Thỉnh các cao nhân không đọc 🥲
“Trời hôm nay đẹp thật đấy, lâu lắm rồi tớ không ngồi lại để ngắm nhìn. Chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi rồi kìa, buồn thật, nhỉ? Trời sang đông từ bao giờ rồi mà tớ cũng chẳng để ý nữa... Có lẽ mình phải sống chậm một chút để cảm nhận cuộc sống. Nghe như kiểu tớ đang nói triết lí nhờ. Nhưng mà thật đấy, mấy tháng rồi chỉ có học và học, thật sự chả quan tâm gì đến thế giới bên ngoài luôn, giờ nhìn lại mới thấy, đẹp thật! Mà cậu dạo này thế nào rồi? Sắp thi học kì rồi đấy, lại phải cắm đầu vào mà ôn thôi :((. Hi vọng là điểm sẽ cao, không thì gia đình lại thất vọng.
Mà cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn cậu vì đã viết thư cho tớ vào mùa đông năm ngoái, khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cảm ơn vì đã an ủi tớ, không có cậu lúc đấy chắc tớ đập đầu tự tử luôn mất. Cảm ơn nhé!!!”
Đã một tháng kể từ khi lá thư ấy của tôi gửi cho Duy. Đã một tháng cậu ấy không hồi âm lại. Đã một tháng...
Vào mùa đông năm ngoái, khi ấy bố và mẹ tôi ly hôn. Cảm giác lúc ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi, tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi. Tôi tuyệt vọng, bất lực vì chẳng thể làm gì để cứu vãn sự đổ vỡ ấy. Tôi sợ hãi, sợ rằng chuyện tương tự sẽ xảy ra, cướp đi những hạnh phúc mỏng manh cuối cùng. Nhưng vào thời khắc đó, có một lá thư được gửi đến...
“Chào cậu... Bọn mình có thể làm bạn được không? Tớ là Duy, rất vui được làm quen!”
Đáng yêu nhỉ? Hoá ra cậu ấy cũng như tôi, cũng là một đứa trẻ bất hạnh. Bố mẹ Duy đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ, cậu ấy sống cùng với bà. Nhưng dạo đó, sức khỏe bà Duy đã suy giảm đáng kể, không thể kiếm tiền nuôi gia đình. Ngoài thời gian đi học, cậu còn phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến... bà Duy mất, mất vào một buổi tối lạnh giá, để lại đứa trẻ mới 14 tuổi chơ vơ một mình. Sau đó, Duy được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Đó là nơi tôi gặp cậu ấy. Tôi và gia đình đã đến thăm trại trẻ mồ côi ấy, và tình cờ gặp cậu. Nói là gặp cũng không đúng, vì tôi chưa tình nhìn thấy Duy, chỉ có cậu ấy đã từng nhìn thấy tôi. Duy nói rằng nụ cười của tôi giống ánh mặt trời, khiến cậu ấy cảm thấy yêu đời hơn nhiều, cũng không còn buồn vì nỗi đau mất bà. Nhưng thật trùng hợp, lá thư đầu tiên ấy được gửi đến nhà tôi vào lúc nó đổ vỡ. Mẹ tôi ngoại tình. Tôi ở lại ngôi nhà đó cùng bố. Lá thư với những lời lẽ ngây ngô đó đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm. Giúp tôi vượt qua mùa đông lạnh lẽo đó mà không còn cô đơn.
Tôi và Duy, đã viết thư cho nhau được một năm. Nhưng khi lá thư thứ 100 được gửi đi... cậu ấy lại không hồi âm.
“Nè Duy, cậu có nhận được thư không. Nếu nhận được thì viết thư trả lời tớ nhé.”
Cậu ấy tiếp tục không trả lời. Tôi rất lo lắng, Duy lúc nào cũng gửi lại Thư cho tôi rất sớm, nhưng đã hơn một tháng từ khi lá thư kia được gửi đi. Tôi quyết định thuyết phục bố cho mình được đi thăm lại trại trẻ mồ côi kia - nơi câu chuyện bắt đầu.
“Cho cháu hỏi với ạ. Ở đây có bạn nam nào tên là Phùng Đức Duy, 15 tuổi không ạ?”
“Phùng Đức Duy... đợi bác tí nhé.”
Tôi tiếp tục chờ đợi.
“Cháu ơi. Phùng Đức Duy, cậu bé này đã mất được hơn một tháng rồi, vì một trận sốt.”
Sốc, tôi thật sự rất sốc. Rõ ràng cậu ấy còn đang rất khỏe mạnh, lúc nào cũng viết thư cho tôi vui tươi thế kia cơ mà. Tôi chạy vèo đi, bỏ lại mọi tiếng gọi của bố.
Tai ù đi, mắt mờ dần... tôi bật khóc. Đã một năm rồi tôi không chảy nước mắt, bởi vì Duy đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Bây giờ, tôi lại khóc vì cậu ấy.
Hoá ra, hoá ra... vào buổi tối hôm mùa đông ấy, Duy đã đội mưa để đi lấy lá thư của tôi, sau đó cậu ấy bị sốt. Vì điều kiện không được tốt, Duy không được chăm sóc kĩ càng, cậu ấy sốt cao nhưng lại chẳng có ai bên cạnh. Tôi đi đến phòng Duy, đập vào mắt là một phong thư trên bàn, đã được dán tem kĩ càng.
“Chỗ tớ cây vẫn còn lá đấy, sẽ chẳng bao giờ có chiếc lá cuối cùng đâu, khi chiếc lá đấy ở nhà cậu rụng xuống, cây ở trại mồ côi sẽ mọc lá, đâm hoa nảy chồi. Mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc, mà nó chỉ xảy ra theo một vòng lặp thôi.
Chúc cậu thi tốt nhé! Chắc hôm nay tớ chỉ viết ngắn như vậy thôi, vì tớ thấy hơi đau đầu, nếu thư có được gửi đến muộn thì tớ xin lỗi nhé.”
Cứ như thế, tôi đã mất đi mối tình đầu của mình, dù chưa biết mặt cậu ấy.
Giá như... giá như tôi không gửi lá thư ấy vào thời điểm đó. Giá như trời không mưa. Giá như Duy có ô... Giá như có có một thứ thay đổi, chỉ một thứ thôi, thì chúng tôi sẽ tiếp tục viết thư cho nhau, rồi sẽ gặp nhau, sau đó trở thành tri kỉ.
Mặc dù người quan trọng của mình đã một lần nữa đi xa. Nhưng lần này, tôi không còn cảm giác tuyệt vọng kia nữa, tôi chỉ mong muốn Duy được đi đến một nơi tuyệt vời, sống một cuộc sống bình yên, bù lại những bất hạnh mà cậu ấy phải chịu đựng khi còn ở đây.