Ngày xưa có một thanh niên nghèo tên Tư kiếm sống bằng nghề đánh cá ở biển. Hằng ngày anh cùng đoàn tàu điều phải ra khơi từ sáng sớm và trở về đất liền sau vài tháng hoặc một năm ở ngoài khơi. Trúc là mỹ nhân ngư sống ở dưới đáy đại dương, vì quá tò mò về thới giới ở đất liền, nàng ngôi lên mặt nước, trước mắt nàng là một vùng nước xanh ngắt trải dài đến vô tận, phía trên đầu nàng vẫn là một màu xanh. Nàng bơi mãi bơi mãi vẫn là vùng trời ấy. Nàng thả mình vào dòng chảy của nước biển, nàng đụng phải một mõm đá, nàng nhìn thấy Tư trên cái thuyền nhỏ, anh đang đánh cá. Nàng cảm mến anh, nàng tìm bà bạch tuộc để có thể có được đôi chân như loài người, bà bạch tuộc là mụ phù thủy thích chơi bạc vừa lúc hết tiền thì nàng chạy tới.
- Bà ơi! Con muốn có một đôi chân như loài người.
- Hừm.... Được nghe nói ngươi khóc là có được ngọc trai phải không?
- Vâng.
Bả biến chiếc đuôi xinh đẹp thành đôi chân thon và dài, bả cũng tốt bụng cho nàng một chiếc váy, tạo một cái bong bóng bao quanh nàng để nàng khỏi bị đuối nước. Cô lấy gai đâm vào mình, từng giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi khi rớt xuống nó biến thành ngọc trai. Ngọc trai thành vật trao đổi cho đôi chân.
Lên bờ được rồi, nàng bắt đầu chập chững những bước đi, nhưng nàng không quen, Tư từ ngoài khơi bơi vào bờ thấy cô đang ngã liền chạy lại giúp đỡ. Cô khóc nức nở vì chân cô xưng tái mét, nước mắt rơi xuống biến thành ngọc trai anh đã thấy và nảy sinh lòng tham. Tư vốn không được dạy dỗ đúng cách từ những người dân trong làng chày, anh cũng nghèo chỉ muốn được giàu có hơn, khi ngọc trai có thể đổi được tiền anh liền vui tít mắt, hỏi thăm cô còn đặt biệt đưa cô về nhà mình. Nàng cảm ơn anh bằng những viên ngọc trai.
Căn nhà lá lụp xụp. Sau vài ngày chung sống, nàng biết anh làm nghề đánh cá, những sinh mạng vô tội lại bị bắt làm thịt cô đau sót lại rơi nước mắt. Nàng xin anh :
- Làm ơn, anh đừng đánh bắt họ nữa! Đừng làm nghề đánh cá nữa!
- Được rồi. Nhưng chúng ta sẽ lấy gì sống đây?
- Ngọc trai có đổi được thức ăn không?
- Được. - Tư vui mừng vì nàng nói trúng ý hắn.
Nghĩ đánh cá cũng được dù gì biển cũng đang ô nhiễm cá chết hàng loạt, muốn đánh cá thì phải ra xa hơn nhưng càng ra xa bờ càng nguy hiểm. Anh lại có một cây ATM ở nhà anh sợ gì chết đói. Có lúc anh hỏi nàng ngọc trai có thể lớn hơn được không? Nàng bất giác được, người mà nàng đang yêu lại muốn hãm hại mình.
- Đó là viên ngọc trai bên trong em, nó là nguồn sống duy nhất của em. Thiếu nó em sẽ chết.
- À ta hỏi vậy thôi. T sẽ cố gắng để tìm việc làm nàng sẽ không phải cực khổ đâm từng mũi kim vào người nữa.
Lúc này, suy nghĩ ấy điều tan biến. Nàng nở một nụ cười. Tối đến, anh cầm dao lại gần nàng. Nàng bỗng tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn anh, anh như một thằng mất trí, cặp mắt to tròn đầy hung hăng. Anh đăm nàng, nàng không chết vì được viên ngọc trai bảo vệ. Nàng giận dữ, trong lúc giận dữ nàng đã thấy cảnh tượng đầy đau thương những con cá lớn nhỏ điều khóc lóc thảm thiết, chúng cố gắng tránh những mẻ lưới to đùng do con người tạo ra. Sức mạnh của nàng càng lớn mạnh nàng giết chết Tư, làm sống thần nổi dậy phá nát tất cả. Nàng cũng có lại chiếc đuôi và được miễn phí đôi chân.
Sau khi loài người hoàn hồn, họ biết thế nào là giữ gìn môi trường, giữ gìn hệ sinh thái, bảo tồn động vật. Nhưng chỉ ở một số người. Chúng ta cùng bảo vệ Trái Đất này mặt dù sống thần vẫn diễn ra, nhưng nó có sảy ra chúng ta còn thây dựng lại được nếu Trái Đất này sảy ra chuyện gì thì không biết sẽ phải ở đâu luôn?
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥ HẾT ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂