Là một đứa rất rất thích nhạc Trung và cũng hay cày mấy bộ phim thanh xuân vườn trường nên gần đây do bị ảnh hường từ người chị họ, mình bắt đầu nghe rất nhiều bài hát tiếng Trung. Cả loại dịch sang tiếng Việt hay Trung mình đêuc nghe hết. Mình nghe nhạc qua một kênh youtube tên là " Diệp Tử"( có thể mọi người cũng biết kênh này rồi). Trong một buổi chiều được nghỉ học thì mình mở kênh này ra và nghe mấy bài hát Trung. Đến giờ thì mình vẫn còn nhớ bài đầu tiên mà mình nghe là " Di chứng của cô đọc"- Lão Bản. Chùi ui nó hay lắm lun á, thì về sau mình đăng kí kênh , có bài gì hot hay mới đăng lên mình nghe hết. Một hôm bài " phi điểu và ve sầu" - Nhậm Nhiên được đăng trên kênh , mình nghe đi nghe lại bài này suốt, kiểu như mình bị nghiện bài hát này á. Song tầm vài tháng sau thì mgt có tổ chức cuộc thi viết truyện thì phải( mình không nhớ rõ lắm) lúc đó nghĩ là mặc kệ thôi . Về sau nghe bài này lại và có ý định viết ra thành một câu chuyện nên giờ mình mời có tác phẩm này.
Thực chất tác phẩm mình viết không hoàn toàn dựa vào lời của độc bài hát này mà chủ yếu là dựa vào nội dung của lời bài hát và các lời bát hát khác có nội dung trùng khớp.
Nếu như mọi người có hứng thú với tác phẩm của mình thì hãy ghé qua " Phi điểu và ve sầu" của mình nhé.
Mình cảm ơn ạ.