Phập!
Ai?
Ai cả gan đâm vào người lão tử?
Khi quay lại dường như không tin vào mắt mình nữa !
-Tuyết Nhi .... sao em lại làm vậy??-người con trai đau đớn ôm ngực khuỵ xuống
-Vậy xin hỏi , tại sao tôi lại không được làm như vậy?-người con gái làm bộ dáng khoanh tay trước ngực tráo trở hỏi lại
-Hahahhah...! Đương nhiên là vì em ấy không yêu mày rồi Tiêu Chiến ! Hahaahaha .. đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra
-Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Không phải vì anh là lão đại của thế giới ngầm thì tôi cần gì phải yêu anh? Anh tự tin quá rồi đó !
- Tại sao? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy ?? TẠI SAO hả?-hét lên thật to mặc kệ vết thương nơi lồng ngực cứ âm ỉ đau
-Mày còn hỏi tao tại sao à, tại vì tao đi đến đâu người ta cũng chỉ hỏi tiêu chiến. Thư tình , quà , đồ ăn người ta cũng chỉ gửi cho mày. Trong khi đó tao với mày cùng nhau ăn học ,cùng nhau lớn lên tại sao ai cũng coi tao là cái bóng của mày??-Cố Nguỵ gằn từng chữ
-Còn nữa,tao với Tuyết Nhi yêu nhau lâu rồi, chỉ có kẻ ngu như mày mới không nhận ra thôi. Hahahah...-hắn nói to rồi phá lên cười
-Anh đó thật là! Để em phải đóng kịch lâu như vậy, người ta giận anh luôn!-Tuyết Nhi nũng nịu khoác tay Cố Nguỵ lắc lắc
-Ngoan! Không phải chúng ta có cái vị trí lão đại rồi sao?Em thích gì thì sẽ được cái đó !-dỗ dành người con gái đang xụ mặt vì giận
Anh thất bại rồi! Tiêu chiến anh thất bại thật rồi. Ngàn lần không nghĩ đến người con gái mình yêu sâu đậm ngày ngày hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời lại đâm một nhát sau lưng mình thế này, nghĩ lại cảm thấy thật ghê tởm
Ngàn vạn lần lại càng không nghĩ đến người bạn thân mình coi như anh em trong nhà để đối đãi lại cướp người yêu của mình rồi chực chờ cướp lấy cái vị trí quan trọng mà ba mình dùng tâm huyết cả đời để đổi lấy.
Đáng ra anh nên nghe lời ba mình không yêu cô ta thì bây giờ đã khác
Tuyệt vọng đến cùng cực không còn thiết sống nữa , chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt đã hằn lên tơ máu rồi dần dần lịm đi
[Thành thật xin lỗi vì ra quá trễ🥺]