Anh và cậu là anh em nhưng không có huyết thống . Cậu thầm thích anh từ nhỏ và anh cũng vô cùng quan tâm đến cậu . Cậu cứ ngỡ anh thích mình và đáp lại tình cảm của mình nên cứ vậy mà lúng sâu . Chuyện gì đến cũng sẽ đến ,cậu quyết định tỏ tình với anh :
“Anh....e...em thích anh “ cậu lấy tất cả dũng khí của mình để nói ra . Anh không trả lời chỉ im lặng . Cậu cứ nghĩ mình đã bị từ chối rồi nhưng những ngày sau anh vô cùng quan tâm cậu . Cậu ho một tiếng anh liền lo lắng . Cậu nói muốn ăn kem anh liền mua cho cậu . Có thể nói cậu muốn gì được nấy . Nhưng thời gian gần đây anh ngày càng xa lánh cậu , không quan tâm cậu như trước nữa . Rồi một ngày nọ cậu thấy anh đi với một cô gái khác , tay trong tay cười nói vui vẻ . Tim cậu như bị dao đâm vào nước mắt không ngừng rơi xuống . Cậu sợ phải đối mặt nên đã bỏ chạy . Tối đến khi anh về :
“Anh , hôm nay anh đi đâu vậy “ cậu quay lưng về phía anh giọng nói nghẹn ngào hỏi
“Anh đi làm chứ đi đâu , sau em lại hỏi vậy “ anh nhìn cậu
“Vậy người.....” cậu muốn hỏi người tay trong tay với anh là ai nhưng cậu lại không dám mở miệng hỏi vì sợ mất đi thứ tình cảm này dù rằng nó làm cậu đau . Cậu sợ anh hỏi cậu vừa nói gì nên vội nói trước :
“Em buồn ngủ rồi , em ngủ trước đây “nói rồi cậu đi về phòng và khóc . Cậu nghĩ về những chuyện đã qua và tự nói với mình là “cô gái đó chắc là con gái của mẹ anh ấy , chắc vậy rồi” tuy nói là vậy nhưng nước mắt cứ tuông trào không ngừng . Một tuần trôi qua cậu quyết định hỏi thẳng anh , để cho anh cơ hội giải thích cũng để cho cậu một cơ hội để từ bỏ
“Anh , một tuần trước người con gái đi bên cạnh anh là ai “ cậu cố tỏ ra mạnh mẽ để nói với anh
“Vậy là em cũng thấy rồi “ câu trả lời này làm cậu sửng sốt anh không hề giải thích mà chấp nhận nó rất dễ dàng cậu lấp bắp hỏi :
“C...Cô ấy là người yêu mới của anh “ mắt cậu đã bị một làng sương bao trùm nhưng cậu lại kìm nó lại
“Cô ấy là bạn gái anh rồi thì sau?” Rồi thì sau ý anh là gì ? Rõ ràng hai người đang yêu nhau mà
“Anh và em đang yêu nhau mà sau anh lại nói như vậy “ những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống
“Hả , anh từng nói em là người yêu anh chưa . Anh từng nói yêu em chưa . Anh từng công khai em vơi mọi người chưa . Em có hiểu lầm gì không vậy ?” Anh nói với ý cười làm tim cậu như tan thành từng mảnh
“Anh nói gì , em hiểu lầm “ cậu cười nhưng nước mắt vẫn rơi
“Chứ không phải à “ anh nhúng vai nhìn cậu nhìn những giọt nước mắt trên mặt cậu anh vẫn bình thản một cách lại lùng
“Đúng , chỉ là hiểu lầm “ cậu nói rồi quay người đi về phòng thu dọn va-li và rời đi , rời khỏi nơi cậu và anh từng chung sống , rời khỏi nơi chứa những niềm vui và nỗi buồn này và rời khỏi anh trả lại sự tự do cho anh để anh có thể bên cô ấy . Đây là điều cậu có thể làm vì anh
“Tạm biệt anh , người em đã yêu”