Mùa thu năm đó !
Mùa thu đến rồi hình như đến nhanh hơn dự kiến thì phải lá cũng bắt đầu rụng tôi đi bộ trên ven đường xung quanh toàn cây và lá cũng thoang thoảng những cơn gió mát dịu của mùa thu tôi cứ đi và nhìn những chiếc lá rơi không chú ý đã va phải cậu ấy và nơi đó cũng chính là nơi bắt đầu tình yêu và cũng là nơi kết thúc của chúng tôi
Ngay lúc đó cậu ấy hỏi tôi cậu có bị sao không có bị thương không tôi liền giật mình và nói với cậu ấy tôi bất cẩn quá thật xin lỗi cậu tôi mới là người phải hỏi cậu có sao không rồi tôi nhặt sách lên cho cậu ấy và xin lỗi một lần nữa
Và cậu ấy nói : tôi tên Nguỵ Thần
Còn cậu tên là gì ?
Tôi trả lời : mình tên là Lạc Điềm
Rồi cậu ấy nói : hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau chớ
Sáng hôm sau tôi đi học thật bất ngờ khi cậu ấy mới chuyển trường và cũng học ở lớp tôi
Khi giờ ra chơi cậu ấy gặp tôi và nói thấy chưa tôi đã nói tôi và cậu sẽ gặp lại nhau mà Lạc Điềm khi tan học cậu ấy cũng về cùng tôi và nói Lạc Điềm chúng ta cùng nhau về đi vì nhà tôi đối diện nhà cậu đó và từ giờ mình sẽ là hàng xóm của nhau
Cũng sáng hôm sau cậu ấy rủ tôi đi học và cùng nhau ăn sáng và lạ thật điều đó đã xảy ra thường ngày Nguỵ Thần và tôi cũng không biết từ bao giờ lại thân thiết với nhau hơn và hiểu nhau hơn chúng tôi cùng nhau đi học đi ăn đi chơi và ...
Bất chợt tôi nhận ra mình đã thích cậu ấy rồi !
Vào một hôm Nguỵ thần hẹn tôi đi chơi và xem phim lúc đó tôi rất háo hức và vui mừng tôi chuẩn bị thật kỉ và ăn mặt thật xin đẹp đợi cậu ấy tới và khi cậu ấy vừa tới tôi bất ngờ vì cậu ấy đẹp hơn thường ngày dáng người cao ráo đẹp trai và giống như phát ra cả ánh hào quang
Rồi Nguỵ thần nắm tay tôi dắt tôi đi dạo trên những con đường đầy lá những chiếc lá của mùa thu và cùng nhau ăn đi xem phim tối lại cậu ấy nói muốn dẫn tôi đến một nơi bí mật
Tôi hỏi nơi nào thế ?
Cậu ấy nói đó là bí mật ...
Khi đến nơi đó là nơi mà chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên và cậu ấy nói : " Làm bạn gái anh nhé "
Lúc đó tôi vừa vui vừa bất ngờ và ngơ ngác trong hạnh phúc và nói: " em đồng ý "
Và chúng tôi cứ vui vẻ hạnh phúc như thế cho đến một ngày anh ấy hẹn tôi ra và nói : " mình chia tay đi vì anh sắp phải đi du học anh xin lỗi " lúc đó mọi niềm vui và sự hạnh phúc của tôi như đổ xuống nước mắt cứ chảy liên tục và tôi nói hai từ chia tay chỉ kết thúc bằng một câu xin lỗi còn tình cảm của chúng ta chỉ như những chiếc lá rơi thôi sao
Anh ấy không nói gì và rời đi ... Và từ đó chúng tôi cũng không gặp nhau và không còn liên lạc nữa
Cũng một tháng kể từ khi anh ấy ra đi và mùa thu cũng đã kết thúc những chiếc lá cũng không rơi nữa
Và tình yêu của chúng ta cũng giống như vậy !
" Hết rồi thì cũng sẽ ra đi mà thôi "