"Anh hai, em thích anh!"
"Con nhóc này, ăn nói lung tung cái gì đấy? Ranh con mới mười ba, mười bốn tuổi đầu yêu đương cái gì?"
"Ơ anh hai..."
"Gọi một tiếng anh hai rồi thì đừng có nghĩ tới chuyện yêu đương"
[…]
"Nè, có quà cho anh" Hiền hớn hở chạy về phía Sơn đang đứng cùng đám bạn, giơ hộp quà lên, vẻ mặt tươi tắn
"Ô, xem em gái mày tâm lí chưa kìa"
"Con bé đáng yêu thế !?!"
"Xinh gái quá, lớn gả cho anh nhé?"
"Cái thằng này..."
"Con bé xinh mà!"
Mặc những lời đó qua bên, cô vẫn giữ khư khư cái hộp quà trên tay đưa về phía hắn, mặt đã hơi đỏ lên
"Quà gì? Hôm nay cũng chẳng phải sinh nhật anh, nhóc con lại hâm đấy à?" Sơn lạnh lùng nhìn hộp quà, bàn tay định với lấy nhưng lại dừng lại
"Ấy, không nhận là tao nhận thay đấy?"
Một bàn tay ở bên cạnh anh chìa ra, định đón lấy hộp quà, nhưng cô đã ngay lập tức rụt lại
"Không được, đây là quà em tặng anh hai!"
Cô lườm tên đó, vẻ mặt xinh bao nhiêu, hiền dịu bao nhiêu thì lúc tức giận lại càng ra dáng vẻ của một Tu La
"Đi về lớp nhóc đi, tý nữa tan học thì chờ anh"
Hắn nói vậy rồi quay người đi thẳng vào trong lớp, không quay đầu lại, cô hụt hẫng
[…]
"Hứ, anh hai đáng ghét sao mà lâu thế?" cô đứng trước cổng trường, rõ Sơn bảo sẽ cùng cô về khi tan học, thế mà đã quá năm giờ rồi vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, Hiền bắt đầu có hơi lo lắng
*Không lẽ anh hai...* trong một phút, xuất hiện trong đầu Hiền là những cảnh xui xẻo không nên nghĩ tới, cô liền quay đầu chạy vào trường
"Đi đâu?"
Sơn đi ra, nắm lấy tay, giữ cô lại. Ánh mắt nhìn có vẻ hiền hòa hơn hồi sáng
"Em tưởng anh hai làm sao, nên tính quay lại, dù gì cũng quá năm giờ rồi..." cô nhỏ nhẹ nói, cúi gằm mặt xuống
"Ở lại trực nhật thôi" anh gãi gáy:" Đi về"
Hiền lẽo đẽo theo sau Sơn ra lấy xe, không hiểu sao hoàn cảnh hiện tại rất khó nói gì thêm
"Quà đâu?" Vừa lai, anh vừa hỏi
"Dạ?" cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn chằm chằm
"Hộp quà sáng nhóc tính đưa anh ấy?" anh hỏi lại lần nữa, khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì
"A, đợi em chút, em lấy..." cô vội vàng mở cặp ra
"Tý về nhà lấy ra sau"
Anh chỉ nói mỗi thế
Chỉ nói vậy
Và câm như hến cho tới khi về nhà
[Còn]