Làn gió nhẹ thổi qua khẽ đung đưa mái tóc của cô học sinh nhỏ
Cô gái xinh đẹp này có một mái tóc dài đen mượt óng ả lạ kì khiến ai nhìn vào cũng muốn sờ thử một cái.
Đôi mắt long lanh, đen láy, có chút đượm buồn luôn nhìn về phía xa xăm sâu thẳm trong đôi mắt ấy không biết cô ấy đã phải trải qua những gì. Hàng lông mi dài cong vút kèm theo đó là những hạt sương nhỏ mờ khó ai có thể nhìn thấy khẽ đung đưa nhìn theo ánh mắt thuần khiết ấy!
- Nhã Tịnh!
Một tiếng nói cất lên làm tan bầu không khí ảm đạm này
Cô đang ngồi thư giãn mà cũng bị làm phiền nữa sao
- Có chuyện gì vậy Y Trân?
- Sao cứ hết giờ học mày lại ra đây ngồi thế!
Cô gái ngồi xổm xuống xem bạn thân của mình có chuyện gì mà lại buồn phiền
- Chẳng sao hết với lại tao cũng quen rồi....
Âm thanh của cô cất lên rồi lại nhỏ dần theo làn gió....
- Thôi, khỏi cần nói tao cũng biết rồi... Mày.... thất bại nữa hả....
-......
Cô khẽ gật đầu thì Y Trân cũng biết cô đã bị gì rồi....
---------------
Cô là một học sinh năng động xinh đẹp! Cô thầm thích một anh khoá trên..... Cô luôn tìm mọi cách tiếp cận anh, thả thính và kể cả làm những hành động ngọt ngào với anh!
Thế mà anh còn không thèm quan tâm một chút đến cô. Cô không chịu từ bỏ, cô quyết định vẫn theo đuổi anh. Riết cô cũng dần quen với hai từ " mặt dày"
Sau này anh cũng dần mở lòng với cô, cô thường xuyên mua bánh cho anh và thi thoảng anh cũng mua vài đồ ăn vặt cho cô.
Dần dần cô càng thích anh sâu đậm... Cho đến một ngày....
- Học trưởng! Em... Em... em thích... anh.....!
Mặt cô nóng ran, tim cô đập mạnh như muốn nổ tung khỏi lòng ngực.... Cô mong anh ấy sẽ chấp nhận... Nhưng không.....
- Anh.... xin lỗi.....
Nghe đến đây tự dưng hốc mắt cô cay cay...
- E..em xin lỗi! Em không nên... Em xin lỗi
Đến giờ cô vẫn không giữ nổi bình tĩnh... Cô chỉ biết xin lỗi rồi chạy thục mạng đi!!!
----------------
Đến đây hai giọt lệ tuôn rơi trên gương mặt đẹp đẽ này.... Cô chỉ biết dựa đầu vào bạn thân mà khóc....
Nếu đã không thích cô thì sao phải giả vờ thân thiết còn làm cô tưởng anh sẽ cho cô cơ hội...
Có lẽ do cô quá si tình....
- Thôi tao về đây!
Cô đứng lên nói với Y Trân
- Um! Cẩn thận nha! Tạm biệt
- Uhm! Bye bye
--------------------
Trên đường đi học về cô không còn tâm trạng nào nữa, cảm xúc cô dường như lẫn lộn khiến cô không chú ý đến hai bên đường.... Bỗng.....
"Kíttttt......ttt..."
Tiếng xe phanh gấp, trên đường bây giờ là một vũng máu."
-----------
- Alo?
- Anh là Minh Triết?
- Vâng là tôi! Xin hỏi cô là ai?
- Tôi là bạn thân của Nhã Tịnh cô ấy bị tai nạn xe hiện đang ở bệnh viện XYZ....
- Alo? Alo? Anh có nghe không?
" Bộp" điện thoại anh rơi xuống. Bây giờ xung quanh anh chỉ toàn nghe tiếng ù ù bên tai..... Anh lập tức phóng xe nhanh đến bệnh viện nơi cô đang ở....
Trên đường đi anh luôn thầm cầu nguyện cho cô bình an.. Không phải vì anh không yêu cô mà là vì anh muốn tự mình nói sẽ hay hơn mà nào ngờ....
Cô không biết, ở bên cô anh vui đến mức nào! Ở bên cô anh học được tính kiên nhẫn... Ở bên cô anh biết cách dỗ dành con gái.... Ở bên cô thật hạnh phúc!
Anh đã quen với việc luôn bị cô làm phiền, nhưng anh thích như vậy! Cái phiền của cô thật sự rất đáng yêu! Dần dần anh cũng cảm nắng cô!
Nghĩ đến đây hai giọt nước mắt đã tuôn rơi trên gương mặt tuấn tú! Anh phóng xe thật nhanh đến bệnh viện XYZ...
Đến nơi, anh lao vào như mũi tên, vừa thấy bạn thân cô anh liền lập tức hỏi
- Nhã Tịnh! Cô ấy sao rồi!
- Đang chờ bác sĩ, anh bình tĩnh đi
Bây giờ mà còn kêu anh bình tĩnh thì sao được, lòng anh đau như cắt, tim anh dưỡng như bị bóp nghẹn, trong đầu anh tự nhủ rằng
- Không sao hết... Tịnh Nhi của anh em phải cố lên... Tịnh Nhi... Tịnh Nhi anh yêu em!
Đèn phẩu thuật chợt tắt... Bác sĩ ra thì anh phi thẳng đến gấp gáp
- Bác sĩ bạn gái tôi.... Cô ấy sao rồi....
Đến đây bác sĩ chỉ lắc đầu vỗ vai anh an ủi
Anh không tin vào những gì đã xảy ra. Anh bây giờ như chết đi sống lại... Anh khuỵu đầu gối xuống... Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Anh khóc đến nỗi không thành tiếng.
Tim anh rất đau... Như bị ai đó lấy đi..
- Tịnh Nhi....Tịnh Nhi....ha.. ha... Tịnh Nhi của anh... Anh yêu em....anh xin lỗi em vì anh đã làm em buồn...ha... Tịnh Nhi... Trở về với anh đi...
- Này! Yêu em mà không định vô thăm à! Em bị gãy chân là tại anh hết đấy! Bắt anh phải làm người yêu em!
Đến đây Minh Triết chỉ kịp miệng chữ O mắt chữ A
- Hả????? Y Trân sao cô nói....
- Sao? Tôi có nói gì đâu tôi chỉ bảo Nhã Tịnh bị tai nạn thôi mà....
- Thế anh có định làm người yêu em không!?
- Tất nhiên là không rồi.... mà em phải làm vợ anh:3
-E-N-D-
Hết rùi nè nếu thấy hay thì tym nha<3 mình nghĩ nát óc luôn é huhuT-T dở thì mọi người thông cảm nheeee<3 iuuuu