Chúng ta điều có một lúc đen một lúc đỏ," đỏ thôi đen quên đi !"nhưng tôi sẽ kể về một người có cuộc sống toàn màu đen.
Ly hôm nay không được vui và mấy năm trước cũng vậy. Nó sáng thức trễ nên đi học muộn và bị cô phạt lên trả bài, nhưng nó không thuộc, rồi bị thằng đằng sau quấy rầy nó tức quá nó đánh thằng đó, cô giáo nghe tiếng động, thấy nó giỡn với thằng ngồi sau cô nói nó làm mất trật tự nên cho ngậm bút.
Ra chơi, nó cầm điện thoại bấm bấm, nhưng thằng ngồi sau tên Duy lấy điện thoại của nó, nó cố gắng với lấy nhưng không được nó lùn quá như cánh cụt vậy.
Vô học , sau khi đùa giỡn với nó song Duy trả lại điện thoại cho Ly, Duy cùng đám bạn chọc nó là chim cánh cụt, nó không khóc nhưng cũng không thể làm gì, chúng đông quá. Nhưng nó lại không muốn bỏ qua.
Hôm sau, nó vẫn đi trễ, vẫn bị Duy chọc nhưng nó không một chút phản ứng, Duy thấy chán nên đi chơi, Ly giấu cây bút của Duy. Vô học, Duy tìm mãi không thấy nên hỏi Ly, Ly cũng giả vờ không biết, Duy đành mượn bút của đứa khác. Cô giáo phát bài kiểm tra, cả lớp điều 10 chỉ mình nó là 8 thiệt lạt loài. Về nhà, mẹ nó biết được chuyện ở lớp, chỉ có nó là 8 điểm, mẹ nó mắng một trận. Nó cũng không hề hứng gì!
Năm 17 tuổi, Ly nghĩ học đi làm thuê, nhưng được ngày một ngày hai, tiền không đủ. Nó ấm ức lắm nhưng không xả được. Nó làm thuê cho một tiệm bán bún, được hai tháng thì quán ế nên không có khách đồng nghĩa với việc nó không có việc làm. Nó
được giới thiệu vào một xưởng may, nó phụ việc vận chuyển hàng hóa, nó đi khắp nơi trên khu vực mình sống. Có ngày nó bị la vì ship trễ cho khách, có ngày xe bị hư nó phải chạy xe máy đi đưa hàng cho khách. Khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nó 1 chút vui khi nhận lương 1 chút buồn buồn khi gặp những chuyện không vừa ý. Nó thường xem phim Doraemon, trong phim có một cậu tên Nobita học tệ, không đẹp trai, mít ướt, lười biếng và thường bị bắt nạt. Nó cảm thấy mình giống Nobita, luôn gặp xui xẻo, nhưng nó mạnh mẽ hơn, nó không lười biếng nó luôn cố gắng mỗi ngày để mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, nó kiên cường trước mọi chuyện dù là bị chiêu chọc hay phá đám, kể cả bị mắng hay mém chết nó cũng không khóc.
Nó biết chứ! Nó biết bản thân quá lạnh lùng với mọi người, nó cô đơn chỉ có bóng tối và trăng làm bạn với nó. Mỗi đêm nó ngồi một gốc được bóng tối ốm ấp, nó cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Nó không có được sự yêu thương từ người mẹ, người thân duy nhất của nó, nó không muốn cắm đầu vào học, nó muốn tự do. Nó không ghét sự đen đủi của nó vì đây là cái khiến nó thành như vậy, nó không sợ bất kỳ thứ gì.
Đến khi Ly được 20 tuổi thì mẹ Ly đã chọn được một đối tượng "tốt", anh ta tên Minh, con nhà giàu, đẹp trai và có nhiều cô gái theo đuổi. Mẹ đã quyết định cuộc sống của Ly từ học tập đến công việc và hạnh phúc cả một đời con gái mình. Mẹ Ly chỉ muốn được dòng họ khen ngợi, kính nể nhưng Ly toàn khiến mẹ nó thất vọng, giờ thì hiểu rồi nó không còn đường lui nữa, nó bước tiếp tiến đến cuộc hôn nhân vô vị đối với nó là chốn ngục tù tăm tối, nơi mà nó vẫn còn 2 người bạn thân.
▬▬ι═══════ﺤ HẾT -═══════ι▬▬