Ăn cơm nước Nam
Uống nước nước Nam
Chết nguyện làm ma nước An Nam
Lão Dũng mới đi Đảo Lý Sơn về, lão thao thao bất tuyệt kể về cảnh vật nơi lão đi qua. Lão nói lão gặp cô Tuyền, cô giáo dạy Huy Tép khi huy tép còn bé.
Cô Tuyền trong mắt Đức hồi huy đi học là 1 cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết và có trách nghiệm cao. Đức nể trọng cô rất nhiều mặc dù cô trẻ và ít tuổi hơn Đức
Lão Dũng kể hai anh em chào hỏi nhau vội vàng rồi lên xe theo đoàn đi tiếp.
Lão nói đảo Lý sơn đẹp lắm vợ à, biển trong xanh mỗi tội đi tầu ra biển sóng to ép tim có mà mệt đừ ói mửa..10 bà đi 10 bà ói hết, vợ mà đi chắc vợ nằm liệt một chỗ ói tới tận mật xanh luôn. Sóng to dập dềnh chóng mặt lắm....
Lão kể tiếp : Đúng là cha ông Việt Nam mình thời xưa hy sinh nhiều ghê đó vợ.
Ngày xưa khi thời Trần thời lý , nguyễn... các thời phong kiến xưa nhà nước ta đã biết cử ra 1 đội quân 17 người chuyên chèo thuyền bơi ra đảo xa Hoàng Sa để lặn tìm các sản vật quý hiếm cống hiến về cho tổ quốc. Mà đội quân đó chỉ lựa con trai ở giữa ko lấy con trai đầu và út trong 1 gia đình đâu , họ sợ gia đình đó bị tuyệt tự.
Ra đảo xa tức là sẽ đối mặt với cái chết lúc nào ko hay nhưng vì nhiệm vụ tổ quốc giao cho họ , họ vẫn phải hoàn thành... Đó cũng là điều mà Đức luôn ưu ái yêu thương bộ đội, thương lính đảo thương đến bóp nghẹt con tim.
...
Vợ biết mấy khẩu pháo bằng sắt ở ngọ môn Huế ko ? Mấy khẩu đó cũng là 1 trong những khẩu được đội quân Hoàng Sa kim quản bắc hải lặn tìm mang về cho triều đình đó. Ngày đấy trung quốc chỉ luẩn quẩn đến đảo Hải Nam chứ chưa mò ra Hoàng Sa của mình. Triều đình mình đã biết biển là kho báu chứa nhiều sản vật nên đã cho thuyền ra khai thác từ trước...
Khẩu pháo của phương tây đi giao thương qua hoàng sa mình bị chìm tàu , đội quân mình vớt lặn mang về cho đất nước triều đình đó...
Đến khi Trung Quốc thấy được tiềm năng của biển đảo mình về con đường giao thương và tài nguyên biển thì chúng mới lấn chiếm tranh giành . Chúng giết chết 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam chiếm đảo Gạc Ma năm 1988
Chúng bắt ngư dân mình khi ra biển đánh bắt cá rồi trấn lột hết tài sản trên tàu . Chúng thả ngư dân giữa biển khơi. Chúng để ngư dân quảng ngãi tự chết đói chết khát trên biển ko tìm thấy hướng về. Nhưng dân việt nam mình thông minh lắm vợ , họ lấy cái đài radio bỏ pin vào rồi dò nghe ngóng nơi nào có sóng radio là họ lái thuyền về hướng đó, chừng nào nhầm hướng ko có sóng radio là họ quay ngược lại hướng khác.
Vợ thấy ngư dân mình thông minh ko ?
Đến khi ngư dân lại ra biển và lại bị bắt thì Trung quốc ớ người ra. Chúng nói : sao chúng mày về đất liền được mà ko chết vậy ??
chúng nhốt ngư dân lại trong 1 phòng kín bật đèn sáng trưng suốt ngày.
Ngày đầu còn biết ngày và đêm sau nhốt lâu quá ngư dân mình chả còn biết đâu là ngày đâu là đêm. Chúng khủng bố tinh thần làm ngư dân sợ hãi ko dám ra biển, ko ra biển tức là biển sẽ là của chúng..
Sau 3 ,4 tháng chúng mới cho sứ quán Việt Nam chuộc về với điều kiện nộp phạt mỗi ng 100 triệu...
Ngư dân hoang mang chả ai dám ra biển. Nhà nước huy động người dân Việt Nam chung tay giữ biển đảo chung tay hỗ trợ tàu thuyền vốn liếng để ngư dân yên tâm ra khơi..
Ngư dân lại ra khơi, ra nhiều nhan nhản như châu chấu đến mùa làm trung quốc bó tay.
Biển đảo Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam dù chúng mày có bỏ ngư dân chúng tao giữa biển khơi thì chúng tao vẫn về với đất mẹ được. Tình yêu đất nước này đã thấm vào máu vào xương con cháu An Nam rồi...
Đó cũng là lý do vì sao lý sơn có nhiều ngôi mộ gió. Những ngôi mộ được xây lên để thờ cúng những thuyền tàu ra khơi chết ko thấy xác. Đất liền vẫn đáp mộ vẫn gọi các anh về để được bình yên.
Thương bộ đội, thương lính đảo, thương người dân Việt Nam. Thương rất rất thương.
Dù đi đâu cũng nguyện làm ma ở đất An Nam này.
Đức .. Yêu Việt Nam