“ Anh gì ơi, anh có người yêu chưa?”
“ Chưa “
" Vậy em với anh yêu nhau đi. Em cũng chưa có người yêu nè “
" Không!! “
____________________
“ Anh ơi, anh thích uống Milo hay Vinamilk? “
“ Tôi không uống sữa “
” Em cũng vậy. Chúng ta giống nhau thế...thế nên em với anh là một cặp cũng hay đấy “
“ Điên khùng! “
___________________
Công nhận thích một người khổ thật. Phải tìm cách thả 7749 thính khác nhau, dùng trăm phương ngàn kế làm người ấy động lòng. Không phải ngẫu nhiên mà cô chọn anh làm người mình theo đuổi...mà vì trong quá khứ, có lần anh đã giúp cô khỏi bọn buôn người.
Cô ghi lòng tạc dạ, suốt đời lưu luyến.
Còn anh thì không... Tất cả chuyện đã qua đi vốn dĩ nó chẳng thể nào quay về được nữa.
__________________
Tuần sau.
Theo lịch hẹn, Thư Nhan cùng Nhật Lan đi xem buổi thi chung kết bóng rổ giữa lớp anh và lớp đối thủ. Trong suốt trận đấu, cô luôn cổ vũ nhiệt tình nhất. Nằm trong dự đoán của cô, đội vô địch chính là lớp anh.
Thư Nhan đem chai nước và khăn mặt bên người định bụng là đưa cho Minh Hạo.
Chưa kịp gì, cô hoa khôi của khối tên Ưu Nhi đỏng đảnh nhào tới, trực tiếp mời gọi
“ Anh Hạo, anh khát nước không? Uống của em nè “
Thư Nhan không cam lòng, quyết tâm hạ sự tức giận, đứng trước mặt Minh Hạo mỉm cười hiền hoà
“ Học trưởng, em đưa nước cho anh đây “
Ánh mắt anh lướt qua cô một cách hờ hững, Minh Hạo nhận lấy thành ý từ cô gái kia. Cảm giác của Thư Nhan hiện giờ xấu hổ, bẽ mặt cực kỳ
“ Cô phiền phức thật “
“ Em xin lỗi...vì đã khiến anh không...vui“
“ Tốt nhất là nên tránh xa tôi đi “
Ưu Nhi cùng đám bạn khoái chí cười lớn khi nghe Minh Hạo thẳng thắn từ chối cô, bọn họ còn tặng cho cô những lời nói không hay, khó nghe vô cùng.
“ Cỏ ven đường đòi sánh với mây sao? “
“ Xem lại bản thân mình đi. Chỉ có Ưu Nhi là xứng với Học trưởng thôi “
Cô cúi đầu, không còn gì diễn tả tình cảnh này ngoài hai từ nhục nhã. Bọn họ nói không sai, đặt lên bàn cân so sánh giữ hai người, Thư Nhan còn kém cỏi rất nhiều.
Thấy bạn mình đem ra làm trò đùa cho thiên hạ, Nhật Lan bước đến,cô muốn cô tránh xa thị phi nơi này.
“ Đừng buồn. Trên đời này trai tốt còn nhiều, không giới hạn một người tên Minh Hạo đâu “
Bỗng cô khựng người lại, xoay người phun một lời như gáo nuớc lạnh tát vào mặt anh.
“ Rồi một ngày anh sẽ phải hối hận! “
Nói xong, cô và bạn mình bỏ đi.
Minh Hạo không rời mắt, cứ thế là ngẩn ngơ giương mắt theo dõi bóng lưng cô. Anh mơ hồ đặt tay lên ngực, có cảm giác xuất hiện một luồn đau đớn len lỏi trái tim anh.
Đây là gì?
Có khi nào...mình thích Thư Nhan chăng?
_____________________
Giờ ra chơi của ngày hôm sau, anh tụ tập với đám bạn trên ban công. Từ trên cao xuống, Minh Hạo phát hiện Thư Nhan đến trường không mặc đồng phục học sinh, mà bên cạnh còn có mẹ cô. Khuôn mặt của cả hai đều căng thẳng.
Anh nghĩ rằng chắc là do cô lại gây rối gì rồi! Minh Hạo ngán ngẩm lắc đầu.
Mãi đến khi sự thật lan tới tai anh, Minh Hạo mới biết rằng cha mẹ Thư Nhan ly hôn vì ba cô có người khác, cô thương mẹ nên theo chân bà sang đất Mỹ. Lúc đầu còn do dự không biết đi hay không nhưng sau cái ngày đó cô lại đột ngột quyết định đồng ý.
Hối hận
Quyến luyến
Không nỡ buông
Anh nhìn lên bầu trời cao, hi vọng một ngày nào đó tìm được cô.
_____________________
5 năm sau. Trong một chuyến công tác sang nước ngoài. Minh Hạo vô tình nhận ra cô cùng chuyến bay với mình, anh mừng rỡ khẩn trương đuổi theo nắm tay cô
“ Thư Nhan, em trở về rồi sao? Anh là Minh Hạo đây “
Bốp!!!
“ Tra nam. Không quen. Cút"
......