắt đầu lạnh hơn tôi ngồi co rúm một chổ và nhắm mắt lại tôi chỉ ước nếu kiếp sau thì mình sẽ được hạnh phúc hơn được mọi người yêu thương hơn liệu có quá khó không
" Hay tôi mãi chỉ là một kẻ mồ côi "