Lưỡng Đường thích thầm Lục Dư Minh, nhưng vì sợ mà cậu bỏ đi 4 năm. Sau 4 năm gặp lại nhau liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau không?
4 năm trước
Một ngôi trường mới, bạn bè mới rất tốt, cậu nhìn ngước lên nhìn tên trường mỉm cười rồi bước vào.
“Ôi nắng sớm mới đẹp làm sao” giọng Lưỡng Đừơng vui tươi hớn hở khi bước vào trường, cũng là một cảm giác hồi hộp trong cậu.
Lưỡng Hà đi đến bảng danh sách nhận lớp. Cậu nhìn nhưng không thấy tên cậu đâu cả, loay hoay một hồi cũng thấy. Thì ra cậu học lớp 12a4. Cậu vừa nhận lớp xong liền chạy một mạch đến lớp của mình.
“Lưỡng Đường!” Cô giáo điểm danh và đến lượt cậu
Cậu thở hổn hển nói “ Dạ Có!” cả lớp đều quay sang nhìn , cậu nhìn cả lớp thấy hơi xấu hổ.
“Rồi em về chỗ đi..Min-“
“Vâng!”
Cậu nhìn xung quanh thấy chỗ trống cứ thấy chỗ trống nào đầu tiên thì cậu chạy nhanh ra đó.
“Lục Dư Minh”
“Có..”giọng trầm ấm có chút lạnh nhạt, như một làn gió lướt nhanh qua tai của cậu Lưỡng Đường. Giọng của cậu ấy như in sâu vào tâm trí cậu, một cảm giác không xác định được lạ lẫm của cậu.
Điểm danh xong cả lớp mang sách ra học. Hôm nay, học về bài đầu tiên giới tính.
Trong giờ học ai cũng rất tự tin về giới tính mình, nữ ra nữ, nam ra nam. Không ai như cậu cả nữ không ra nữ, nam không ra nam. Ngồi trong lớp như vậy cậu có cảm giác như cậu là người khác biệt trong trường vậy.
Ngồi trong lớp suy nghĩ linh tinh...”Lưỡng Đường,..còn em.” Cậu giật mình đứng bật dậy, chân của cậu vấp vào ghế rồi ngã ra đằng sau, tiếng động lớn. Đến cả lớp bên cạnh cũng ra hỏi xem có chuyện gì. Cậu ngượng ngùng xin phép cô ra ngoài rửa mặt.
Tan học, cậu một mình đi về trên con đường hoang vu. Tiếng xe đạp đằng sau, cậu quay lại nhìn hoá ra là Du Minh.
“A....cậu có thể cho tớ mượn điện thoại được không?..”
“Được..”
Vả lại, cái cớ ấy cũng chỉ muốn nghe giọng cậu. Ngày tháng trôi qua với cậu rất yên bình, thành tích học tập cũng rất ổn.