Gần này ở đầu phố hải rầm rộ lên một bài thơ được người người truyền bá của vị Tôn Phu là thê tử nhà họ Trần viết một phong thơ mà trước chưa từng có, nay chưa từng nghe. Thư như thơ, thơ như thư như sau:
"Ta vốn cầu hai chữ quan trường
Cây cầm ngòi bút, tay đè ngò nghiên
Viết xuống vài chữ thánh hiền
Tạo phúc thiên hạ bốn bề an gia
Nay vì chàng mà trinh bạch làm mất
Thân nam nhi vì quyền thế phải gả chồng
Lòng không cam nhưng tâm vì chàng rung động
Xách hai con gà trước lạy cổng nhà chàng
Nay chàng vì người mới
Vì con nối dõi
Mà hậu viện ồn ào
Nô thân làm nam tử
Cũng nghiền ngẫm hai chữ khí khái
Thân làm thê
Cũng không ghen với thiếp
Nhưng lòng mang giang sơn
Nay lại chịu nhục nhận cảnh này
Tâm cũng lạnh lòng cũng tan
Tâm hải cũng nhức đầu inh ỏi
Nay viết phong thơ này
Xin chàng xuất gia làm hòa thượng
Chỉ cầu hai chữ tĩnh tâm"
Mới vừa về tới phủ vừa vui vẻ hát hò vì mừng mang chiến thắng muốn cùng Tôn Phu làm một hiệp thế mà lại nhận được phong thơ này.
Phong thơ này dù không có hai chữ hưu phu nhưng khác gì hưu phu chứ?
Y có hỏi qua ý hắn không mà đòi xuất gia! Ai cho phép? Chùa nào dám nhận y?
Y làm vậy rồi mặt mũi hắn để đâu? Không phải là hai thị thiếp thôi sao? Hắn cũng chưa chạm qua, tối đó không phải đắp chăn nói chuyện phiếm thôi sao? Vì sao y không tin!
Năm đó là người nào nói với hắn
"Nô tên Tôn Phu, Phu trong Sĩ Phu, nhưng nếu là Phu trong Phu quân như chàng thì Nô không ngại một mực tôn trọng chàng"
Đánh rắm!
Mé nó đánh rắm!
Miệng thì tự xưng nô này nô nọ tay cầm cây chổi có bao giờ buông đâu?
Mỗi lần giải thích muốn mỏi cả miệng, nhưng vẫn bị ngủ thư phòng y còn một bộ ta không tin ta không tin.
Giờ còn xuất gia...
Muốn hắn làm sao? Nhảy sông hoàng hà tự vẫn?
Hết lần này đến lần khác y một bộ ôn nhu ôn nhu không ai liên tưởng bốn chữ sư tử hà đông cả, đến bây giờ ngoài cửa người mắng hắn đã kéo dài từ phố đông đến phố tây rồi kìa.
Giận điếng người.
"Gia... thê của ngài nói vậy... ngài định tính sao? Thiếp không chỗ đi nếu chàng đuổi thiếp thiếp không nơi nương tựa?"
Nói hay ghê? Trước lúc có ta cô tựa chỗ nào tựa chỗ đó đi, ai mướn cô vào đây. A đừng lại đây ghét nhất nữ nhân xịt mười tám thứ nước hoa? Xịt thế này các cô người dính phân ngại che không được mùi phải không?
Còn mẫu hậu nữa, biết y thân nam nhi, đâu đẻ được, lúc đầu cưới y vì tránh sự nghi kị của hoàng huynh, ý là không có tư tâm với long ỷ nay nạp thiếp lỡ may ta sắc tâm không tịnh làm mấy hiệp với thiếp sinh thằng nhãi con lại thành cái gai trong mắt hoàng huynh à.
Phi!
Nghĩ bậy bạ y mà biết ta có suy nghĩ làm mấy hiệp có lẽ ta phải say goodbye với tiểu chim chim.
"Đừng nói nữa ồn ào, giờ ta hỏi ngươi, Tôn Phu đi đâu ta gọi hắn về"
"Phu nhân đi chùa Bảo An ạ"
"Ừ còn cô... cút được rồi! Cô không cút, con sư tử... à không Tôn Phu về cô chết thế nào cũng không biết"
Ta ừ một cái không nói gì thêm phất tay đi luôn.
Vừa tới trước chùa, chùa uy nghiêm khí thếta vừa giận vừa sợ. Giận hắn làm tổn uy nghiêm của ta, sợ hắn thật sự cạo đầu trọc.
Hắn trọc thì thế nào? Ta lại không thể hưu hắn, chỉ có thể ngậm nước mắt mà nhận lấy.
Cho nên! Ta nhất định mắng hắn một trận mắng hắn ra trò mắng hắn một trận không ra được đầu.
"Tôn Phu đâu?"
Ta hùng hổ khí thế đến một tiểu hòa thượng bước ra nói
"Ở trong ạ nhưng Tôn Phu nói vương gia không được đi cửa chính."
Rồi thì trèo cửa sổ trèo tường, mấy trò cỏn con ở biên quan ta làm mãi
"Cũng không thể trèo cửa sổ trèo tượng ạ"
Gì, chứ ngươi muốn thế nào?
Hòa thượng khó xử chỉ xuống một cái lỗ chó bẽn lẽn nói
"Tôn Phu nói chỉ có thể trèo lỗ chó ạ"
Ai trèo!
Ta hùng hổ khí thế đến chỉ có thể hùng hổ khí thế đi!
Ai trèo!
Trèo còn đâu khí phách nam nhi của ta!
Ai trèo!
Mé...
...
Sự thực chứng minh
Đứng tới tôi ta trèo, vừa trèo vô ta liền mắng
"Con bà nó Tôn Lhu! Ngươi..."
"Hửm...?" Thanh giọng lạnh lùng thái độ cười mỉm của thanh niên trước mắt khiến ta...
"Ta sai rồi..."
Ta... túng a...
Ta cảm thấy mình không xin lỗi , ta có thể đi đầu thai được rồi. Cứ xin lỗi đi... dù sao luôn là ta sai...