Mộng Sương là một mẹ đơn thân. Nhưng cô là một doanh nhân thành công khiến nhiều đàn ông phải ganh tỵ nói chi phụ nữ. Những cô gái đều mong muốn ở cô : Sắc đẹp, Tài Năng, Tiền Bạc và Sự Mạnh mẽ...
Là một mẹ đơn thân nhưng Mộng Sương không cảm thấy tự ti bởi vì thứ cô cần là lo cho đứa con trai Mộng Thất. Lúc trẻ vì tính ngu nguội trước đàn ông nên mới lòi ra thằng nhóc này. Vác cái bụng chữa gặp hắn nhưng lại bị hắn sỉ nhục. Mộng Sương từ đó cũng mất niềm tin vào đàn ông. Thứ khiến cô hạnh phúc chỉ là tiền và trường hợp đặc biệt đó là Mộng Thất.
Đàn ông là một lũ tồi tệ chỉ biết mua vui cho dục vọng của mình, lúc kết tinh thì lại bỏ của chạy lấy người .
Nhưng một bà mẹ đơn thân thì sao ? Những người đàn ông khác vẫn mê mẫn nét đẹp của cô và khối tài sản khổng lồ ấy. Họ làm sao có thể bỏ qua miếng mồi ngon? Mộng Sương đâu còn là gái nhà lành mà tin vào những lời nói ngon ngọt hơn cả đường mà giao tấm thân mình.
Bỗng một ngày, Mộng Thất bị bắt cóc. Người bắt không ai khác chính là cha ruột của nó. Vì nó là con trai nên phải theo ông. Mộng Sương không phải dạng vừa nghe xong liền lên áo, lên súng mà cứu con.
Đường đi trông gai mà hẻo lánh. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm phải đánh trả với hàng loạt những người đàn ông to cao lực lưỡng. Dùng thân xác, tiền bạc, kỹ năng võ thuật để thu thập thông tin về con trai. Trên trận đường cuối cùng, một kẻ bị Mộng Sương bắn vào chân, còn chút sức lực cầm súng và bắn vào vai Mộng Sương. Mộng Sương yếu ớt nhưng tâm can thì không. Nghĩ đến nụ cười của con trai cô cầm ngay súng và bắt 3 nhát vào người hắn mồm còn cười to mỉa mai :
- " Mày nghĩ mày là ai mà đòi đánh trả bà ? "
Xông đến nơi con trai bị bắt, người bạn trai cũ hốt hoảng vốn hắn đã nhát gan. Mộng Sương ôm đôi vai đầy máu, một tay cầm súng một tay nắm chặt vết thương nhưng gương mặt lại không một chút sợ hãi. Cô đứng thẳng, bỏ tay ra khỏi vết thương, nạp đạn vào súng. Cô đưa súng trước mặt hắn... Ánh mắt sắt đá nhìn hắn và sỉ nhục :
- Ể? Lũ đàn ông chơi hèn vậy ? Nhưng để tao nhắc lại cho mày nhớ, Mộng Sương không phải là mụ đàn bà bình thường! Mày bỏ con tao ra trước khi tao làm mày dị tật ! "
Người đàn ông mặt đổ mồ hôi, kề dao vào cổ đứa bé yêu cầu Mộng Sương bỏ vũ khí và quỳ xuống. Mộng Sương đành nhắm mắt chịu đựng. Hắn như đạt được mục đích đá vào chân Mộng Sương làm cô quỳ xuống. Lúc lo cười vui vẻ, Mộng Sương lại ra tay đánh vào cổ hắn, cô ôm con trai mình và để đứng sang một bên. Thân con gái mảnh mai, cô bẻ tay bẻ chân, đục vào mặt hắn và ôm Mộng Thất chạy đi. Cô báo cảnh sát và hắn đã bị bắt. Mộng Sương đến bệnh viện chữa trị vết thương. Ai ai cũng đều nể phục trước hạnh động tình mẫu tử mãnh liệt ấy. Mộng Sương xoa đầu con trai và nói :
- Đây là người đàn ông của đời tôi, tôi phải bảo vệ nó chứ !