Bước ra khỏi cửa , Nam Phong đáng chiếc cửa lại , trong miệng vẫn còn găm mẩu bánh mì. Trong cơ quan , anh làm ở đội đặc biệt , nói là đặc biệt vì chỉ nhận các vụ tìm trẻ lạc , mèo lạc rồi bắt các tên quấy rối... Tuy vậy , với bộ sơ mi trắng muốt , anh vẫn hăng hái đến trụ sở.
- Nam Phong - người lớn nhất trong tổ lên tiếng.
- Có - anh dõng dạc trả lời.
- Ở đường số 3A , nghe nói có quấy rối , đến bắt hắn - người tổ trưởng đã già lên tiếng nói.
- Rõ - giọng nói có chút thất vọng , từ hồi chuyển về tổ đặc biệt , anh chả được giao cho nhiệm vụ gì nên hồn cả nhưng vẫn phải chấp nhận thôi.
Xong anh bước khỏi cửa , tiến đến chấn áp tên quấy rối phụ nữ , áp giải anh ta về đồn...
- Ca ca - từ sau có giọng nói trong trẻo vang lên. Là một cô bé khoảng chừng 3-4 tuổi túm lấy áo ang mà dựt xuống.
- Cô bé ! em muốn anh giúp gì nào ? - anh ôn nhu quay lại.
- Em bị lạc rồi , em bị lạc anh , ca ca giúp em tìm anh đi - kèm theo ánh mắt long lanh là một ánh mắt như sắp khóc.
Anh lanh trí bế cô bé lên , hỏi cặn kẽ :
- Lần cuối em còn đi với anh em ở đâu ? chỉ cho anh!
Lần theo sự chỉ dẫn của cô bé , anh đến được với công viên gần đó.
- Đến nơi rồi - Cô bé nhanh nhảu nói tiếp :
- Anh em mặc đồ đen á , từ đầu đến chân luôn.
- Vậy à - người mặc cả bộ đen chắc không khó tìm đâu nhỉ.
- A ! thấy rồi ! - anh lại gần vỗ vai người kia , ơ xin lỗi . Hóa ra là nhầm người rồi
- A Mỹ - một giọng nói thâm trầm từ sau lưng vọng lại.
- A ! ca ca !
- Anh là anh con bé ? Lần sau đừng đi lung tung để con bé đi lạc rồi không ai tìm cho anh đâu !
- Sẽ không có lần nào nữa đâu - chàng trai bế lấy cô bé từ tay anh . Em sẽ không bao giờ đi lạc được nữa đâu...
Bây giờ anh mới để ý , cái bóng dáng này thật quen thuộc ! như đã từng gặp ở đâu nhưng lại không nhớ . Thôi kệ đi , quan tâm làm gì !
Xong anh trở về nhà , nằm trên chiếc giường nghịch điện thoại rồi dần chìm vào giấc ngủ...
Hôm sau , khi đến đội thì nghe nói có thành viên mới , anh hơi tò mò đi xem thử. Hóa ra là người hôm qua. Hắn mở lời :
- Xin chào ! tôi mới chuyển đến đây , xin được giúp đỡ !
- Ừ - anh đáp lại.
Trong mấy tháng hắn cứ bám theo anh , mỗi đêm về ngủ anh cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ , tuy nội dung khác nhưng nhân vật trong đấy lại y hệt. Tuy rất thắc mắc nhưng anh cũng chẳng để ý nhiều.
- Sao cậu ở đây ? - anh ngạc nhiên vì người con trai đứng trước nhà , cầm theo vali và một cô bé.
- Ca ca ! vì mới chuyển đến nên tụi em chưa có nơi để ở , anh có thể cho tụi em ở vài ngày không ?
- Không , phiền - anh lạnh lùng đáp lại.
Cô bé khóc um lên , thậm chí còn lăn ra ăn vạ.
Hơ... không biết tôi có nợ nần gì mấy người không sao lại phiền thế. Anh bất lực đỡ trán , lòng không khỏi ngao ngán.
- Bao lâu ?
- Một tuần - đến giờ cái nguời anh kia mới lên tiếng.
Sao không đi chỗ khác mà đi chỗ tôi làm gì , chán thật.
- Vào đi.
Hôm sau , anh dậy đi làm.
- Ê - người kia gọi lại.
- Tôi tên Lãnh Long.
- Thì sao - anh nhàn nhạt trả lời.
- Cậu ăn sáng chưa ?
- Đến sở rồi ăn
- Không được , lại đây tôi làm bữa sáng - hắn kéo anh lại , đặt anh xuống chiếc ghế.
Thật là lo chuyện bao đồng , nhưng cậu ta nấu ăn cũng không tồi . Anh bước ra ngoài với tâm thế phấn chấn . Ở nhà , cô bé làm nũng hôm qua biến thành một nữ nhân.
- Chủ nhân ! chỉ còn bảy ngày !
- Không sao , bảy ngày ta có thể đưa nàng về...
- Vâng - nữ nhân cung phụng
Trong suốt cả tuần , anh đều bị kéo lại cùng ăn cơm với cả hai anh em , vì lí do diện tích nên cả ba phải ngủ chung một giường , tuy hơi chật nhưng nó khiến ba người gần nhau hơn...
Đêm đó , khi bóng đêm nhuốm dần , anh chợt tỉnh vì không ngủ được , lại không thấy hai người kia đâu nên vội vã tìm kiếm.
- Chủ nhân , hôm nay là ngày cuối cùng rồi.
- Ừm.
Cái quái gì đang diễn ra vậy ? Tuy hơi ngạc nhiên vì bộ dạng khác thường nhưng anh vẫn núp vô lùm cây nghe thử.
- Có lẽ lần này không đưa nàng về được rồi.
- Mấy người làm gì vậy ? - Anh nhảy ra xen lấy cuộc trò chuyện.
Dưới sự truy hỏi gắt gao của anh , " hắn " đành nói ra sự thật . Thực ra anh và hắn đã từng là một đôi nhưng một lần bị thương nặng , anh mất dần ý thức . Vì để đảm bảo an toàn cho tính mạng anh , hắn đã liều mạng dùng cả mấy trăm năm tu vi để tách hồn phách anh ra làm hai . Hắn đến đây là để đưa thần hồn còn lại về với cơ thể vốn có .Hắn tỏ ý muốn đưa anh trở về .
Tối đến , những kí ức cứ thi nhau ùa về khiến anh không tài nào chợp mắt.
Hôm sau , là ngày cuối cùng hắn ở đây.
Dưới ánh bình minh của mặt trời ló rạng chiếu vào căn phòng , nó nắng như cháy da cháy thịt nhưng không ai mở dậy ra đóng rèm cửa . Có lẽ họ đã chuyển đến một nơi khác... Một nơi cách biệt và khác xa với nơi trần thế...
Kết truyện : là kết truyện mở , tác giả không muốn viết kết cho nó vì để mọi người thỏa sức tưởng tượng ra một cái kết viên mãn . Mọi người muốn kết truyện như nào ? bình luận nhé !