Lần ấy cũng lâu rồi, nên mình cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là tầm hè năm lớp 7 thì gặp anh ở lớp học thêm. Anh ấy không đẹp trai, công nhận là vậy, nhưng học rất giỏi và còn chơi game cực siêu nữa, nhớ không nhầm thì lớn hơn mình 3 tuổi. Bản thân mình vốn không coi trọng vẻ bề ngoài nhiều mà nhìn nhận chính ở học thức và con người nên đối diện với anh-ga lăng lại thông minh như vậy là yêu luôn. Đợt đó mình ôm mộng suốt cả tuần, cứ rảnh ra là lại quay lại ngắm, thỉnh thoảng cứ cố tình tạo tình huống để chạm hay lướt qua người anh, ngửi ngửi mùi cơ thể thơm tho dễ chịu. Mấy ngày đầu tụi mình chẳng thân nhau lắm, anh vì bận học các thứ nên cũng buổi đi buổi nghỉ, mình ngày nào cũng thấp thỏm ngồi chờ ấy. Sau dần cũng từ lạ thành quen, hễ ra là lại trêu nhau suốt, xong vô tình mình phát hiện anh có người yêu rồi. Cơ mà mình không bất ngờ lắm, bởi anh cũng rất giỏi, lại hiền lành nhẹ nhàng, không có người yêu thì phí thật. Nghe xong mình cũng hơi hẫng tí thôi, chứ mặt mũi vẫn tươi cười với anh ghê lắm. Nhiều tuần sau, bọn mình thân hẳn, chơi chung rồi nghịch hay cà khịa nhau suốt à, cái khoảng thời gian ấy đẹp như truyện vậy, nó làm mình quên béng việc anh có người yêu luôn. Sau này, mình để ý, cứ hễ mình quay xuống là lại thấy anh nhìn mình, hồi đầu ngại lắm, sau thì mình nhìn thẳng, hai đứa cứ lâu lâu lại chằm chằm nhau vậy đó. Mọi người trong lớp cũng gán ghép ghê lắm, cứ bảo hai đứa này sớm cũng yêu nhau, mình nghe xong là như một thói quen của đứa "có crush nhưng phải giấu" từ chối hẳn, mạnh mồm bảo còn lâu, hồi sau anh cũng nói y như mình vậy. Rồi cũng đến ngày mộng mơ tan vỡ, mình thấy ảnh của một chị nữ rất xinh trong ví anh, ừ, thất vọng hẳn. Nhưng lạ là mình chẳng cảm thấy gì cả, chỉ chớp mắt cho qua thôi chứ vẫn chơi vui vẻ với anh như một người bạn. Mình lúc ấy thấy bảo con trai mà cứ trêu chọc rồi nhìn thẳng vào mắt con gái lúc nói chuyện là yêu bạn đó rồi. Có đợt mình chuyển chỗ cho một bạn nữ để ngồi trên anh ấy, anh ấy trêu mình thật, hai đứa cứ líu nhíu mãi trong giờ, như kiểu người yêu thật ấy. Rồi mỗi lần mình nói gì, kể gì là anh ấy lại nhìn thẳng vào mắt mình, mặc cho mình nói không ai nghe, nhưng anh ấy vẫn ngồi yên nghe mình, anh ấy đang nói chuyện với người khác mà thấy mình quay xuống thì cũng chỉ nhìn mình rồi nói tiếp, chứ chẳng nhìn ai khác cả. Thú thật mình lúc ấy vui lắm luôn, vì mình nhận ra những hành động ấy anh chỉ dành riêng cho mình, rồi nhiều tuần sau mình cũng tự nghỉ bản thân bị ngộ nhận. Anh vốn có người yêu rồi, và có thể những hành động đó chỉ theo một thói quen có sẵn hay đơn thuần là vì anh coi mình như bạn bè nên làm vậy thôi, chứ chẳng có gì to tát. Biết là thế, nhưng mình không thể không nghĩ đến nó được, mình thực sự yêu anh và coi trọng mọi thứ từ anh, nhưng cứ nghĩ đến việc anh có người yêu rồi là mình lại thấy nản, bởi có lẽ bản thân mình là người chấp nhận việc crush có người yêu nhiều hơn là tranh đua rồi phá hoại hạnh phúc của anh. Bây giờ đã 22 rồi, nghĩ lại thấy hay thật sự, mình cũng mất liên lạc với anh, có lẽ anh đã qua Úc du học như mong ước rồi, còn mình vẫn ở Việt Nam hoàn thành nốt chương trình Đại học, vẫn nhớ về tình cảm hồi mới lớn ấy, tính ra cũng ghê phết ấy nhỉ, hay thật
~cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé~